Giáo dục mầm non
   Đảm bảo VSATTP trong các trường mầm non: Không khó nếu... có tâm
 

Trong số gần 330.000 trẻ đang được chăm sóc, giáo dục tại các cơ sở giáo dục mầm non ở Hà Nội có tới 80,7% trẻ nhà trẻ và 75,6% trẻ mẫu giáo ăn bán trú tại trường. Với các bậc phụ huynh, vệ sinh, chất lượng bữa ăn tại trường vẫn còn nhiều băn khoăn. Còn với các trường, để đảm bảo nguồn thực phẩm "sạch", mà vẫn phù hợp với điều kiện giá cả đang tăng hàng ngày cũng là một công việc không đơn giản.

Theo khảo sát của ngành giáo dục về chất lượng bữa ăn tại các trường mầm non, vấn đề VSATTP ở các cơ sở giáo dục công lập luôn được quán triệt và triển khai tốt. Các trường thường công khai thực đơn, thay đổi món ăn theo mùa, bên cạnh đó đảm bảo chống suy dinh dưỡng và chống béo phì. Đặc biệt, rất nhiều trường đạt chuẩn quốc gia đã có được hệ thống bếp ăn một chiều đạt chuẩn, đáp ứng đủ các tiêu chí về VSATTP.

Thực tế cho thấy, để làm tốt vấn đề VSATTP ở các trường mầm non không khó. Cô Lê Thị Tâm, Phó hiệu trưởng Trường mầm non thực hành Linh Đàm (Hoàng Mai) cho biết: Khu nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ của trường ra đời trên cơ sở học hỏi kinh nghiệm của các trường mầm non đạt chuẩn quốc gia trong thành phố và những chuyến tham quan các trường nước ngoài. Một hệ thống bếp ăn liên hoàn hiện đại với tiêu chí 5 "sạch", máy hấp khăn, hấp bát đũa và vận chuyển thức ăn một chiều đã được ra đời. Tất cả hoạt động ở đây đều được lãnh đạo nhà trường theo dõi sát sao qua hệ thống camera để đảm bảo an toàn vệ sinh cho trẻ. Nhà trường cũng tuyển nhân viên nấu ăn là những người có kinh nghiệm lâu năm. Khi nhập thực phẩm bao giờ cũng có đại diện bếp ăn, đại diện thanh tra nhà trường... Tất cả thực phẩm đều phải có địa chỉ, có tư cách pháp nhân. Theo cô Tâm, để làm tốt vấn đề VSATTP chỉ cần lãnh đạo nhà trường có tâm với công tác nuôi dưỡng trẻ và nhân viên thực hiện đúng các quy định đặt ra. Vấn đề kinh phí hay cơ sở vật chất không hẳn là yếu tố quyết định.

Để hỗ trợ các trường, đầu mỗi năm học, Sở GD&ĐT đều tổ chức hội nghị "Giới thiệu và rút kinh nghiệm trong việc tổ chức cung ứng thực phẩm sạch cho các trường mầm non". Theo bà Nguyễn Thị Lan Hương, Trưởng phòng Giáo dục mầm non, từ nhiều năm nay, tất cả các trường khu vực nội thành đều ký kết hợp đồng với các công ty cung ứng thực phẩm sạch. Các công ty cũng khẳng định sẽ "chịu trách nhiệm về chất lượng thực phẩm", không chỉ bằng các loại chứng nhận của các cơ quan kiểm dịch mà còn bằng uy tín gây dựng trong nhiều năm ở một số trường mầm non tại Hà Nội.

Nếu các trường mầm non công lập đang hướng tới một chuẩn trong công tác nuôi dưỡng, thì tại các cơ sở tư thục vẫn còn nhiều băn khoăn. Nhiều trường bố mẹ có thể gửi đồ ăn, gia đình có gì trẻ ăn nấy. Đặc biệt, ở các khu công nghiệp, nhất là ở các xóm lao động, còn nhiều lớp mẫu giáo tư thục tổ chức bữa ăn bán trú chưa đảm bảo. Một số trường do điều kiện cơ sở vật chất đã khoán toàn bộ việc ăn uống của học sinh cho một công ty dịch vụ chuyên về cơm hộp...

Thực tế, khó khăn hiện nay trong việc nấu ăn cho trẻ không chỉ là nỗi lo về VSATTP, mà còn cả chuyện giá cả. Giá cả tăng vùn vụt, mà chuyện thu thêm tiền của phụ huynh là một việc khó. Vì thế, các trường luôn "đau đầu" để tính toán làm sao bằng ấy tiền, mà vẫn đảm bảo bữa ăn đủ dưỡng chất cho trẻ. Lãnh đạo nhiều trường cho rằng, tùy theo điều kiện của mình, mỗi trường cũng tìm ra những cách xoay sở như tự tổ chức làm thức ăn phụ cho trẻ, động viên học sinh ăn hết xuất... Nhưng vấn đề mấu chốt vẫn là đảm bảo vệ sinh theo đúng chỉ đạo của Bộ GD&ĐT yêu cầu trước Tháng hành động vì chất lượng VSATP năm 2011.

Theo KTĐT

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Tăng thu nhập cho giáo viên mầm non: Cách nào? Bài 2: Kiếm thêm tiền từ giữ trẻ ngoài giờ (6/4)
 Tăng thu nhập cho giáo viên mầm non: Cách nào? (5/4)
 Gỡ khó khăn về kinh phí mua sắm đồ dùng, đồ chơi, TBDH mầm non (4/4)
 Khánh Hòa: Nỗ lực phổ cập giáo dục mầm non đạt 100% vào năm 2013 (1/4)
 Chăm sóc trẻ “cá biệt”: Khoảng trống lớn (31/3)
 Bữa ăn trẻ teo tóp vì giá cả leo thang (30/3)
 Tranh nhau “đặt hàng” giáo viên mầm non (29/3)
 Công bố dự thảo quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non (28/3)
 Khó tuyển đủ giáo viên mầm non (25/3)
 'Không răn, không nạt khó mà quản trẻ mầm non' (24/3)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i