Tắm cho con yêu
Cho đến khi bé được vài tuần tuổi, bạn nên bắt đầu thói quen tắm cho bé. Nhưng việc tắm thế nào cho con yêu của mình cũng cần phải học Đầu tiên, phòng tắm phải thoáng và ấm áp. Bạn không được tắm cho bé khi bé đói hoặc đang bị ốm. Và hãy nhớ rằng đôi bàn tay bạn lúc này là cực kỳ quan trọng đấy
Một số bé không thích tắm, do đó bạn có thể dùng một miếng bọt biển chà nhẹ vào người bé hàng ngày
Hãy tắm cho bé theo các bước sau:
- Quấn bé trong 1 chiếc khăn tắm
- Lấy một chiếc khăn đã nhúng nước ấm để làm sạch mắt bé.
- Sử dụng khăn ẩm để lau sạch tai. Sau đó dùng bông gòn ngoáy tai cho bé.
- Rửa sạch mặt, cổ và dưới cằm bằng một chiếc khăn cotton mềm.
- Lau sạch tay chân bé
- Thay tã sau khi đã làm sạch phần bé mang tã, rồi mặc quần áo đi ngủ cho bé.
Lưu ý:
- Tóc: Không cần gội đầu thường xuyên cho bé, một chiếc khăn ẩm lau đầu là được rồi.
- Móng: Sử dụng kéo cắt móng tay, móng chân cho bé khi bé đang ngủ. Tốt nhất là sau khi tắm vì lúc này móng mềm và dễ cắt hơn.
- Tai và mũi: Dùng một chiếc khăn mềm, nhúng vào nước, vắt khô, rồi lau tai và mũi của bé
Hầu hết các bé từ 1 đến 6 tháng tuồi thường xuất hiện các vảy màu vàng giống như vảy gàu. Những vảy này sẽ biến mất khi bé lớn hơn. Tuy nhiên bạn cũng có thể làm sạch và hạn chế chúng bằng cách:
- Dùng 1 thìa dầu ô liu hoặc dầu hạnh thoa lên da đầu bé, rồi nhẹ nhàng massage.
- Nên cẩn thận để dầu không rơi vào mắt bé
Ngoài ra, bạn có thể lấy 1 thìa sô đa khoảng 500ml hòa vào nước ấm, rồi thoa lên đầu bé. Cách này nên thực hiện 1 đến 2 lần 1 tuần.
Lưu ý là không được chà mạnh hoặc cậy những vẩy đó ra. Nếu trên cổ và đằng sau tai bé xuất hiện các đốm đỏ, thì hãy đưa bé đến gặp bác sĩ ngay lập tức
Theo Eva_vn
|