Giáo dục mầm non
   Nghề giữ trẻ - vừa rẻ vừa cực
 

Không chỉ chịu áp lực bởi đồng lương, các giáo viên mầm non hiện nay đều cho rằng điều làm họ sợ nhất là bị phụ huynh đến tận nhà để bắt đền.


Tốt nghiêp Trường Cao đẳng Mầm non của tỉnh Thanh Hoá, cô Nguyễn Thi Mai nhận được hợp đồng với xã Hoằng Đồng, Hoằng Hoá về dạy tại trường mầm non của xã. Tuy nhiên trong suốt 2 năm làm việc cô chỉ nhận được mức lương 300.000 đồng/ tháng, ngoài ra không có một khoản phụ cấp, trợ cấp nào khác. Cô Mai cho biết: "Lương 1 ngày không được 1kg gạo. Ăn còn chưa đủ huống hồ gì là nói việc chi tiêu, sinh hoạt".


Giáo viên mầm non dạy hợp đồng có mức lương rất thấp (ảnh chụp tại Trường Mầm non 20.10, Hoàn Kiếm, Hà Nội).


Hiện tại, Trường Mầm non Hoằng Đồng có gần 20 giáo viên, nhưng chỉ có 3 giáo viên nằm trong Ban Giám hiệu được biên chế, còn lại đều là hợp đồng của trường, hợp đồng tỉnh (Sở GDĐT). Hiện tại các cô được ký hợp đồng mỗi tháng cũng chỉ được tối đa là 974.000 đồng. Tính ra, nếu trừ các khoản như bảo hiểm xã hội 100%; công đoàn; quỹ trường... hàng tháng các cô cũng chỉ nhận được 670 nghìn đồng.


Không chỉ chịu áp lực bởi đồng lương, các giáo viên mầm non hiện nay đều cho rằng điều làm họ sợ nhất là bị phụ huynh đến tận nhà để bắt đền.


Gần 10 năm đứng lớp cô Lê Thị Phương - giáo viên Trường Hoằng Đồng - đã không ít lần chứng kiến đồng nghiệp bị phụ huynh "dằn mặt" chỉ vì con chơi cầu trượt bị ngã, bị lây cúm từ bạn trong lớp hay về nhà bị đau bụng... Cô Phương cho biết: "Nhiều khi lớp đông, không gian vui chơi chật hẹp các cô phải hạn chế cho các con vui chơi ngoài trời mà tổ chức chương trình trong lớp để các em không bị ngã do chạy nhảy. Hậu quả là nhiều cô bị mắc bệnh thanh quản do phải nói, hát hò, gào thét quá nhiều".


Không chịu được áp lực công việc và đồng lương nghèo nàn, cô Nguyễn Thị Dung - giáo viên mầm non tại Yên Thế, Bắc Giang đã phải bỏ nghề để xin vào làm công nhân may ở thị trấn. Cô than thở: "Đã bao lần phải cân nhắc việc tiếp tục dạy hay nghỉ dạy để đi làm việc khác. Đúng là "bỏ thì thương vương thì tội". Giờ đi làm công nhân ngày 8 tiếng, lương gần 3 triệu đồng/ tháng, về đến nhà là hết việc, không phải áp lực này nọ. So với mức lương 650.000 trước đây, quả thật đã dễ thở hơn nhiều" - cô Dung nói.


Sẽ có thêm nhiều giáo viên mầm non bỏ dạy mặc dù họ có yêu nghề, yêu trẻ đến đâu, đó là cảnh báo của nhiều chuyên gia giáo dục nếu vẫn tiếp tục duy trì chế độ lương bổng và phụ cấp rẻ mạt như hiện nay.


Theo Dân Việt

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:


guest

Nghề giữ trẻ - vừa rẻ vừa cực
Ngày gửi: 9/25/2011 9:09:01 PM

Đã vậy mà làm trường mầm non tư thục bị chủ ép đủ chuyện hết, thu khoản $ nào cũng nói là lo cho đời sống của giáo viên nhưng thực ra chủ lấy hết còn bóc lột sức lao động, làm cái nghề gì mà không được ai tôn trọng cả, công việc thì nhiều mà lương nhận không được bao nhiêu còn thua công nhân làm gỗ.Nỗi lòng này có ai thấu hiểu không?


Graphic
Cần có hành lang pháp lý cho giáo viên
Ngày gửi: 9/26/2011 1:37:28 PM


Giáo viên mầm non cần được bảo vệ.
Hiện nay, bất cứ lý do gì cũng có thể khiến phụ huynh học sinh bắt vạ cô giáo. Rất nhiều trường hợp các cô đã phải nhịn nhục để xin lỗi vì những lỗi của con họ hoặc thậm chí là của họ để được yên thân.
Áp lực quá căng thẳng khiến không ít giáo viên cho trẻ ngồi một chỗ thường xuyên để đạt "an toàn tuyệt đối". Và hậu quả là trẻ ít dược vận động, thiếu tự tin, thiếu tính độc lập...
Càng ngày, giáo viên càng cảm thấy nặng nề hơn khi tới lớp.
Nếu tôi còn trẻ, tôi cũng sẽ bỏ nghề.




guest

Hãy thương lấy GV MN
Ngày gửi: 10/18/2012 10:50:10 PM

Là một GV mầm non viên tôi rất rất hiểu nỗi buồn của các Bạn. Bởi lẽ không ai hiểu nghề của chúng mình bằng chính chúng ta. một nghề mà không có việc gì là không phải làm(Từ chăm sóc trẻ,cho trẻ ăn lo trẻ ngủ,,vệ sinh cho trẻ ,rồi quay sang lau chùi phòng ăn,phóng ngủ, nhà vệ sinh, cọ rửa bô vv.... ,)tất bật suốt ngày mà chẳng ai quan tâm chia se đã thế sơ suất một tí là đưa lên dằn vặt nhiếc móc thậm tệ,nhiều lúc bị oan mà không nói được gì, chỉ gạt nước mắt chấp nhận và về nhà trút dận lên chồng con. Hỡi những ai còn coi nhẹ GVMN hãy lắng nghe và thấu hiểu cho nỗi lòng của chúng tôi bởi sẽ không có ai làm được những việc như GVMN chúng tôi đâu .Thật đấy, không tin hãy thử vào trường MN Một ngày là sẽ hiểu thôi


Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Chăm lo đời sống giáo viên mầm non (22/9)
 Giáo dục mầm non chuyên biệt tại Khánh Hoà: Thả nổi và tự phát đến bao giờ? (21/9)
 Phổ cập lớp lá, mầm - chồi… "để mai tính" (20/9)
 Nâng cao chất lượng giáo dục mầm non Hà Nội: Canh cánh mối lo giảm tải (19/9)
 Nỗ lực xóa “điểm trắng” mầm non (16/9)
 Giảm tải cho giáo viên mầm non (15/9)
 Bảo mẫu bị “bỏ rơi” (14/9)
 “Loạn” mầm non chất lượng cao (13/9)
 Bữa ăn cho trẻ mầm non thời tăng giá (12/9)
 Đề xuất thực hiện tiếp chế độ phụ cấp với GV mầm non vùng khó (9/9)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i