Giáo dục mầm non
   Chăm lo đời sống giáo viên mầm non
 

Giáo dục mầm non (GDMN) là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, đặt nền móng cho sự phát triển về thể chất, trí tuệ, tình cảm thẩm mỹ của trẻ em. Tuy nhiên, hiện nay, do nhiều nguyên nhân, việc phát triển GDMN còn nhiều hạn chế.


Tình trạng không bảo đảm đời sống vật chất cũng như các điều kiện dạy học khiến không ít giáo viên bỏ nghề.


Hiện nay, cả nước có gần 3,6 triệu cháu học tập ở gần 13 nghìn trường mầm non với hơn 211 nghìn giáo viên. Mặc dù giữ vai trò quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân, nhưng nhận thức của xã hội, chính quyền các cấp, các bậc cha mẹ về vai trò, vị trí của GDMN còn chưa đầy đủ. Nhiều nơi GDMN còn thiếu cơ sở vật chất, ảnh hưởng đến chất lượng dạy học. Ðặc biệt là chế độ, chính sách còn nhiều bất hợp lý, chưa tạo ra được động lực để giáo viên tự rèn luyện về phẩm chất, nâng cao năng lực chuyên môn. Hiện nay, các điều kiện học tập, làm việc cũng như các chế độ chính sách về tiền lương, bảo hiểm, khen thưởng và các quyền lợi khác của giáo viên mầm non còn nhiều bất cập. Ở nhiều địa phương, tỷ lệ giáo viên mầm non trong biên chế của các trường còn ít, phần lớn là giáo viên ngoài biên chế, hưởng lương do địa phương chi trả tùy thuộc vào khả năng tài chính hoặc từ nguồn thu của chính các trường... Do đời sống khó khăn, tính chất công việc phức tạp, thu nhập thấp, cho nên một bộ phận giáo viên chưa yên tâm gắn bó với nghề, thậm chí bỏ nghề, khiến cho đội ngũ giáo viên mầm non không ổn định và thường xuyên thiếu. Kết thúc năm học 2010-2011, cả nước thiếu gần 23 nghìn giáo viên mầm non đứng lớp, trong đó chủ yếu là vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.


Thực tiễn đòi hỏi các cấp chính quyền cũng như ngành giáo dục và đào tạo (GD và ÐT) cần có những cơ chế, chính sách cũng như cách làm phù hợp để bảo đảm nâng cao đời sống đội ngũ giáo viên mầm non, tạo điều kiện tốt nhất để giáo viên mầm non yên tâm gắn bó với nghề, thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ. Nhà nước cần hỗ trợ ngân sách để thực hiện trả lương cho giáo viên và cán bộ quản lý ở các cơ sở GDMN bán công theo thang bảng lương và nâng lương theo định kỳ. Ngành GD và ÐT cần quy hoạch trên cơ sở sắp xếp, bố trí hợp lý đội ngũ giáo viên hiện có. Ðối với các địa phương, tùy vào điều kiện cụ thể của mình, cần có những chế độ chính sách mang tính đặc thù để hỗ trợ, động viên đội ngũ giáo viên mầm non yên tâm công tác. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách về lương và phụ cấp theo lương, chế độ làm việc đối với nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục theo quy định. Tích cực thực hiện chuyển đổi các cơ sở GDMN bán công sang công lập. Riêng các cơ sở GDMN ngoài công lập cần bảo đảm chế độ lương cho giáo viên không thấp hơn ở các cơ sở GDMN công lập và thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách theo quy định hiện hành. Có chính sách khuyến khích, hỗ trợ, nâng cao đời sống cán bộ, giáo viên đến công tác tại các vùng khó khăn.


Theo Nhân Dân

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:


guest

Xin đừng hứa nữa !
Ngày gửi: 9/24/2011 10:13:48 PM

Cứ mỗi lần nghe sắp sửa tăng lương là chúng tôi vừa mừng lại vừa lo. Nhưng nỗi lo lại nhiều hơn vì lương chưa kịp tăng là chúng tôi đã đối mặt với nỗi lo giá cả tăng, cầm tiền đi một vòng chợ mua đồ là thấy hết mấy trăm ngàn nhưng mua dược toàn là đồ lặt vặt, không có gì đáng giá hết. Bản thân tôi theo nghề đã 10 năm nay nhưng có lẽ lương tháng còn thua cả lương của công nhân. Nếu không yêu nghề thì có lẽ chúng tôi đã bỏ nghề từ lâu rồi, áp lực công việc từ nhiều phía cũng đã làm chúng tôi đôi lúc đã muốn buông xuôi nhưng có lẽ do tiếp xúc nhiều với trẻ con nên chúng tôi đã lấy niềm vui đó để lấp đi những nỗi buồn mà chúng tôi gặp phải trong công việc. Thế nên nếu nghĩ đến chúng tôi thì xin hãy thực hiện ngay những lời hứa chứ đừng nói và đừng hứa nữa !


guest
Buồn
Ngày gửi: 9/27/2011 10:06:26 AM


Con tôi được 2 tuổi , học lớp gấu bông . tôi thấy bây giờ nhiều giáo viên rất thương yêu trẻ , nhưng trong đó có một số giáo viên khiến cha mẹ phải ái ngại , nếu như hàng tháng mang bao thư cho các cô thì con mình được quan tâm , lúc đưa con đến lớp thì các cô tươi cười ra bế cháu vào , còn không có bao thư thì đưa con đến lớp mà cứ như chờ chồng chẳng ai buồn ra đón cháu cả , cha mẹ có điều kiện thì không tiếc , nhưng cha mẹ nghèo khổ , đời sống khó khăn thì lấy đâu ra mà chu cấp cho các cô hàng tháng , tự nhiên con mình thấy rất tội nghiệp không cô nào thèm ngó đến ....các cô coi cháu thì các cô nhận lương , còn cha mẹ thì đóng tiền cho nhà trường để trả lương cho các cô mà sao tôi thấy như mình đi xin gửi nhờ các cô trông vậy .



guest

Nỗi khổ giáo viên mầm non
Ngày gửi: 9/27/2011 10:19:15 PM

Năm học nào cũng nói giảm tải nhưng tôi thấy, năm nào cũng đổi mới sổ sách càng ngày càng nhiều, lương càng ngày càng thấp, học sinh càng ngày càng nhiều. hai cô cả ngày quần quật với 50 trẻ, tối về lại một đống sổ sách. Lương thì rẻ mạt, mấy năm trước tiền bán trú còn được 500.000đ hai năm nay tiền bán trú còn 400.000đ.Tôi thiết nghĩ đừng hứa suông mà hãy hành động bằng những việc làm thiết thực. Giáo viên mầm non chúng tôi khổ lắm rồi.


guest
Bao giờ GVMN mới thực sự được chăm lo đời sống?
Ngày gửi: 9/28/2011 2:46:43 PM


Mỗi lần nghe nói đến tăng lương, nói đến chăm lo đời sống giáo viên mầm non những người trong nghề thật mừng hết biết song chỉ là mừng hụt mà thôi thật tủi thân cũng bỏ công miệt mài đèn sách, ra trường ngày đêm lao tâm khổ trí với đổi mới GDMN, với làm đồ dùng đồ chơi sáng tạo bằng nguyên vật liệu phế thải có sẵn ở địa phương. Giáo viên nào tâm huyết với nghề thì trong nha luôn như một vựa ve chai để đắp ứng nhu cầu công tác của mình. Rồi còn trách nhiệm. Nếu cũng là một vết trầy xước nhưng với học sinh cấp 1 thì không sao những với trẻ mầm non thì phụ huynh sẽ sẵn sàng "làm tới bến" cho cô bẽ mặt luôn... Một ngày mười máy tiếng ở trường. Vất vả là thế nhưng nhìn lại đồng lương còn tủi thân hơn, cũng mang tấm bằng trung cấp, cao đẳng, đại học nhưng lương giaó viên mầm non thật thấp. Đến bao giờ nhà nước mới thật sự quan tâm đến việc chăm lo đời sống cho giáo viên mầm non đây.



guest

Nổi khổ GVMN
Ngày gửi: 9/29/2011 9:17:29 PM

Chào các bạn,Tôi cũng có một nổi niềm là GVMN sao mà quá nhiều việc,trường tôi thuộc diện trường nghèo mà BGH nhà trường lại bảo GV soạn GA trên máy GV lương ba cọc ba đồng làm sao có tiền mua máy để soạn??? Các bạn cho Tôi một lời khuyên có nên mượn tiền mua máy kg???? hay phải làm sao ????/


guest
Giáo viên mầm non ngày càng mù thông tin mù kiến thức
Ngày gửi: 9/30/2011 6:35:15 PM


Theo quy định các cô có thể thay ca nhau để làm, sao cho các cô đi làm 8 tiếng mỗi ngày. Nhưng việc đó thật hiếm, bởi lẽ, nay dự giờ mai kiểm tra mốt thao giảng ngày kia lại chuyên đề... nên hầu như các cô ở trường đa số là 9-10 tiếng mỗi ngày. Chiều về vội vàng chạy ra chơ mua đại cái gì đó rẻ và dễ chế biến, nấu nhanh sau đó lại tất bật về nhà nấu nướng, dọn dẹp tám rửa giặt giũ lo cho chồng con. 7 giờ ăn cơm xong như những ngành nghề khác là gia đình tập trung lo cho con học hoặc xem ti vi để năm bắt thêm tin tức thời sự hàng ngày, đằng này lại cắm đầu vào giáo án sổ sách đồ dùng đồ chơi đến 11-12 giờ khuya mới đi ngủ cũng chẳng biết con học hành thế nào, tin tức trong ngày ra sao. Sáng mai lại một ngày mới không khác gì ngày hôm qua, trường tôi còn cái nạn học cả thứ bảy nữa. Từng ấy những công việc nhưng cái đồng hồ quái ác không thể thêm vào được số 13-14-15vì vậy giáo viên mầm non mãi chỉ là những cái đầu rỗng tuếch không kiến thức không thông tin, không biết gì vể xã hội. Các cấp các ngành ơi hãy nhún tay quan tâm đến mầm non thêm chút nữa để chúng tôi bớt khổ mà tâm huyết với nghề. nếu cứ như thế này tôi e chừng 10 nữa sẽ không có trường mầm non vì không có giáo viên mầm non thì lấy ai ra mà dạy con các người.



guest

Khổ
Ngày gửi: 10/25/2011 10:21:29 PM

Có là GVMN thì mới hiểu hết nổi khổ của các cô, năm nào cũng đổi mới chương trình, các cô có phải là tiên hay thần thánh đâu mà năm nào cũng phải suy nghĩ ra một cái mới để dạy cho trẻ.Mỗi khi có lịch dự giờ là cô phải bỏ hết mọi suy nghĩ về gia đình, về bản thân để suy nghĩ ra giáo án mới để lên tiết,nếu lên đc thì ko nói gì nếu lên ko đc thì BGH bảo là cô ko chịu đầu tư. Làm cả ngày hơn 10 tiếng đồng hồ với rất nhiều áp lực của công việc nhưng hể có việc gì thì cứ bị trừ điểm thi đua (đồng nghĩa với trừ tiền) mà lương GV thì có là bao. Đổi mới giờ ăn thì cứ như là cực hình đối với cô, lớp 2-3 cô mà với sỉ só 60 trẻ cô cứ quay như cái chong chóng. Thiết nghĩ những đổi mới đó có thực là giảm tải công việc cho GV ko hay là "đày" GV


Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Giáo dục mầm non chuyên biệt tại Khánh Hoà: Thả nổi và tự phát đến bao giờ? (21/9)
 Phổ cập lớp lá, mầm - chồi… "để mai tính" (20/9)
 Nâng cao chất lượng giáo dục mầm non Hà Nội: Canh cánh mối lo giảm tải (19/9)
 Nỗ lực xóa “điểm trắng” mầm non (16/9)
 Giảm tải cho giáo viên mầm non (15/9)
 Bảo mẫu bị “bỏ rơi” (14/9)
 “Loạn” mầm non chất lượng cao (13/9)
 Bữa ăn cho trẻ mầm non thời tăng giá (12/9)
 Đề xuất thực hiện tiếp chế độ phụ cấp với GV mầm non vùng khó (9/9)
 Bùng nổ các trường mầm non tư thục (8/9)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i