Giáo dục mầm non
   TPHCM: Cạn nguồn tuyển giáo viên mầm non
 

Trong học kỳ 2 năm học 2012 - 2013, do tiếp tục thiếu giáo viên, nhiều trường mầm non ở TPHCM phải "nâng cấp" để bảo mẫu đứng lớp.


Bão mẫu đứng lớp
Tình trạng chung hầu hết các quận gặp phải là không tuyển nổi giáo viên (GV), phải hợp đồng với bảo mẫu để thay thế cho lượng GV đang bị thiếu này.


Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - phó Phòng Giáo dục Q.3 cho hay thời điểm này quận vẫn thiếu trên 10 GV mầm non nên phải hợp đồng thêm với bảo mẫu, để họ cùng phụ trách lớp học với GV.


"Thay vì mỗi lớp 2 GV, 1 bảo mẫu thì nhiều lớp phải chấp nhận chỉ 1 GV và 1 bảo mẫu. Điều này cũng rất áp lực cho GV vì bảo mẫu không có chuyên môn. Tuy nhiên, chúng tôi cũng lưu ý trước hết là phải ưu tiên lớp 5 tuổi để thực hiện việc phổ cập", bà Nguyệt cho hay.


Hầu hết các quận huyện ở TPHCM đều thiếu giáo viên mầm non dù đã "phá rào" tuyển cả GV KT3 hay nhiều trường hợp còn đồng với GV không có KT3.


Trong năm học này, ngành giáo dục Q.10 cần đến 48 GV nhưng không tuyển đủ người. Chưa kể tình trạng GV nghỉ việc nên liên tục "hụt". Nhiều trường trong quận, GV đang làm việc phải kham luôn cả phần việc GV đã nghỉ và không tuyển được thêm.


Là quận trung tâm của thành phố nhưng thời điểm này Q.1, vẫn thiếu 10 GV nhưng không tuyển được. Các trường phải dùng đến biện pháp cho bảo mẫu đi học thêm để đứng lớp "thế chân" cho GV.


Cạn nguồn tuyển
Để có thể tuyển được GV mầm non, thời gian qua, nhiều quận ở TPHCM đã chấp nhận "phá rào" tuyển dụng GV KT3 và tuyển liên tục chứ không phải theo đợt như trước. Nhiều trường tự xoay xở, hợp đồng với cả GV không có KT3. Tuy nhiên, những biện pháp này vẫn không giải quyết được "vấn nạn" thiếu GV do cạn nguồn tuyển. Nỗi lo nhất của các phòng giáo dục khi mỗi năm học đến là tuyển GV mầm non.


Bà Minh Nguyệt cho hay: "Chúng tôi không chỉ tuyển theo đợt mà bây giờ nếu tìm được người vẫn có thể hợp đồng, tuyển bất cứ thời điểm nào. Chấp nhận tuyển cả GV không có hộ khẩu ở thành phố, cửa rất "thoáng" nhưng không tuyển được vì không có người để tuyển".


Trong năm học 2012 - 2013, ngành giáo dục Q.2 tuyển được 25 GV cho bậc học mầm non, được xem là địa bàn hiếm của thành phố không thiếu GV mầm non. Ông Nguyễn Hồng Phúc, chuyên viên phụ trách tổ chức Phòng Giáo dục quận cho rằng đó là điều cực may mắn vì thực tế việc tuyển GV bậc học mầm non và tiểu học những năm gần đây rất khó.


Dự báo đến năm 2015, TPHCM cần thêm 28.000 người làm việc trong ngành học mầm non.


"Công tác tuyển rất gian nan. Khi họ nộp hồ sơ dự tuyển, chúng tôi phải "đeo tận cùng", phải bám theo như gọi điện nhắc, mời họ đến phỏng vấn... và chấp nhận cả GV KT3 mới tuyển được 25 GV này. Nguồn tuyển GV bậc mầm non và tiểu học đang cạn", ông Phúc cho hay.


Bà Phan Thị Ngọc Trân - phó Phòng Giáo dục Q.1 cho rằng hiện đang có nghịch lý số học sinh tăng, trường lớp mở thêm nhiều nhưng lại chưa chú trọng đến việc tăng GV nên các trường thường xuyên phải đối diện với tình trạng thiếu GV.


Được biết, để đảm báo đúng định biên GV/học sinh thì hiện nay TPHCM còn thiếu trên 1.000 GV nhưng hiện nay đã hết nguồn tuyển.


Theo dự báo số lượng nhu cầu tuyển dụng viên chức của Sở GD-ĐT TPHCM, đến năm 2015, thành phố sẽ cần thêm 28.000 người làm việc cho ngành học mầm non bao gồm cán bộ, giáo viên, nhân viên. Nhu cầu này cao nhất so với các bậc học khác như tiểu học cần 16.514, THCS cần 17.322, THPT cần 4.270 người.


Theo Dân Trí

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:


guest

TPHCM-Cạn nguồn tuyển GV
Ngày gửi: 3/7/2013 10:29:11 AM

Vậy mà tôi-là GVMN, tốt nghiệp ĐHSPMN, kinh nghiệm 10 năm, đã làm việc tại các trường tư, hộ khẩu quận 3, tôi vào trực tiếp 1 trường MN trên quận 3 (trường đó đang thiếu GV), vậy mà Hiệu trưởng trường đó lại nói xa nói gần: chị chờ Phòng đưa người xuống, để chị xem lại...Vậy thực tế như thế nào nhỉ?


guest
Nói xạo
Ngày gửi: 3/7/2013 4:22:48 PM


Hiện nay, chúng em là những sinh viên sư phạm mầm non muốn vô trường nhà nước đều phải có tiền để chạy. Nếu không thì phải chấp nhận dạy ở trường tư thục, vậy mà nói hết nguồn tuyển. nếu nhu cần tuyển thì hãy đưa thông báo lên phương tiện thông tin đại chúng đảm bảo sẽ có nguồn đến xin việc.



guest

Tuyển gvmn
Ngày gửi: 3/8/2013 10:34:42 PM

Đúng đấy! Thiếu gv thì sao k đăng tuyển.bây giờ muốn xin trường công cũng khó, nhất là ở Hà Nội.không có tiền thì không xin được.lương gv thì thấp lại phải chạy tiền ư?


guest
Trường Nhà Nước nên đăng tuyển dụng
Ngày gửi: 3/9/2013 9:56:46 AM


Tôi nghĩ trường nhà nước nên đăng tuyển dụng trên trang Mamnon.com như các trường tư thục (có thể theo từng học kỳ) hoặc đưa thông tin tuyển dụng lên website Phòng giáo dục của Quận, vào trang Mầm non phần thông báo để mọi người cùng biết chứ năm nào, lúc nào cũng có con số thống kê quận này thiếu bao nhiêu GV, quận kia thiếu bao nhiêu GV, toàn TP thiếu mấy trăm GV..., vậy mà không có động thái tích cực nào cho vấn đề này. Trường MN tư thục tuyển GV liên tục trong khi đó trường MN nhà nước chỉ tuyển đúng 1 đợt



guest

Thiếu giáo viên mầm non sao?
Ngày gửi: 3/24/2013 10:08:11 PM

Sao thấy đăng đàn là thiếu giáo viên chắc của mấy quận khác quá chứ quận 6 không thiếu đâu, vì họ nghĩ rằng khi vào biên chế chắc không ai muốn ra nên luôn làm chậm lương, nag6 lương cũng chậm, có bằng nâng cao trình độ cũng không nâng lương trong khi những quận khác lám nhanh lắm nên nếu có ai muốn về quận 6 thì cho tôi xin!



guest
Tuyền giáo viên mầm non
Ngày gửi: 5/11/2013 10:52:22 AM


Mình là giáo viên tốt nghiệp được 3 năm rồi và cũng đi làm nhưng do sinh con nên mình không làm được bây giờ mình có điều kiện thì không thể xin vào trường công lập được đợi thi tuyển công chức nhưng không biết khi nào tuyền mình mong sở giáo dúc khi nào tuyển công chức thỉ hãy đâng thông tin lên trang mamnon.com để mình có thể đăng ký hay trường nào đang cần giáo viên thì có thể nhận mình được không số đt của mình 0907510064(tên hiền)



guest

Tuyển GVMN
Ngày gửi: 6/3/2013 3:16:44 PM

Mình tốt nghiệp CĐSP TƯ Nha Trang,đi làm được 3 nẳm rồi trong trường công lập , nay có chồng ở TPHCM mình muôn chuyền vào đây hoặc xin lại từ đầu ở trường nhà nước mà sao khó quá. Bạn nào biết khi nào ở Sở giáo dục TPHCM thông báo tuyển dụng GV MN thì liên lạc cho mình biết với, SDT 0914614898


guest
Tuyển giáo viên
Ngày gửi: 8/11/2013 12:45:45 AM


Lạ thật ai cũng bảo rằng thiếu giáo viên, Sở và phòng GD sẽ tuyển công chức vậy mà năm nay đợi mòn mỏi cũng không thấy thông báo tuyể dụng gì.Trang web của phòng cán bộ công chức thì chẳng đăng ký dự tuyển được.Gửi email lên Sở, phòng GD để hỏi thi không thấy hồi âm gì cả? Không thể nào hiểu được.



guest

Xin việc làm
Ngày gửi: 10/2/2013 10:01:34 PM

Mình tốt nghiệp Đại học Mầm non loại giỏi mà vẫn k xin được nì sđt 01646745455


guest
Xin việc làm
Ngày gửi: 11/9/2013 10:26:28 PM


Mình ra trương đc 2 năm nghành đai học sư phạm mầm non mình muốn vào trường công lập ở tphcm ma khó quá,bạn nào biết khi nào tuyển đợt 2 thông báo cho mình biết với nhé.sdt 0982674992 ,mình cảm ơn nhiều.



guest

Tuyển Giáo Viên mầm non??????????
Ngày gửi: 6/20/2014 2:37:52 PM

Hahaha! các bạn nói đúng "Học Mần non nhiêu khê lắm" tôi là giáo viên mầm non tôi tốt nghiệp loại giỏi của trường cao đẳng trung uong 3 dạy trường công ở quê 6 nam8m kinh nghiệm vậy mà vào sài Gòn xin vào trường công không được. Những nơi nào có tuyển KT3 thì phải có tiền mới xin vào được.


guest
Phải biết tập chạy!!!!
Ngày gửi: 7/1/2014 9:02:00 PM


Phải chạy thật nhanh và mang tiền thật nhiều thì mới vào đươc các bạn ah!



guest

Đã bảo Học ở VNam không đi đôi với Hành!
Ngày gửi: 7/29/2014 12:39:47 PM

Tôi tốt nghiệp VHNThuat khoa SPANhac năm 2001. Ra trường với bằng khá, vậy mà không thể xon vào bất cứ trường Tiểu học hay MN để dạy năng khiếu. Tức quá tiếp tục theo học ngoại ngữ và gác xó bếp tấm bằng SPANhac. May mắn thay cái ngoại ngữ xò là xì lồ lại cứu sống tôi và gia đình. Năm đầu đi làm trả hết nợ vay ngân hàng ăn học bằng việc phải thế chấp sổ lương của mẹ"bà giáo già nghỉ hưu", năm thứ 2 mua đc xe máy Attyla 2004 có phương tiện chạy đến bây h. Sau đó 1 nam sdung bằng ngại ngữ vào trường Colahouse dạy trẻ lớp24-36 tháng, lại chuyển sang lomonoxop. Đến 2009 vào Hệ thống MNTT Hoàng Gia vớ vtri gvien phụ dạy Ctrinh Master cho trẻ. Suy ngẫm thấy mình có chạy cũng không thoát với cái nghiệp sư phạm và với trẻ con vậy là lại một lần nữa thi và học CĐSPTƯ khoa GDMN, vừa học đc 1 kỳ lại có tin
"Kg chấp nhận giáo viên mầm non đào tạo không chính quy(???) - hệ vừa học vừa làm không tuyển dụng". làm thế nào bây giờ?

Thôi kệ cứ học "lụt lút cả làng" lo sợ cũng kg giải quyết đc gi! Đến nay 2014 đã là kỳ cuối sắp tốt nghiệp khi vào cái tuổi 38 chạm đầu 40. Học xong sẽ thế nào nhỉ. Hiện nay mình vẫn làm MN TT Mùa Xuân tại Ngọc Thuỵ Long Biên Hà nội.
Thiết nghĩ xung quanh cái tệ nạn của các lĩnh vực trong xã hội thì cái tệ nạn của nghành Giáo Dục đặc biệt là Giáo Dục Mầm N



guest
Đồng tiền đi trước
Ngày gửi: 3/22/2015 2:34:34 PM


Trong tất cả các nghành nghề mầm non là cực nhất mà lương lại thấp,đã vậy còn bị phụ huynh nghi ngơ là bạo hành,...đủ thứ chuyện trên đời.Lúc nào cũng bảo cạn nguồn nhưng khi cần làm đưa đơn vào thì phải kèm theo phong bì hay quà cáp,mà đối với hoàn cảnh khó khăn thì điều đó có phải thiệt thòi cho họ kg ,chính vì vậy mà công lập khó tuyển gv hơn tư thục ,chính mình cũng là nạn nhân nên mình rất hiểu nổi khổ của những bạn mới ra trường không có "gốc bự" thì khổ lém.Nhưng đành phải chịu thôi xã hội bây giờ là vâỵkg riêng gì nghành gd.


Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 “Lực học tốt, thi Sư phạm thì... quá phí” (5/3)
 Hà Nội phấn đấu đạt chuẩn phổ cập mầm non 5 tuổi (4/3)
 Nghệ An đang 'thả nổi' chất lượng trẻ 3 tuổi? (1/3)
 Sẽ kiến nghị giải quyết chế độ hưu trí cho giáo viên ngành mầm non (28/2)
 Đồng Nai: Cô giáo nhặt phế liệu “chế” dụng cụ học tập cho học sinh (27/2)
 Cần Thơ chú trọng giải quyết thiếu trường, lớp ở bậc mầm non (26/2)
 Phú Thọ được công nhận đạt chuẩn PCGD mầm mon cho trẻ em 5 tuổi (25/2)
 Xuân về trên những ngôi trường mới (22/2)
 Phổ cập giáo dục mầm non ở các tỉnh trung du, miền núi phía bắc (21/2)
 Khó khăn trong phổ cập giáo dục mầm non ở tỉnh Long An (20/2)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i