Xã hội
   Thu quỹ phụ huynh phải có chương trình cụ thể
 
Học sinh tiểu học được miễn học phí nhưng phụ huynh vẫn phải gánh nhiều khoản phí khác. Ảnh: N.Hữu
Khi chưa biết tiền đóng góp vào quỹ phụ huynh sẽ dùng vào mục đích gì, phụ huynh có quyền không đóng

. Phóng viên:
Vừa qua, một số trường đã tiến hành họp phụ huynh đầu năm và thông báo các khoản thu. Đáng chú ý là các trường quy định số tiền đóng góp vào quỹ phụ huynh và thu gộp cùng nhiều khoản học phí, vệ sinh..., như vậy là đúng hay sai, thưa ông?

- Ông Nguyễn Văn Nam, Chánh Thanh tra Sở GD-ĐT TPHCM:
Theo chỉ đạo của ban giám đốc sở, trong tháng 9, thanh tra sở sẽ tập trung thanh tra việc thu tiền đầu năm của 20 trường ở các bậc học. Từ ngày khai giảng đến nay, đã thanh tra được 10 trường. Vấn đề nổi cộm hiện nay là vẫn có một số trường thu gộp những khoản có trong quy định và khoản ngoài quy định, thu gộp nhiều tháng gây khó cho phụ huynh.

Thanh tra sở đã yêu cầu trường phải thực hiện thu riêng những khoản có trong quy định.Những khoản không có trong quy định phải theo tinh thần tự nguyện của phụ huynh. Theo điều lệ trường phổ thông, việc đóng góp quỹ phụ huynh học sinh dựa trên tinh thần tự nguyện. Điều này được hiểu là không có mức quy định chung cho tất cả phụ huynh và phụ huynh có quyền đóng hoặc không.

. Quy định là như vậy nhưng tại sao các trường đều đưa ra mức đóng cụ thể và ai cũng phải đóng?
- Thực tế hiện nay hầu như các trường đều đưa ra những mức đóng cụ thể đối với tất cả phụ huynh vì ngân sách dành cho giáo dục còn hạn chế, nếu không có sự tham gia đóng góp của phụ huynh thì các trường khó mà hoạt động tốt được. Song cũng không phải vì thế mà các trường tùy tiện đưa ra những mức thu.

Việc thu quỹ phụ huynh cần phải có chương trình, kế hoạch cụ thể, phải công khai cho phụ huynh biết rồi mới vận động. Không được thu một cách chung chung mà phụ huynh không biết tiền của họ đóng góp sẽ dùng vào mục đích gì. Trong những trường hợp đó, phụ huynh có quyền không tham gia.

. Những năm qua, năm nào sở cũng thanh tra, xử lý nhưng hình thức xử lý xem ra chưa đủ sức răn đe?

- Đúng là như vậy. Những năm trước, sở có xử phạt một số đơn vị vi phạm nhưng chưa quyết liệt, một số trường hợp yêu cầu nhà trường phải trả lại tiền cho phụ huynh do không bảo đảm tính tự nguyện, đó là những trường ngoài công lập. Năm nay, ban giám đốc đã chỉ đạo sẽ xử lý quyết liệt hơn những đơn vị vi phạm, kể cả trường công lập.

. Theo kế hoạch, sở chỉ thanh tra 20 trường, vậy với nhiều trường khác sai phạm nằm ngoài danh sách thanh tra, làm sao sở nắm được để xử lý?
- Tất nhiên đó chỉ là kế hoạch, còn trong trường hợp phụ huynh gọi điện thoại đến sở hoặc viết thư phản ánh thì thanh tra sở sẽ thanh tra đột xuất những đơn vị bị phản ánh. Ngoài ra, khi các phòng, ban thực hiện thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nếu phát hiện trường nào có sai phạm về thu - chi thì đề nghị thanh tra tham gia xử lý, sai phạm tới đâu sẽ xử lý tới đó. Phụ huynh học sinh có thể gọi số điện thoại 8.224558 để được giải đáp thắc mắc hoặc phản ánh với thanh tra sở những trường thu không đúng quy định.

Theo Người Lao Động
 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:


guest

Thu quỹ học sinh mầm non quá nhiều?
Ngày gửi: 10/1/2008 8:01:00 PM

Con tôi học ở một trường chuẩn quốc gia ở Quận 5. Sau khi họp phụ huynh xong tôi rất băn khoăn mà không dám lên tiếng vì tôi sợ con tôi được đối xử đặc biệt. Về vấn đề tăng thêm tiền ăn, tiền vệ sinh phí các cháu tôi không có ý kiến vì như vậy là rất đúng. Nhưng còn tiền Hội PHHS của lớp thì tôi rất không hiểu là tại sao chủ trương của Sở là không thu tiền này rồi mà trước khi họp cô giáo cùng vị Đại diện cha mẹ lại cùng bàn và thống nhất là kêu gọi sự tự giác của phụ huynh và mức đóng là 200.000đ. Thiết nghĩ, chúng tôi cũng sẽ đồng ý nếu mức đóng hợp lí còn đằng này với sĩ số lớp 48 cháu như vậy thì số tiền sẽ là gần 10 triệu trong 1 năm các cô sẽ làm gì? Hội PH sẽ làm gì? Nếu chúng tôi có ý kiến thì con chúng tôi sẽ bị đối xử khác nên vì thương con chúng tôi đành phải chia sẻ trên trang web thôi. Chứ đã đóng rồi thì có nói thì mọi việc cũng đã được giải quyết xong.


Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 “Ma trận” bủa vây tâm lý người tiêu dùng (17/9)
 Kiểm tra việc kinh doanh sữa và các sản phẩm từ sữa tại Hà Nội (16/9)
 Trường Mầm non Hoàng Yến: Tưng bừng Ngày hội đón bé đến trường (16/9)
 Đồng Tháp: Trẻ bị hư lóng tay, gia đình đòi trường bồi thường (16/9)
 Cột điện trước cửa trường mầm non phát hoả (16/9)
 Rối rắm chuyện phân nhiệm sở giáo viên mới (16/9)
 Sẻ chia ánh trăng yêu thương (15/9)
 Hội chợ triển lãm công nghệ thông tin Tỉnh An Giang (15/9)
 Giá sữa: thế giới giảm, VN tăng (15/9)
 Bệnh "ăn vào là chết" ở trẻ em (15/9)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i