Bệnh khác
   Những chú ý khi cho bé ra ngoài chơi
 

Khi nào cần phải cho trẻ em ra ngoài đường? Trong bao lâu? Bắt đầu từ tuổi nào? Những câu hỏi này không phải chỉ có một câu trả lời duy nhất, mà có rất nhiều yếu tố tác động đến câu trả lời. Chúng ta hãy nghiên cứu riêng từng trường hợp.

Trẻ sơ sinh (hay trẻ còn nằm trong xe nôi):

Vào ngày đẹp trời và nếu bạn ở gần nơi có cây xanh thoáng mát, nên cho bé đi chơi hằng ngày vào buổi sáng và buổi chiều từ khi bé được một tháng tuổi. Lúc đầu trong nửa tiếng, sau đó là một tiếng đồng hồ, cũng có thể lâu hơn nếu thời tiết và công việc của bạn cho phép.

Bạn sẽ nhận thấy bé nằm trong xe rất quan tâm, thích thú với những cành lá lay động và lấp lánh trên nền trời. Những công việc sửa soạn cho buổi đi chơi sẽ khiến bé vui vẻ và mong được ra ngoài.. Bé sẽ càng thích thú mỗi khi phát hiện những cảnh tượng mới. Ngồi trong xe, bé sẽ háo hức ngắm phố phường, cây hoa, trẻ em đang chơi.. Rõ ràng là tuy không mơ tưởng gì nhiều về lợi ích của không khí và mặt trời ở các thành phố đối với trẻ em, nhưng việc đi dạo trong vườn hoa hay trong khu công viên cây xanh vào lúc trời đẹp đã là một chất kích thích tuyệt vời.

Có cần thiết ngày nào cũng cho bé ra đường không? Với câu hỏi này, một bác sĩ nhi khoa nổi tiếng đã trả lời: ”Nhà bạn ở đâu và ở tầng mấy?”. Đối với đứa trẻ ở trong thành phố lớn, nhà ở tầng trệt hướng Bắc cần được cho ra ngoài nhiều hơn đứa trẻ mà bố mẹ có nhà riêng và vườn ở ngoại ô có cây xanh, hoặc ở vùng quê.

Giữa hai thái cực đó là căn hộ tầng 4 ở nơi thoáng mát, ở đây không có gì phải băn khoăn nếu có vài lần bé không được ra ngoài. Nếu trời đẹp, bạn hãy ăn mặc cho bé như thể để đi chơi và cho bé ra trước ô cửa sổ để mở, bé sẽ được hưởng không khí và ánh sáng mặt trời. Nên tránh cho bé ra ban công vì ở đó thường có quá nhiều gió.

Khi nào không nên cho trẻ đi chơi?

-Khi trẻ mới ốm dậy: việc đi chơi cần được phép của thầy thuốc.

-Khi trời quá rét, gió to, có sương mù. Sương mù luôn tai hại hơn trời mưa, gió cũng vậy.

Chú ý khi trời nóng, không nên cho bé ngủ trong xe dưới nắng, ngay cả khi đã nâng mui xe lên, bé rất dễ bị cảm nắng.

Nếu bé còn nhỏ quá, chưa thể ngồi trong xe nôi, cần lưu ý không để mặt trời chiếu vào mắt bé. Khi bé thức, những tia nắng mặt trời (ngay cả khi đã qua các kẽ lá cây) sẽ chiếu thẳng vào mắt bé làm bé đau.

Bạn phải chú ý đến các ống xả của xe cộ, không nên đi chơi bộ lâu ở các phố, các đầu đường đông người. Bạn nên mua một chiếc xe trẻ em cao, vì các ống xả khí hoạt động mạnh ở là là mặt đất. Một khi bé đã có thể ngồi, hãy dùng các gối để chẹn, bé sẽ nhìn quang cảnh được dễ hơn. Cần mamg theo bình nước uống vì bé sẽ khát nước.

Khi bé tập đi:

Vào độ tuổi này càng nên cho ra ngoài để có chỗ rộng rãi cho bé tập đi. Bước đầu bạn hãy giữ cho bé tập đi, sau đó bé tự đi bằng xe đẩy.

Vậy khi nào bé tới tuổi xe đẩy? Đó là khi bé ngồi được mà không mệt, thường là vào khoảng 1 tuổi. Bước đầu vẫn nên để cho bé ngồi trong xe nôi lớn mỗi khi trời lạnh, ở đó bé dễ chịu hơn và được che ấm hơn. Còn đối với trẻ trên 18 tháng, không nên để bé trong xe nôi, bé thích được ngồi trong xe đẩy hơn, vì được cử động tự do và nhìn cảnh vật xung quanh dễ dàng hơn.

Khi bé biết đi:

Trừ những ngày có gió lớn hoặc sương mù, có thể cho trẻ biết đi và biết chạy ra ngoài chơi, mặc áo ấm và đi giày ấm, ngay cả khi trời lạnh, vì bé rất cần được hoạt động. Cần cho bé chạy nhảy ở vườn, vì ở nhà bé sẽ như một con sư tử ở trong chuồng. Ở vườn hoa, bé sẽ có bạn, mặc dù không chơi cùng nhưng bé sẽ cảm thấy vui vì xung quanh mình là những trẻ khác giống như bé. Bắt đầu từ 1 tuổi rưỡi, 2 tuổi, được ra ngoài chơi sẽ là một cách thư giãn cơ bắp và một thú tiêu khiển đáng kể: bé có thể tự do chạy nhảy mà không sợ bị trượt ngã trên tấm thảm hay vấp phải đồ đạc. Bạn nhớ nên mang theo xô, xẻng, xe cút kít vì nếu không bé sẽ lấy các thứ của trẻ khác sinh ra tranh giành, khóc lóc).

Vấn đề nghịch cát, nhất là vào mùa mưa, khiến cho các bà mẹ quan tâm: có nên để cho trẻ chơi mà không sợ bị lây nhiễm bệnh không? Có thể, nếu cát đã được phơi ở ngoài nắng và nếu không có đông trẻ em. Tất nhiên nếu trong khu vực đang có bệnh sởi thì cần tránh không để cho bé đến gần các trẻ em khác.

Bạn phải thận trọng đối với độ tuổi này của con mình, con của bạn có thể đi được rồi, nhưng chân bé hãy còn nhỏ. Nếu bạn cho bé đi dạo chơi không nên kéo tay bé để giục đi nhanh, hãy đi chậm lại theo nhịp bước của bé. Hãy để cho bé ngắm các tủ kính bày hàng, vì tất cả đối với bé đều là mới lạ. Bạn hãy đi ra phía ngoài gần lề đường và để cho bé đi phía trong, có nhà cửa. Nếu vườn hoa ở xa hãy đặt bé trong xe đẩy để tới nơi được nhanh hơn. 

Tốt hơn hết là không nên cho bé theo khi đi mua hàng, nhất là trong các cửa hiệu lớn, mệt cả cho bé lẫn cho mẹ. Bé bị che lấp sau các quầy hàng và buồn chán và sẽ đòi bế. Nhưng nếu bạn buộc phải cho bé đi theo khi đi mua hàng, hãy đặt bé trong xe đẩy (như vậy bạn sẽ mua nhanh hơn), và cần dỗ dành để cho bé thích thú với những gì bé sẽ được thấy.

Cần mặc quần áo như thế nào cho bé đi chơi?

Tất cả tùy thuộc vào thời tiết và việc bé làm gì khi ở ngoài trời.

Vào mùa đông, nếu bé còn rất nhỏ bé sẽ ngủ, bạn cần đắp ấm cho bé. Với bé đã biết đi, cần chơi với bạn, chạy nhảy, hãy mặc cho bé áo len để khi đến vườn hoa có thể cởi áo khoác của bé ra nếu không bé sẽ đổ mồ hôi. Nếu bé ít hiếu động, thích chơi một mình với xô, xẻng mà không chạy đi chạy lại thì bạn không nên cởi áo ngoài ra, nhưng nên mặc cho bé một chiếc áo khoác ấm  và ngắn để dễ cử động.

Và tất nhiên, không cho mặc áo đẹp và khó giặt, vì nếu bạn cứ luôn luôn phải nhắc bé cẩn thận không được làm bẩn áo thì thà ở nhà còn hơn.

Đài phát thành truyền hình Hà Nội
(Nguồn tin: Tài liệu nước ngoài)

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Một bệnh lý ở trẻ và biện pháp chữa trị (13/11)
 Khi “chỗ ấy” của bé trai bị dị tật (13/11)
 Sự nguy hiểm của bệnh viêm não (22/10)
 Dị ứng thức ăn và cách phòng ngừa (12/10)
 Bệnh quai bị (26/9)
 3 tuổi ra máu âm đạo, bệnh gì? (25/9)
 Tự dùng thuốc khiến trẻ bị hỏng mắt. (25/9)
 Viêm màng bồ đào ở trẻ em (25/9)
 Bệnh viêm màng bồ đào ở trẻ em (24/9)
 Viêm màng não mủ ở trẻ em (22/9)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i