Bạn nhỏ quanh ta
   An Giang: Cậu bé “thần đồng” Tiếng Anh, 10 tuổi thi IELTS 7.0
 

Đó là một câu chuyện hay, kỳ tích giữa ĐBSCL, khi cậu bé chỉ mới 10 tuổi mà đã sử dụng tiếng Anh thuần thục như một hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp. Hơn thế, ở một kỳ thi mang tính hàn lâm, hoàn thiện ở 4 kỹ năng IELTS, cậu bé lại đạt 7.0, số điểm được xem là rất cao mà ở độ tuổi như em khó có thí sinh nào đạt được.

Quốc Anh với chứng chỉ IELTS 7.0

Đó là Phạm Huỳnh Quốc Anh, học sinh lớp 5C, Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh (ngụ ấp Mỹ An, xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên, An Giang). Chỉ mới 10 tuổi, Quốc Anh đã có một nền tảng tiếng Anh rất vững chắc, cả về kỹ năng giao tiếp lẫn văn phạm, viết luận.

Mẹ của Quốc Anh là cô Huỳnh Kim Thanh (hiện là giáo viên Trường THPT Mỹ Hòa Hưng) chia sẻ: “Thật ra, bé Quốc Anh không phải là một hiện tượng quá xuất sắc, có khả năng thiên bẩm mà là do cá nhân tôi hiểu về tầm quan trọng của ngoại ngữ trong học tập và nghiên cứu ở trình độ sau đại học. Do vậy, tôi đã định hướng và có phương pháp hướng dẫn bé học tiếng Anh ngay từ nhỏ. Điều may mắn là Quốc Anh có niềm đam mê và sự kiên trì, chịu khó học hỏi và rèn luyện nên chỉ trong vài năm, bé đã đạt được kết quả rất ấn tượng”.

“Ngay từ khi 3 tuổi, tôi đã cho bé Quốc Anh làm quen tiếng Anh qua các phần mềm dạy tiếng Anh. Chỉ với chiếc Ipad, con say sưa tự khám phá từ vựng về con vật, màu sắc, âm nhạc, câu chuyện ngắn về khoa học tự nhiên, dần dần con tập nói theo và có một số vốn từ vựng, cấu trúc câu kha khá.

Đến năm bé được 4 tuổi, khi thấy các vị khách nước ngoài tham quan cù lao, lúc ngang qua sân nhà bé đã chủ động mời khách vào nhà chụp ảnh hoa mai ngày Tết, tham quan nhà vườn và giới thiệu về những điều đặc biệt của quê hương Bác Tôn. Khi có sự tương tác thật sự, bé rất phấn khởi và càng yêu thích nói tiếng Anh hơn.

Các vị khách rất ngạc nhiên về cậu bé nhỏ tuổi mà có thể thạo tiếng Anh và mến khách đến vậy nên sau khi kết thúc chuyến tham quan thường giới thiệu về cậu bé trên các diễn đàn du lịch. Khi các khách khác bắt đầu chuyến đi đã tìm ngay nhà của bé Jack (tên tiếng Anh của Quốc Anh) để được bé hướng dẫn tham quan một cách tường tận”- chị Thanh cho biết.

Thấy được hiệu quả việc học tiếng Anh, chị Thanh càng đầu tư cho con. Quốc Anh được mẹ đưa vào các nhóm học tiếng Anh trên mạng, đặt mua nhiều bộ sách tiếng Anh để bổ sung kiến thức về từ vựng, văn phạm, kiến thức xã hội và đặc biệt là thường xuyên nói tiếng Anh tại nhà với cô em gái 3 tuổi (cũng được mẹ hướng dẫn học tiếng Anh từ rất sớm).

Đến năm 8 tuổi, cậu bé được mẹ đưa đến Trung tâm Anh ngữ ở phường Bình Khánh (TP. Long Xuyên) để bổ sung thêm kiến thức, rồi đến khi ghi danh tại Trung tâm Anh ngữ Quốc tế EPICA, cậu bé được đánh giá tốt và động viên ôn luyện thi lấy chứng chỉ IELTS.

“Khi đi thi, con tôi bị Hội đồng Anh (British Council) từ chối vì lo sợ với độ tuổi quá nhỏ cậu bé sẽ không thể kham nổi các bài luận mang tính xã hội cao. Thế nhưng, chính Quốc Anh là người điện thoại và thuyết phục hội đồng để được đi thi. Cuối cùng Quốc Anh đã làm bài rất tốt và đạt được số điểm tuyệt vời 7.0”- chị Thanh vui mừng chia sẻ.

Khi trao đổi trực tiếp với Quốc Anh, chúng tôi rất ngạc nhiên vì bé có một phong cách giao tiếp đỉnh đạc, lôi cuốn cả ở tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Bé Quốc Anh chia sẻ về “bí quyết” của mình: “Hàng ngày con tập đọc nhiều sách để bồi dưỡng tâm hồn và các kỹ năng cần thiết, đọc nhiều sách tiếng Anh, giáo trình luyện IELTS, còn các môn học khác con đều tập trung học, ghi nhớ và làm bài tập ngay trên lớp.

Ở nhà, con luôn dành từ 1 - 2 giờ để học tiếng Anh. Đây là môn học lý thú vì đã mở ra cho con nhiều điều mới mẻ, giúp con giao lưu và học hỏi nhiều điều hay từ cô chú nước ngoài, nhiều bạn nhỏ, người lớn có cùng đam mê học ngoại ngữ”.

Cô Thái Thị Mỹ Châu, giáo viên Trung tâm Anh ngữ Quốc tế EPICA đánh giá về bé Quốc Anh: “Em ấy thật sự rất đặc biệt, là một tài năng hiếm có. Em có kiến thức xã hội và giọng điệu phát âm rất tốt. Hơn hết, em ấy rất tự tin, mạnh dạn giao tiếp cũng như chia sẻ niềm đam mê, kiến thức của mình đến với cộng đồng.

Khi được mời tham gia chương trình trực tuyến Freetalk (vì một cộng đồng nói tiếng Anh), em đã thể hiện rất tốt vai trò người dẫn dắt. Tôi hy vọng, với sự chăm chỉ và định hướng đúng đắn, trong tương lai Quốc Anh sẽ còn nhiều tiến bộ và gặt hái được nhiều kết quả ấn tượng hơn nữa”.

Nguồn https://baoangiang.com.vn

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Cần chính sách hỗ trợ giáo dục đặc biệt cho trẻ em (18/11)
 Thần đồng 11 tuổi nước Anh đạt điểm IQ tuyệt đối (11/11)
 Thư viện đóng cửa, em bé 5 tuổi tự viết sách (3/11)
 Những đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới ở Hà Lan được nuôi dạy thế nào? (23/9)
 Cách dạy con gọn gàng của bà mẹ Mỹ (22/9)
 Trung Quốc sẽ sàng lọc lý lịch khi thuê nhân sự vào trường mầm non (10/9)
 Trẻ em Nhật tự lập hay bị bỏ rơi? (25/8)
 Cách giáo dục con khác biệt tại quốc gia hạnh phúc nhất thế giới (17/8)
 Cách người Nhật giữ vệ sinh trường học mùa Covid-19 (13/8)
 40 triệu trẻ em trên thế giới mất cơ hội tham gia giáo dục mầm non do dịch Covid-19 (29/7)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i