Sức khỏe và Phát triển
   7 lí do bé khóc
 
7 lí do bé khóc
 
 Bé khóc là điều không thể tránh được vì đây là cách duy nhất để bé giao tiếp. Chính điều này làm lại làm bạn lo lắng. Vậy “Làm thế nào để biết bé muốn gì?” Nghe có vẻ khó nhưng nếu bạn để ý chăm sóc bé, dần dần bạn sẽ biết bé muốn gì khi khóc. Lúc đó bạn sẽ đáp ứng được đòi hỏi của bé và sẽ dỗ bé nín được. Dưới đây là một số lý do bé khóc. Nếu bé nhà bạn “mè nheo”, hãy tìm hiểu những lý do này, và bạn sẽ thấy chúng hữu dụng phần nào…




Khi bị lạnh, bé cũng phản ứng bằng cách khóc

Bé đói sữa
Khi bạn nhận ra những dấu hiệu bé muốn ăn – Bé sẽ bắt đầu gây ồn ào và khua tay tìm mẹ. Bạn phải nhanh chóng bế bé lên và cho bé bú trước khi bé bắt đầu khóc. Hãy xem bé có thực sự đói sữa không và có phải vì đói mà bé khóc không? Cho bé bú không có nghĩa là sẽ làm bé ngưng khóc ngay lập tức, nhưng là để bé bú nếu bé thật sự muốn. Bé sẽ ngừng khóc nếu bé no.

Bé cần thay tã lót
Một số bé sẽ cho bạn biết ngay nếu bé cần được thay tã lót. Một số khác không quan tâm tới việc tã của chúng có bẩn hay không – Nó vẫn ấm áp và làm chúng dễ chịu. (Các bậc cha mẹ thường cảm thấy ngạc nhiên khi họ bế bé lên và thấy bé đang nằm trong tã ướt sũng nhưng bé vẫn bình thường, không khóc hoặc quẫy nhiễu gì cả).

Bé bị quá lạnh hoặc quá nóng
Bé mới sinh thích được bao bọc và giữ ấm (như một quy luật, chúng cần phải được mặc nhiều lớp để chúng được cảm thấy dễ chịu). Vì vậy, khi con bạn cảm thấy lạnh như những lúc bạn thay đồ, tã cho chúng, thì chúng sẽ phản ứng lại bằng cách khóc. Bạn phải biết cách làm sao để thay đồ, tã cho chúng càng nhanh càng tốt và mặc lại cho chúng liền. Nhưng cũng phải cẩn thận không nên mặc hoặc bọc cho bé quá nhiều thứ, bởi vì bé cũng sẽ khóc nếu được bọc quá ấm hoặc quá nóng.

Bé muốn được ẵm
Bé rất cần được ẵm (bế). Chúng thích được nhìn thấy khuôn mặt của cha mẹ mình, được nghe nói, và lắng nghe. Và bé có thể nhận ra mùi vị quen thuộc (đặc biệt là sữa mẹ). Sau khi được cho ăn, bú, vỗ về và thay tã, nhiều bé chỉ muốn được ẵm. Tùy theo mỗi bé mà nhu cầu cần được ẵm khác nhau. Một số bé luôn cần được ẵm, nhưng một số khác lại có thể nằm im trong một khoảng thời gian dài mà không đòi hỏi gì. Nếu bé của bạn luôn khóc đòi ẵm, bạn có thể địu bé bên người hoặc đặt bé trong nôi bên cạnh mình.

Bé bị mệt mỏi
Bé mới sinh thường bị thu hút bởi những thứ xung quanh, vì vậy mà bé dễ bị mệt mỏi khi chú ý nhiều về mọi thứ. Bé mới sinh thường gặp khó khăn về tất cả các những kích thích mà chúng nhận được: ánh sáng, âm thanh, tiếng ồn, chuyển bé từ người này người khác,.., có lúc bé sẽ rất khó chịu, thậm chí không chịu được. Vì vậy khóc là cách để bé nói rằng bé đã đủ rồi, đừng làm bé mệt. Những lúc như thế, tốt nhất bạn hãy tìm một nơi yên tĩnh và để bé nằm, bé sẽ dễ dàng đi vào giấc ngủ.

Bé cảm thấy khó chịu trong người
Nếu bạn vừa mới cho bé ăn hoặc bú mà bé lại khóc thì hãy kiểm tra xem bé có bị sự cố gì không (ví dụ như là tã bị quấn quá chặt, hoặc bé bị tã dính vào các ngón chân…) để giúp bé điều chỉnh sự cố. Trong trường hợp mọi thứ ổn cả mà bé vẫn khóc thì lúc đó bạn nên kiểm tra nhiệt độ của bé để xem bé có bị ốm không. Tiếng khóc của bé bị ốm có xu hướng khác với tiếng khóc khi đòi ăn hoặc khó chịu. Để ý một chút, bạn sẽ nhận ra đó là tiếng khóc gì. Và nếu là khóc vì bị ốm, thì bé cần phải được đưa đến bác sĩ khám.

Không phải những lí do trên
Đôi lúc, bạn sẽ không thể xác định được điều gì đang bất ổn với bé. Nhiều bé mới sinh luôn quấy rầy bạn và thật không dễ để dỗ bé. Thời gian quấy rầy này có thể là vài phút  khóc và sau đó là quấy rầy, “quấy rầy” được định nghĩa như là những cơn khóc đứt quãng trong nhiều giờ một ngày và ít nhất ba ngày một tuần.

                                                                                                 Theo Web Trẻ Thơ
 
 



 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Xử trí tiêu chảy cấp ở trẻ em (24/12)
 Sổ mũi có nên dùng thuốc kháng dị ứng??? (24/12)
 Chứng đau nửa đầu ở trẻ em (24/12)
 Những điều bạn cần biết về thuốc bôi chống nắng? (24/12)
 Tắm cho con yêu (19/12)
 Có nên tắm cho bé để giảm sốt? (19/12)
 Bạn đã chuẩn bị làm gì để chống lại Bệnh Nhiễm cầu khuẩn (PD)? (18/12)
 Sứt môi và hàm ếch (18/12)
 Những căn bệnh và tình hình sức khỏe thông thường của trẻ - Dị ứng (18/12)
 Sự phát triển của bé qua từng tháng: Tháng thứ mười hai (11/12)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i