Giáo dục mầm non
   Cơ sở giáo dục mầm non tư thục: Cần cơ chế bình đẳng
 

Thời gian qua, các nhà trẻ, nhóm lớp tư thục liên tục mọc lên, nhiều nơi tiềm ẩn không an toàn, ảnh hưởng đến tính mạng trẻ. Bộ GD&ĐT đã tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo về vấn đề này, nhưng tình trạng vẫn chưa được cải thiện đáng kể.


Trường mầm non chất lượng cao Kangaroo. Ảnh: ST


Tràn lan chưa cấp phép
Tại Hội nghị về quản lý trẻ mầm non ngoài công lập do Bộ GD&ĐT tổ chức vừa qua tại Hà Nội, nhiều ý kiến tỏ ra lo lắng về sự phát triển quá "nóng" số lượng các cơ sở trông giữ trẻ tư nhân trong khi đó chất lượng không được đảm bảo.


Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT tại 50 tỉnh/thành phố cho thấy, tính đến tháng 2-2014, có 1.475 trường mầm non tư thục, trong đó có 112 trường tại các khu công nghiệp. Tỷ lệ trẻ độ tuổi nhà trẻ đến trường mầm non tư thục chiếm khoảng 13% so với tổng số trẻ nhà trường (bao gồm cả cơ sở giáo dục mầm non công lập và ngoài công lập), đối với trẻ mẫu giáo là khoảng 9,2%. Ông Nguyễn Bá Minh-Vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non-Bộ GD&ĐT cho biết: Trong công tác quản lý các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, đặc biệt là ở các nhóm lớp độc lập tư thục, còn một số khó khăn, bất cập. Đó là, các trường mầm non tư thục tuy tăng về số lượng hàng năm nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu gửi con ở độ tuổi nhà trẻ nên các nhóm lớp tự phát vẫn còn "đất" tồn tại.


Theo ông Minh: Các nhóm lớp trông giữ trẻ tư thục mở ra đã góp phần không nhỏ vào giải quyết nhu cầu cho người dân, giảm quá tải cho các trường công lập, đáp ứng nhu cầu trẻ đến trường.


Tuy nhiên, theo số liệu ông Minh đưa ra có đến 5.590 nhóm trẻ chưa được cấp phép, nhiều nơi số lượng không được cấp phép cao như Bắc Ninh: 1.190, Hải Phòng: 416, Hải Dương: 132. Đại diện UBND thị xã Từ Sơn-Bắc Ninh nói: Tại địa phương nhiều xã, phường không quan tâm tới công tác quản lý dẫn tới nhiều nhóm lớp mọc lên, khó kiểm soát.


"Nhu cầu của phụ huynh, nhất là các công nhân ở các khu công nghiệp ngày càng lớn nên không thể đóng cửa các nhóm lớp này. Hiện tại, thị xã Từ Sơn có 38 nhóm trẻ tư thục, huy động được trên 1.000 trẻ, nhưng chỉ có 13 cơ sở được cấp phép", vị đại diện này cho biết.


Bà Trương Thị Phương Dung-Trưởng phòng Giáo dục mầm non-Sở GD-ĐT Hải Phòng thông tin, hiện TP Hải Phòng có 926 nhóm lớp tư thục độc lập, trong đó có 560 nhóm chưa được cấp phép, chiếm tỷ lệ trên 60%.


Cũng theo bà Dung, tại các nhóm lớp trông giữ trẻ tự phát, diện tích phòng học chật chội, công trình vệ sinh không phù hợp cho trẻ, khu chế biến thức ăn không đảm bảo an toàn thực phẩm. Phần lớn người trông trẻ không có chuyên môn nghiệp vụ sư phạm mầm non.


Bình đẳng công-tư
Có thể thấy một thực tế là trong khi các cơ sở giáo dục mầm non công lập được hưởng mọi chế độ ưu đãi của Nhà nước, các trường ngoài công lập phải tự mình "bươn chải" để tồn tại.


Để xảy ra nhiều "sự cố" trẻ bị hành hạ, đánh đập dã man hay nguy hại đến tính mạng thời gian qua, nhiều ý kiến đề xuất nên kiên quyết đóng cửa cơ sở mầm non không đảm bảo chất lượng. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng, việc đóng cửa không khó, vấn đề khi đóng cửa, số trẻ trên sẽ được gửi ở đâu khi mà cha mẹ hay các bậc phụ huynh không đủ tiêu chuẩn, điều kiện để nộp hồ sơ học trường công. "Khi mà trường công còn đang quá tải như hiện nay, phụ huynh ở các thành phố lớn phải xếp hàng thâu đêm để nộp hồ sơ cho trẻ vào học trường công, liệu các cơ sở trên có đủ sức tiếp nhận một lượng lớn trẻ?", một lãnh đạo sở GD-ĐT đặt câu hỏi.


Do vậy tại hội nghị, nhiều chuyên gia, lãnh đạo Sở GT-ĐT kiến nghị có sự quan tâm đầu tư hơn nữa của Nhà nước với cơ sở mầm non ngoài công lập. Bà Phạm Thị Hồng Nga-Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội kiến nghị, nên giãn thời gian miễn thuế từ 5 năm lên 10 năm cho các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, tại điều kiện cao nhất cho giáo viên các nhóm lớp được đóng bảo hiểm và công khai chất lượng, uy tín của các cơ sở.


Ông Lê Tuyển Cử-Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý các khu kinh tế-Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng: Muốn phát triển bậc giáo dục mầm non không thể phân biệt trường công trường tư. Trái lại, nuôi con là trường ngoài công lập phải được đối tốt hơn con đẻ là trường công.


Đồng quan điểm, bà Ngô Thị Minh, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho rằng: Đóng cửa cơ sở mầm non ngoài công lập không đảm bảo chất lượng thì dễ nhưng trẻ sẽ gửi ở đâu. Bà Minh đề xuất: "Trẻ trường công được hỗ trợ 3,4 triệu đồng/tháng thì trẻ ngoài công lập được 1-2 triệu đồng/tháng. Bên cạnh đó cần có chính sách cho vay tín dụng ưu đãi với các nhóm lớp để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất. Họ cũng cần được mua đất sạch, giá gốc để kéo học phí xuống, từ đó sẽ thu hút học sinh vào học, giảm áp lực trường lớp cho trường công".


Theo HQ Online

 

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:


guest

10 năm hiệu trưởng trường tư
Ngày gửi: 4/5/2014 4:57:01 PM

Toàn nghe nói, chứ không biết đến khi nào trường tư mời có được một chút gọi là "ưu đãi". Trường tư chẳng được hỗ trợ gì mà gánh bao nhiêu học sinh cho xã hội.
Nếu trường tư tự đầu tư khang trang để phục vụ con công nhân thì chết mất.
Rất mong lời nói đi đôi với việc làm để trường MN tư làm tốt khi mọi người trong trường đều làm hơn hẳn ở trường công ( Nhân viên ở một văn phòng trường tư chỉ bằng 1/3 ở trường công; một ngày làm 12 đến 16 tiếng; làm hết sức, hết tâm, hết trí)



guest
Nói thì dễ ai
Ngày gửi: 4/13/2014 9:53:18 PM


Nói thì hay lắm. Điểm hình, tôi đang làm cho một trường MNTT ở TP.HCM và được nhiều PH tin tưởng và gởi con họ ở đây. Khi kết thúc năm học 2012 - 2013, vì muốn cải tạo lại mặt bằng để cho trẻ có thêm diện tích và xây thêm lớp học, Chủ trường tôi đã đi lên đi xuống cả chục bận để xin phép và cơ quan cấp phép còn bày vẽ cái trò là chỉ kiến trúc sư xuông vẽ mặt bằng xây dựng với chi phí là 10 triệu đồng. Rốt cuộc không cấp phép với lý do là chưa có sổ. Cả dãy nhà ở đoạn đường đó hầu như chưa ai được cấp sổ đỏ, cứ hẹn dần hẹn lượt.Ôi, không hiểu nổi.



guest

Công văn ra hẳn hoi mà chưa thực hiện nữa là.
Ngày gửi: 5/3/2014 3:52:31 PM

Họp, quyết định, công văn.... Cái gì cũng có, nhưng có thực hiện đâu..... Vậy nên cứ nghe và ngóng thui.... Con e chú ta rồi sẽ lụ
I tàn theo năm tháng....



Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 TP HCM công bố điều kiện thí điểm trẻ làm quen ngoại ngữ (3/4)
 Giáo dục mầm non tại các xã miền núi: Gian nan đạt chuẩn "p.3" (2/4)
 Giáo dục mầm non tại các xã miền núi Gian nan đạt chuẩn (P.2 ) (1/4)
 Giáo dục mầm non tại các xã miền núi: Gian nan đạt chuẩn (31/3)
 Hà Nội xin thí điểm dạy tiếng Anh cho trẻ mầm non (29/3)
 5 tiêu chuẩn đánh giá chất lượng GD trường mầm non (27/3)
 Lào Cai công bố đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi (26/3)
 Huyện Thạch Thất: Tràn lan cơ sở mầm non không phép. (25/3)
 Phổ cập giáo dục mầm non: Khó về đích đúng hạn (24/3)
 Đi học nhà trẻ bán công ở Pháp. (21/3)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i