Giáo dục mầm non
   Giáo viên mầm non trong hệ thống giáo dục: Vật vờ chờ... chính sách
 

Qua tìm hiểu cho thấy, sự việc hơn 62 giáo viên mầm non (GVMN) ngoài biên chế ngừng đi làm vì chế độ lương quá thấp ở Thanh Hóa chỉ là giọt nước tràn ly.


Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh này có tới hơn 10.000 GVMN ngoài biên chế đang cùng chung cảnh ngộ. Họ đang sống vật vờ, thậm chí có nhiều gia đình GVMN rơi vào hoàn cảnh ly tán hoặc sống dưới mức nghèo khổ. Song, các cô vẫn kiên trì bám trường, bám lớp, vun đắp cho sự nghiệp trồng người với hy vọng một ngày nào đó tên mình sẽ được ghi danh hai chữ "biên chế", có chút lương hưu an hưởng lúc tuổi già.


Lỗi tại cơ chế
Trên địa bàn các xã vùng sâu, vùng xa ở huyện Như Thanh, Quan Sơn, Quan Hóa..., có rất nhiều hoàn cảnh GVMN đang sống trong điều kiện kinh tế hết sức khó khăn. Các cô làm việc với thời gian kín cả ngày, cả tuần, song đồng lương lại eo hẹp chẳng đủ trang trải cuộc sống, dẫn tới cảnh không ít cặp vợ chồng lục đục, chia ly trong ngậm ngùi bởi cơm áo gạo tiền.


39 tuổi đời với 22 năm công tác trong ngành giáo dục, nếu tính thời gian làm việc thì đã đến lúc cô giáo Phạm Thị Sơn dạy tại Trường Mầm non xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh được nghỉ hưu. Ước mơ bấy lâu, rằng sự nhiệt tình chăm chỉ cùng với nỗ lực phấn đấu rồi mình cũng sẽ được vào biên chế của cô Sơn cứ trôi dần theo thời gian suốt hơn hai thập kỷ vẫn chưa cập bờ toại nguyện.


Khác với cô Sơn, Nguyễn Thị Ngọc Tú - giáo viên lớp 4 tuổi, phụ trách 22 cháu ở trường mầm non thị trấn vùng cao huyện Quan Sơn - còn khá trẻ. Tú quê ở huyện đồng bằng Thọ Xuân. Tốt nghiệp ra trường, Tú tình nguyện lên vùng cao công tác và lập gia đình. Tú có con trai 2 tuổi. Nhưng vì cái nghề của vợ không đủ sống nên anh chồng quyết tâm dứt áo ra đi. Con phải nhờ ông bà ngoại dưới xuôi. "Nhiều đêm dông bão em thấy buồn vô tận khi một mình nằm trong căn phòng trọ, em chỉ muốn chạy về với con. Song không nhẽ lại bỏ trường, bỏ lớp, vứt đi tất cả những gì cha mẹ nuôi mình ăn học sao?" - Tú tâm sự.


Tháng 12.2011, khi có cơ chế mới, đời sống các cô sẽ đỡ vất vả hơn. Ảnh: Anh Tuấn


Nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên là do cơ chế chính sách còn bất cập, chưa có sự thống nhất mang tính ổn định lâu dài.


Theo số liệu của Sở GDĐT cung cấp cho thấy, hiện nay toàn bộ GVMN đã đạt trình độ chuẩn, trong số này có 30-40% đạt trình độ trên chuẩn. Việc các cô tự phổ cập đạt trình độ chuẩn thể hiện rõ tâm tư nguyện vọng của hơn 13.000 GVMN đều mong muốn sẽ được Nhà nước từng bước xem xét ký kết hợp đồng lao động dài hạn giúp họ ổn định công tác. Nhưng cũng ngay trong Quyết định 2480 của UBND tỉnh đã "chốt": "kể từ năm 2007 không thực hiện tuyển GVMN vào biên chế (kể cả hiệu trưởng, hiệu phó)". Từ đó dẫn tới tình trạng, hàng nghìn GVMN phải ngậm ngùi chờ đợi trong tuyệt vọng.


Được biết, hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh đang tồn tại 4 đối tượng giáo viên cùng làm việc ở bậc mầm non nhưng hưởng chế độ khác nhau. Bà Lương Thị Ngoan - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Quan Sơn - cho biết: Cái bất cập về mặt cơ chế, chính sách ở đây là tất cả giáo viên cùng phải lao động với cường độ như nhau, nhưng giáo viên biên chế hưởng mức lương cao, còn giáo viên hợp đồng thì lẹt đẹt mấy trăm nghìn đồng. Một hiệu trưởng trường mầm non giấu tên nói: "Đó thực sự là điều bất công. Giáo viên trong biên chế ở trường này thấp nhất đạt 2,9 triệu đồng/tháng - gấp gần 6 lần cô giáo hợp đồng".


Cô Nguyễn Thị Thanh - Hiệu trưởng trường mầm non thị trấn Quan Sơn - cho biết: "Nhà trường có 15 giáo viên ngoài biên chế. Cứ mỗi đầu tháng, ban giám hiệu lại phải lo chạy vạy chế độ cho các cô. Nhất là dịp lễ, tết, giáo viên thuộc diện hợp đồng không có tiền thưởng nên nhà trường phải thực hiện theo cách "lá lành đùm lá rách" để số đồng nghiệp này đỡ tủi thân".


Hy vọng le lói
Để tháo gỡ khó khăn cho hơn 10.000 GVMN, Sở GDĐT đã lập "Đề án chuyển đổi loại hình trường mầm non bán công sang công lập và cơ chế chính sách cho giáo viên".


Bà Phạm Thị Hằng - Phó GĐ Sở GDĐT - khẳng định: Nếu đề án được thông qua, bậc học mầm non sẽ có cơ chế chính sách mới. Theo đề án thì đối với chế độ dành cho giáo viên ngoài biên chế nói chung sẽ được thực hiện theo ngạch bậc cụ thể với mức thấp nhất là 1,86 nhân với lương tối thiểu.


Về những bất cập trong cơ chế chính sách đối với giáo viên mầm non, ông Mai Văn Ninh - Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá - khẳng định: Đề án của Sở GDĐT lập, HĐND tỉnh sẽ xem xét phần cơ chế chính sách cho giáo viên bậc học mầm non trong kỳ họp tới. Riêng phần chuyển đổi mô hình trường mầm non bán công sang công lập có thể phải dừng lại chờ tới kỳ họp lần sau.


Tuy nhiên, cái mà giáo viên bậc mầm non cần đó là sự thống nhất về mặt cơ chế, chính sách chung trong cả nước. Không thể có chuyện cùng trong một ngành học mà ở mỗi tỉnh lại có một cơ chế khác nhau và không thể hiện tính bền vững.


Theo Lao Động

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:


guest

Cùng cảnh ngộ
Ngày gửi: 10/11/2011 11:00:44 PM

Từ hôm xem được tin đưa về giáo viên MN Thanh hóa, tôi cảm thấy rất buồn. Chúng tôi cũng cùng cảnh làm gvmn, cùng cảnh gọi là lương mà không đủ mua sữa cho con, đóng học cho con, chúng tôi chỉ biết cam chịu,chờ cho nhà nước quan tâm. Bác Hồ thường nói: Trẻ em như búp trên cành, chính ra Đảng và chính phủ phải quan tâm đến GVMN nhiều hơn. Đề án đưa ra rất nhiều mà chưa thấy đâu. Chỉ ai trong cảnh mới thấy hiểu cảnh "Làm dâu trăm họ "của GVMN.


guest
Bất công đối với giáo viên mới
Ngày gửi: 10/16/2011 1:33:28 AM


Đã là giá no viên của một trường công lập mà sao chúng tôi lai không được hưởng 35% giảng dạy. Chúng tôi cũng không được đóng bảo hiểm hay các chế độ xã hội khác mà đáng lẽ chúng tôi phải ddược hưởng chứ. Bộ Giáo dục và đào tạo của thành phố Hà Nội nên có một phương án hay cách giải quyết nào đó cho phù hợp với tình hình xã hội hiện nay.



guest

lời tâm sự của người giáo viên mầm non ở thái bình
Ngày gửi: 11/11/2012 10:45:55 AM

thực sự rất buồn vì lương và các chế độ cho giáo viên mầm non bởi vì lương quá thấp mà trách nhiệm nặng nề nhất, thời gian nhiều nhất,được quan tâm ít nhất.tôi cũng là giáo viên mầm non công tác 33năm nhưng mới được đóng bảo hiểm được 17 năm. được hưởng biên chế 6năm, nay được tính thâm niên thì chỉ được tính thời điểm từ lúc được biên chế tức là 6năm thôi. giáo viên của nhà trường làm vất vả 1ngày từ 10 tiếng trở lên, lương hưởng từ kinh phí thu của học sinh. tuy trường đã được chuyển loại hình sang công lập nhưng công lập có thu, tự chủ về tài chính. đã khổ giờ lại khổ hơn, tôi tha thiết đề nghị chính phủ, nhà nước việt nam hãy quan tâm bằng cách cho giáo viên mầm non trên toàn quốc được hưởng lương của hệ thống tài chính như các cấp học khác, có như vậy thì mới bớt khó khăn cho đời sống của giáo viên mầm non và giáo viên yên tâm công tác, có như vậy thì chất lượng giáo dục mầm non mới nâng cao được; Bác Hồ kính yêu của dân tộc đã nói:'' Vì lợi ích mười năm trồng cây- vì lợi ích trăm năm trồng người'' và như Mác đã nói vật chất có trước, ý thức có sau; vật chất quyết định định ý thức. Rất mong nhà nước hãy quan tâm đến chế độ cho giáo viên mầm non.


Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Giáo viên mầm non trong hệ thống giáo dục: Lương đủ sống thì mới bám nghề (10/10)
 Giáo viên mầm non trong hệ thống giáo dục: Thành phố kém sức hút với giáo viên giỏi (7/10)
 Montessori – Phương Pháp Giáo Dục Hiệu Quả Nhất Cho Trẻ Em Việt Nam? (7/10)
 Giáo viên mầm non trong hệ thống giáo dục: Con đẻ hay con nuôi? Đau đáu gõ cửa "biên chế" (4/10)
 “Gian nan giữ chân giáo viên mầm non”:Mong được phụ huynh chia sẻ (6/10)
 Gian nan giữ chân giáo viên mầm non (5/10)
 Bộ Giáo dục vào cuộc “hạ nhiệt” bệnh tay chân miệng (3/10)
 Kiên Giang: Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa kiểm tra GD Mầm non và GD Dân tộc (30/9)
 Hà Nội khắc phục tình trạng thiếu trường mầm non (29/9)
 “Bấm bụng” gửi con (28/9)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i