Không như giáo viên ở các cấp, bậc học khác, giáo viên mầm non ngày làm việc tới 10 tiếng. Làm ở trường đã mệt nhoài nên khó có thể làm thêm sau giờ tan trường. Theo đó, cách tốt nhất để tăng thu nhập cho giáo viên mầm non là mở dịch vụ trong trường để đáp ứng nhu cầu của phụ huynh...
Một trong những dịch vụ "hot" nhất hiện nay tại các một số trường MN công lập là giữ trẻ ngoài giờ. Bởi dịch vụ đã "gãi đúng chỗ ngứa" của đông đảo phụ huynh. Trên thực tế, những trường này luôn luôn bị quá tải do phụ huynh cứ đua nhau gửi con vào.
Tăng thu nhập 1 triệu đồng/ tháng/ GV
Hiện nay trên địa bàn thành phố, số trường giữ trẻ sau 5 giờ chiều chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong đó có Trường MN Hồng Nhung, Q.Gò Vấp; Trường MN12, Q.Tân Bình, Trường MN Hoa Lư và Trường MN Bến Thành, Q.1...
Cô Tôn Nữ Thị Kim Anh - Hiệu trưởng Trường MN Bến Thành, Q.1 cho biết: "Xuất phát từ việc một số GV buổi chiều phải đưa đón con đi học thêm, trong lúc chờ đợi các cô vào trường ngồi. Trong khi đó, cũng có không ít phụ huynh đón trẻ trễ nên nhà trường đã tổ chức dịch vụ giữ trẻ ngoài giờ - từ 5 đến 6 giờ chiều (các ngày thứ hai đến thứ sáu)...".
Theo đó nhà trường đã tổ chức 2 lớp, một lớp thường xuyên (nghĩa là ngày nào phụ huynh cũng về trễ) và một lớp bất chợt (dành cho những trẻ hôm nay về đúng giờ nhưng ngày mai lại về trễ). Cũng trong thời gian này, phụ huynh nào có nhu cầu, nhà trường sẽ tắm và cho trẻ ăn. "Khi cha mẹ đón về, trẻ chỉ chơi và ngủ. Nhiều phụ huynh mặc dù không phải đón trẻ trễ nhưng vì con khó ăn nên cũng đăng ký cho trẻ ăn chiều tại trường", cô Kim Anh nói. Chi phí giữ trẻ là 10 ngàn đồng/ ngày, tiền ăn - 15 ngàn đồng/ bữa, tắm - 10 ngàn đồng/ lần, phụ huynh có thể đóng theo tháng, theo tuần hoặc theo ngày.
"Kinh phí thu được từ dịch vụ này, 50% chi cho GV trực tiếp giữ trẻ, 30% chi cho hư hao tài sản cơ sở vật chất, 20% chi chung toàn trường. Theo đó, đối với những GV giữ trẻ thêm, mỗi tháng thu nhập tăng khoảng 1 triệu đồng", cô Kim Anh cho biết thêm.
Còn tại Trường MN Hoa Lư thì giữ trẻ tới 7 giờ tối. Cô Lê Thị Kim Vân - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Mỗi phụ huynh có mỗi nhu cầu về giờ giấc khác nhau nên nhà trường giữ trẻ ngoài giờ từ 17 đến 19 giờ. Chi phí là 10 ngàn đồng/ ngày. Chi phí này GV làm thêm hưởng trọn".
Sở cho phép được nghỉ, trường vẫn dạy
Mấy năm trở lại đây, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán tại khu vực trường học tương đối dài. Học sinh nghỉ trước phụ huynh cả tuần. Đối với học sinh tiểu học và phổ thông, học sinh nghỉ học không gây ảnh hưởng nhiều đến công việc của phụ huynh. Song, ở MN thì khác, trẻ mà nghỉ học là phụ huynh cũng phải nghỉ theo. Trong khi đó, thời điểm cận Tết, phụ huynh nào cũng bận bịu với trăm công nghìn việc. Theo đó việc các trường MN công lập tổ chức giữ trẻ đến 28, 29 Tết rất được phụ huynh hưởng ứng. Nhiều trường có tới 30-40% phụ huynh gửi con trong thời gian này...
Thời gian đầu, chỉ có một số ít trường chất lượng cao ở Q.1 thực hiện việc giữ trẻ trong những ngày cận Tết như Trường MN 20-10, MN Bến Thành, MN Hoa Lư, MN Bé Ngoan... Song đến nay, dịch vụ này đã lan ra rất nhiều trường ở các quận trung tâm và vùng ven.
Chẳng hạn như Tết năm 2011, Trường MN7, Q.Tân Bình nhận giữ trẻ trong 2 ngày là 28 và 29-1 (tức 25 và 26 tháng chạp) với giá 50 ngàn đồng/ ngày (bao gồm tiền ăn và công phục vụ). Ở Q.Tân Bình còn có Trường MN5 cũng nhận giữ trẻ trong 3 ngày cận Tết là ngày 28, 29 và 31-1. Chi phí là 66 ngàn đồng/ ngày, trong đó tiền ăn sáng: 5 ngàn đồng, ăn trưa và ăn xế: 16 ngàn đồng, vệ sinh phí và công phục vụ: 45 ngàn đồng. Tổng cộng 3 ngày/ cháu là 198 ngàn đồng.
Còn tại Trường MN Bến Thành, Q.1, tổ chức giữ trẻ Tết trong 3 ngày là ngày thứ sáu (ngày 28-1), thứ hai (ngày 31-1) và thứ 3 (ngày 1-2). Thời gian giữ trẻ bắt đầu từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chi phí ngày thứ 6 là 100 ngàn đồng/ cháu, ngày thứ hai và thứ ba do quá cận Tết nên tăng lên 120 ngàn đồng/ cháu/ ngày...
Với dịch vụ giữ trẻ trong những ngày cận Tết, các trường đã góp phần cải thiện được những cái Tết "khiêm tốn" cho nhiều GVMN...
Mặc dù đã tổ chức giữ thêm giờ và giữ trong những ngày cận Tết, song các trường vẫn chưa thể giữ trẻ vào ngày thứ bảy. "Phụ huynh năn nỉ giữ trẻ thứ bảy nhưng nhà trường không dám nhận. Giữ thứ bảy rất tốn kém, từ cấp dưỡng, bảo vệ, GV đến ban giám hiệu đều phải có người đi", cô Trầm Thị Tuyết Vân - Hiệu trưởng Trường MN10, Q.3 cho biết.
Nhà trường thì chưa thể giữ nhưng GV thì có thể. Hiện tại, Trường MN Bến Thành có 2 GV là cô Nguyễn Thiện Thúy và cô Nguyễn Thị Mai Phương tổ chức giữ trẻ tại nhà vào ngày thứ bảy với giá 100 ngàn đồng/ ngày/ cháu...
"Đối với dịch vụ giữ trẻ ngoài giờ, nếu phụ huynh có nhu cầu, nhà trường có khả năng thì cứ làm, miễn sao không gây quá tải cho GV. Đây là dịch vụ cung ứng chất lượng cao. Phí dịch vụ là do thỏa thuận giữa nhà trường và phụ huynh. Tùy theo khu vực, mức sống của phụ huynh khác nhau mà mức độ cung ứng dịch vụ khác nhau", ThS. Nguyễn Thị Kim Thanh - Nguyên trưởng phòng GDMN, Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết.
Theo Báo Giáo Dục