Giáo dục mầm non
   Nước mắt cô nuôi dạy trẻ
 
Câu chuyện ứa nước mắt về những cô giáo mầm non ở quê, sống leo lắt bằng tiền hảo tâm, dạy trẻ kiêm việc đi đòi nợ...

Bao giờ "người ta" nghĩ lại?
Ở huyện Núi Thành (Quảng Nam) có 119 giáo viên mầm non thuộc diện hợp đồng. Ông Nguyễn Cường - Chủ tịch Công đoàn Phòng Giáo dục - Đào tạo Núi Thành, mỗi khi làm việc với Hội đồng nhân dân huyện hay cán bộ ngành cấp trên, nói tới các cô, ông lại rơi nước mắt.

Cô Trần Thị Lan (dạy trường Vàng Anh, Tam Hiệp) có bằng cao đẳng mầm non, dạy 12 năm, lương 770.000 đồng/ tháng. Nhà cô ở Tam Giang nhưng trường cô dạy là Tam Hiệp, cách 13 km. Chồng cô thất nghiệp. Cô một mình, một lương nuôi chồng, 2 đứa con.

Cô Trần Thị Lan đã dạy 12 năm, lương chỉ được 770.000 đồng/tháng (Ảnh: Cẩm Châu)

Ngoài việc dạy, cô Lan phải lo đòi tiền phụ huynh, mà chuyện này còn nhọc hơn đi dạy. Hiệu trưởng căn cứ trên "đầu" học sinh giao cho cô thu học phí, thu không đủ phải bỏ tiền bù vào. Cả huyện Núi Thành này, học phí mầm non 1 tháng chỉ có 35.000 đồng, cháu nào học bán trú thị nộp thêm 5.000 đồng tiền ăn/ngày, thế mà nhiều người... chạy làng. Có ai biết bao lần cô phải để con đói, bỏ tiền lương còi cọc của mình để đền cho phụ huynh.

Trường Hoa Sen có 15 giáo viên hợp đồng, trong đó có cô Dương Thị Thu, 52 tuổi, quê Tam Xuân, đi dạy mầm non từ năm 1976, 32 năm rồi mà lương chỉ có 1.015.000 đồng (hệ số 2.0 được xếp từ năm 2002 đến nay). Rồi cô Trần Thị Kim Thoa, 30 năm đi dạy, được xếp hệ số lương 1,76 mỗi tháng 900.000 đồng. Nếu so với những nữ công nhân ngành may Quảng Nam, bị giới chủ đối xử kém nhất thì xem ra thu nhập của họ vẫn cao hơn những người đi nuôi dạy trẻ hợp đồng.

Lỗi thuộc hiệu trưởng?
Ông Nguyễn Cường - Chủ tịch Công đoàn, nói rằng: Không tăng hệ số lương cho người ta đã ký hợp đồng lao động là lỗi thuộc các hiệu trưởng.

Cô Ngô Thị Nhân - Hiệu trưởng trường Vàng Anh, nói: Chúng tôi không thể tăng hệ số lương cho các cô vì đó là chỉ đạo của phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Núi Thành. Vào năm 2003, tài vụ của Phòng đã họp hiệu trưởng và kế toán của tất cả các trường mầm non và hướng dẫn cách tính lương như vậy.

Cô Nhân nói thêm: Mỗi năm phòng căn cứ trên "đầu" học sinh của trường tính ra tiền học phí (nhân với 35.000 đồng). Sau đó lấy số tiền này trừ cho lương cán bộ giáo viên (giáo viên hợp đồng được tính hệ số lương cố định), thiếu chừng nào thì Phòng bù. "Chúng tôi có bao nhiêu học sinh phải thu đủ chừng đó học phí, không sót đồng nào. Phòng đâu có biết chuyện phụ huynh chạy làng?".

Cô Nhân cũng nói không thể thỏa thuận tăng học phí với phụ huynh vì xã nghèo, tăng học phí, phụ huynh để con ở nhà, học sinh giảm, lớp giảm, phải sa thải giáo viên hậu quả còn tồi tệ hơn.

Vì những lý do nêu trên mà các hiệu trưởng đã buộc cô giáo hợp đồng phải cam chịu mức lương "chết đói". Như trường Vàng Anh có 5 lớp bán trú, theo quy định phải có 10 giáo viên nhưng trường chỉ tuyển 6 giáo viên. "Chừng đó giáo viên mà lương đã thấp, tăng thêm thì mỗi người còn được bao nhiêu trong khi khoản bù của phòng không tăng".

Mỗi lớp bán trú ở trường chỉ có 1-2 cô giáo, mà hầu hết là cô giáo hợp đồng, có người là giáo viên dạy giỏi, chiến sỹ thi đua cấp huyện 5 năm liền, họ lao động tích cực như thế, nhưng lương họ - những người có trên 10 năm công tác - chỉ 770.000 đồng/tháng (hệ số 1,52). Có vô lý không?

Theo Tin Tức
 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:


guest

Sinh viên Sư Phạm.
Ngày gửi: 10/14/2008 3:15:58 PM

Khi đoc xong bài nay em cũng thấy rất buồn. Vì những người làm nghề này rất vất vả thế mà lương lại thấp. Trong các công việc hành chính thì cô giáo Mầm Nonlà người chịu nhiều thiệt thòi vất vả. Mong rằng cơ quan các cấp có liên quan tạo điều kiện giúp đỡ .


guest
Nước mắt cô nuôi dạy trẻ.
Ngày gửi: 10/14/2008 7:00:31 PM


Tôi là một sinh viên đang học ngành giao dục Mầm Non, đọc những dòng chữ ấy, bài viết này tôi cảm thấy vô cùng kính nể những người đi trước. Tôi hi vọng sẽ không còn những trường hợp như trên nữa bời cô giáo Mầm Non cũng là một con người. Họ còn cuộc sống riêng của họ với gia đình và nhiều công việc khác đang chờ đợi vào những đồng lương do chính mình làm ra. Theo tôi thì những cán bộ cấp trên, phòng Giáo Dục, Sở Giáo Dục phải có những ưu đãi hơn nữa dành cho giáo viên Mầm Non. Đồng thời các bậc phụ huynh hiểu được vấn đề để cô giáo không phải đến đòi tiền học phí của con em mình khi đến trường nữa.



guest

Lương giáo viên là mối bận tâm hàng đầu của Hiệu trưởng Mầm non.
Ngày gửi: 10/15/2008 8:00:22 AM

Mỗi năm học theo yêu cầu chỉ đạo của ngành luôn đòi hỏi nhà trường Mầm non chúng tôi nâng chất lượng giáo dục càng cao, phương pháp giảng dạy càng đổi mới, đòi hỏi trình độ đội ngũ từ chuẩn đến trên chuẩn, các qui định chặt chẽ việc chăm sóc giáo dục trẻ thật là tiên tiến.....nhưng có lẽ chúng ta đã quên một nền tảng cơ bản, một yếu tố quyết định cần phải có để thực hiện những yêu cầu này, đó là lương cho đội ngũ, lương ở đây được hiểu " Là điều kiện vật chất để giáo viên sống và nuôi được con cái, là điều kiện để chúng tôi tự tôn nghề dạy học của mình với nhiều vất vả và đầy trách nhiệm ". Nhưng thật đau xót và cảm thấy bị xúc phạm khi đất nước đổi mới, dần từng bước văn minh, tiên tiến theo các nước phát triển, thế mà GVMN chúng ta lại phải ngữa tay xin sự đóng góp của phụ huynh để nuôi bản thân , thật là đau xót cho hình tượng những con người làm nghề cao quí nhất trong các nghề cao quí .


guest
Bao giờ cho đến Mầm Non?
Ngày gửi: 10/15/2008 8:08:18 AM


Tôi rất cảm thông với cô giáo Lan và cô hiệu trường trường VÀng Anh, thực tế cho thấy cô giáo Mầm Non ai cũng nói vất vả, nhưng không ai chú ý, còn cô Mầm Non còn thời gian đâu mà kêu, ngày làm 12 tiếng, tối về soạn bài, làm đ6ò dùng để ngày mai lên lớp, còn kế hoạch này kế hoạch khác, mặt khác kêu đã được gì? Cứ triền miên từ ngày này sang ngày khác, ông bà này lên rồi đến ông bà khác lên nhưng đã cải tổ được gì đâu? Thử hỏi " Bao giờ cho đến Mầm Non", bao giờ cô Mầm Non cũng được nâng lương 2 - 3 năm/ lần, bao gờ các cháu mới được học một lớp học đủ cô theo định biên 2 cô/ lớp bán trú để được chăm sóc đầy đủ và chu đáo hơn? Bao giờ?



guest

Xin chia sẻ.
Ngày gửi: 10/15/2008 3:57:21 PM

Tôi cũng là giáo viên Mầm Non xin chia sẻ với đồng nghiệp. Nhất là cán bộ quản lý người mà không biết kêu chỗ nào cho thấu để đội ngũ giáo viên Mầm Non có được đãi ngộ tương xứng với công sức đổ ra ít nhất cũng được ngang bằng với giáo viên các bâc học khác.


guest
Thấu hiểu và cảm thông.
Ngày gửi: 10/16/2008 4:00:22 PM


Tôi đã đọc tất cả ý kiến của các bạn, tôi thấu hiểu và cảm thông với nỗi lòng của các bạn. Vì tôi cũng là cô giáo mầm non. Không chỉ có lương đâu, mà cái nghề của chúng ta đang bị xã hội bủa vây đủ trăm bề. Nói riêng chuyện dạy trẻ thôi cũng đủ lắm trân chuyên rồi. Các tiêu trí cần đạt thì ai cũng biết rồi. Nhưng quá trình giáo dục thì có ai hiểu cho đâu, mỗi con một tính đã đành, đằng này các con bây giờ cũng nhạy cảm lắm. Nó còn biết cách nói dối để bố mẹ "xử lý" các cô. Mà việc xử lý thì cũng quá đơn giản.C ô đánh con bị xử lý đã đành, cô quát con cũng bị xử lý, thậm chí cô không làm gì để không phải đi học - trẻ cũng có ngay một lý do để cô bị xử lý. Các con bây giờ toàn là cậu trời cả. Vì mỗi khi đi học về đại đa số bố mẹ chúng thay các câu hỏi như hôm nay con có ngoan không? Có nghe lời cô giáo không?...Thì lại chụp vào đầu nó những câu hỏi mang tính dò xét cô, qui chụp cô ...như: con có bị cô đánh không? Có bạn nào đánh con không?...Rồi thì không còn một phương tiện thông tin nào không dược bố mẹ con xử dụng để tổng sỉ vả cô...
Thật với tất cả những sức ép này không biết còn bao nhiêu cô thực sự yêu nghề?




guest

Mầm Non
Ngày gửi: 10/16/2008 7:55:13 PM

Mầm Non - hai tiếng mà em phải suy nghĩ rất nhiều. là một cô gái có rất nhiều tham vọng, nhưng vì quá thích trẻ con mà em đã chọn làm cô nuôi dạy trẻ. Nhưng khi ra trường đi làm rồi em mới biết thế nào là MN.


guest
Lẽ nào giáo viên Mầm Non phải chịu thiệt thòi.
Ngày gửi: 10/18/2008 3:57:47 PM


Tại sao một người giáo viên Mầm Non cũng được đào tạo như bao giáo viên các cấp học khác, mà lại không được hưởng "thù lao" xứng đáng với công sức bỏ ra? Để có những đứa trẻ có nề nếp, có kỹ năng học tập trước khi vào cấp Tiểu học không thể không nói đến công lao của các cô giáo Mầm Non! Vậy tại sao giáo viên Mầm Non cứ phải chịu nhiều áp lực?



guest

Tiền lương là nỗi lo cho giáo viên Mầm Non.
Ngày gửi: 10/18/2008 6:59:28 PM

Trong thực trạng lạm phát hiện nay, những đồng tiền ít ỏi từ lương của giáo viên Mầm Non thì không tranh trải nổi cho cụôc sống của bản thân họ. Chứ chưa nói đến chuyện trang trải trong gia đình đồng thời thời gian làm việc trong ngày nhiều hơn các ngành khác rất nhiều. Vậy mà lương lại ít hơn. Nếu đời sống thiếu trước hụt sau thì làm sao giáo iên còn tinh thần để nuôi dạy trẻ cho tốt được?


guest
chia sẻ bài viết
Ngày gửi: 10/19/2008 10:24:31 AM


Em đã đọc bài báo trên và cảm thấy rất buồn, em cũng là một sinh viên ngành sư phạm mầm non nên khi đọc bài viết trên em thấy thật sự thất vọng.
Đây có lẽ cũng là trăn trở suy nghĩ của đa phần những người đã, đang và sẽ phục vụ trong nghành này .Đang đi học và qua những đợt thực tập em thấy rằng nghành này cực từ lúc học cho đến khi ra trường đi làm. Đôi lúc nhìn những người đi trước em thật sự nản nhưng không còn con đường nào khác với em. Mong các cấp lãnh đạo có cái nhìn đúng đắn hơn và quan tâm đúng mức tới nghành này để không còn nhũng bài viết kiểu "nước mắt cô nuôi dạy trẻ" nữa!




guest

Thật buồn!
Ngày gửi: 10/23/2008 10:37:46 AM

Tôi cũng là 1 gvmn, đọc những dòng tâm sự trên tôi nghĩ không chỉ riêng tôi mà rất nhiều người khác đều có chung một tâm trạng buồn chán. Có lẽ tôi sẽ cố gắng đi học ngành khác và chuyển ngành vì tôi còn trẻ, quá nhiều "sự thật" khiến tôi không thể yêu nghề dược nữa...


guest
Thi giáo viên giỏi mầm non.
Ngày gửi: 10/25/2008 9:24:47 PM


Tôi xin được chia sẻ chút ít tâm tư của tôi về vấn đề thi giáo viên mầm non dạy giỏi. Thi cả lí thuyết và thực hành. Một cuộc thi chúng tôi thường phải dành ít nhất 10 ngày để chuẩn bị dụng cụ, đồ dùng sáng tạo, trang trí lớp, chỉnh đốn sổ sách...Trường "xịn" đồ dùng nhiều và phong phú còn đỡ, trường ngoại thành nghèo thì phải còng lưng ra mà làm. Thế mà khi được giải thì... 100 nghìn. Chia cho 10 ngày hộc hơi ấy đúng là trò cười. Vì thế có những cô có năng lực rất tốt nhưng chẳng muốn một chút phấn đấu gì hết. Tôi không hiểu là sẽ đến lúc nào thì những người giáo viên chúng tôi sẽ được lãnh đạo và quan tâm bằng những người lãnh đạo có chất lượng thực sự, biết chia sẻ nỗi khổ của chúng tôi thật sự? Vậy mà khi chúng tôi bày tỏ tâm tư thì họ lại bảo chúng tôi là giáo viên gì mà dám cãi lại cấp trên? Tôi nghĩ cứ cái đà này thì chúng ta sẽ nhận được những kết quả chăm sóc giáo dục mà ai cũng biết.



mama

Nước mắt cô nuôi dạy trẻ
Ngày gửi: 11/1/2008 9:37:44 PM

Đúng vậy cô nuôi dạy trẻ làm, chủ yếu làm việc theo lương tâm và yêu trẻ chứ nếu nói về kinh tế thì có lẽ chẳng ai theo nghề này. Đúng như các cụ nói nghề làm dâu trăm họ, không những thế mà cô giáo mầm non phải thực sự có tâm huyết có tấm lòng vị tha chịu khó học hỏi gạt bỏ mọi ưu phiền coi trẻ như con mình, và có một gia đình hạnh phúc hơn nữa quan trọng nhất vẫn là người chồng thương yêu hiểu nghề của vợ.V ới một người giáo viên mầm non có đầy đủ những yếu tố trên thì mới yên tâm hơn trong công việc được.


guest
Chia sẻ.
Ngày gửi: 11/8/2008 7:37:08 PM


Em cũng là một sinh viên khoa GDMN khi đọc bài viết em thấy lo vì thời đại hiện nay giá cả leo thang mà lương của giáo viên Mầm Non ít ỏi. Nghề GVMN cũng là nghề uan trọng mà sao lương GVMN lại ít như vậy? Tuy yêu nghề nhưng có chắc là chúng em sẽ theo nghề này suốt đời được không? Vì vậy mọi người hãy lưu tâm đến đời sống của giáo viên hơn.


Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Tiền phụ trội cho giáo viên mầm non: Bị bỏ quên suốt 21 năm! (13/10)
 Hà Nội: mầm non chất lượng cao... mới chỉ cao học phí (13/10)
 Đề nghị giải quyết ngay chế độ phụ trội cho giáo viên mầm non (9/10)
 Hà Nội: Giáo viên mầm non “phát khóc” vì lương (9/10)
 Nỗi niềm cô giáo mầm non (8/10)
 Trẻ thơ cõng nặng gánh học (7/10)
 Nhọc nhằn cơ sở mầm non (8/10)
 Bộ Giáo dục tuyển nữ thứ trưởng (7/10)
 Tự nguyện hay "ép" tự nguyện? (6/10)
 Chế độ sinh hoạt 1 ngày của trẻ Mẫu Giáo ( 3 đến 6 tuổi ) (3/10)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i