Bệnh NHIỄM CẦU KHUẨN PHỔI (Pneumococcal Disease) là một bệnh nguy hiểm có thể dẫn đến tử vong do vi khuẩn streptococcus pneumoniae gây ra. Những biến chứng nguy hiểm như viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn, viêm xoang,..gây điếc, đần độn, bại não, tê liệt, hoặc chết.
Bạn cần biết gì về PD:
Trẻ em dưới 9 tuổi đặc biệt là trẻ sơ sinh dưới 24 tháng sẽ dễ bị nhiễm bệnh vì hệ thống miễn dịch của chúng chưa hoàn thiện. Những đứa trẻ ở nhà trẻ, hay trong một nhóm trẻ có nhiều hơn ba bé sẽ dễ bị bệnh hơn. Sẽ không có gì ngạc nhiên vì có tới khoảng 60% trẻ mang virus pneumococcus này trong họng và mũi.
Những triệu chứng của bệnh PD:
- Nhiễm khuẩn: sốt cao kèm theo các triệu chứng không đặc trưng của bệnh cảm.
- Viêm màng não: sốt, nhức đầu, buồn nôn, nôn mửa, cứng cổ ở trẻ lớn hơn và sốt kèm những triệu chứng không đặc trưng của bệnh cảm ở trẻ nhỏ hơn.
- Viêm phổi: co giật, ớn lạnh, sốt, ho, đau ngực
- Viêm tai cấp tính: đau tai, sốt, ù tai. Ở trẻ nhỏ, đau tai có thể là dấu hiệu.
- Viêm xoang: sốt nhẹ, chảy mũi và ho.
Đây là những điều quan trọng chúng ta cần phải nhớ, các triệu chứng này không phải theo thứ tự và không phải trẻ nào cũng có tất cả những triệu chứng này. Nếu phát hiện trẻ có những dấu hiệu trên, cần đưa trẻ đi Bác sĩ ngay.
Những triệu chứng của bệnh PD thường như là bệnh cúm – sốt, ho, chảy mũi – làm cho sức đề kháng yếu đi. Trong nhiều trường hợp, PD khó phát hiện ra cho tới khi quá trễ. Vì vậy, việc phòng ngừa bệnh là then chốt.
Để chữa bệnh PD:
Lúc trước, bệnh nhiễm khuẩn PD thường được chữa bằng kháng sinh. Tuy nhiên, những nghiên cứu cục bộ cho thấy rằng sự kháng thuốc của vi khuẩn Streptococcus pneumoniae với Penicillin tăng lên từ 25% năm 1995 đến 63% vào năm 1999 (‘Epidemiological News Bulletin” by MOH, tháng 01 -03/2007). Việc kháng thuốc của vi khuẩn này khiến việc chữa trị bệnh PD càng gặp nhiều khó khăn.
Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), PD là nguyên nhân gây tử vong cho hàng triệu trẻ em dưới 5 tuổi mỗi năm ở các nước đang phát triển. Riêng tại Singapore, hơn 160 trường hợp bị nhiễm khuẩn PD được ghi nhận ở trẻ dưới 14 tuổi mỗi năm, còn nhiều ca khác có thể chưa phát hiện do việc khó nhận dạng bệnh PD.
Để ngăn ngừa những hậu quả xấu do bệnh PD, hiện nay có thể dùng vaccin tiêm phòng.
Theo Tạp chí Mother & Baby – Singapore 11/2007