Xã hội
   Trường sư phạm: Đầu vào ít, đầu ra kém?
 

Mùa tuyển sinh ĐH, CĐ 2010, số lượng thí sinh đăng ký vào các trường sư phạm, khoa sư phạm giảm mạnh, làm sống lại thực tế "chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm". Một số trường phải thay đổi quy trình, phương thức đào tạo để đảm bảo chất lượng đầu ra.

Ông Đinh Quang Báo, nguyên Hiệu trưởng, ĐH Sư phạm Hà Nội, nhớ lại, năm 1998 là thời kỳ hoàng kim của ngành sư phạm, khi có ngành lấy điểm trúng tuyển là 29 điểm. Hiện nay, điểm trúng tuyển của nhiều trường sư phạm (SP) bằng điểm sàn.

Chính sách đào tạo không phù hợp thực tiễn khiến thí sinh không "mặn mà". Ảnh minh họa.

Tỷ lệ "chọi" không quan trọng
Năm nay, ĐH Sư phạm TP HCM nhận được 15.096 hồ sơ, giảm hơn 9.000 hồ sơ so với năm 2009. Nhiều ngành của trường có tỷ lệ "chọi" dưới 5, đặc biệt, một số ngành có số hồ sơ ít hơn chỉ tiêu: SP tiếng Pháp tỷ lệ chọi 1/0,9, SP song ngữ Nga - Anh tỷ lệ chọi 1/0,6. Theo Hiệu trưởng Bạch Văn Hợp, một số khoa tương đối đặc biệt (SP giáo dục đặc biệt, SP song ngữ Nga - Anh) nhiều năm nay có số hồ sơ đăng ký dự thi rất thấp vì nhu cầu nguồn nhân lực trong xã hội không cao.

Tuy nhiên, các trường SP "tốp trên" tỏ ra không mấy quan tâm đến tỷ lệ "chọi". Ông Nguyễn Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ, cho rằng tỷ lệ "chọi" thấp vẫn khẳng định các em tha thiết với ngành đã chọn và quyết ôn tập tốt để đỗ. Ông Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng) cũng nhấn mạnh, tỷ lệ "chọi" thấp chưa hẳn đánh giá được chất lượng thí sinh, vì nhiều em chọn ngành kỹ và có trách nhiệm, chứ không chạy theo phong trào.

Ở góc độ khác, ông Trương Hữu Đẳng, Phó hiệu trưởng CĐ Sư phạm Quảng Trị, cho rằng, số thí sinh đăng ký dự thi vào ngành SP thấp sẽ ảnh hưởng đến chất lượng tuyển sinh. Ở một số trường thuộc "tốp trên", đa số thí sinh đăng ký có học lực khá nên chất lượng không giảm, điểm trúng tuyển vẫn cao. Với những trường ở "tốp dưới", số thí sinh giảm sẽ ảnh hưởng đến chất lượng. Điểm trúng tuyển vào ngành SP liên tục giảm nhiều năm nay. Với ĐH Sư phạm TP HCM, điểm chuẩn ngành SP giảm dần trong ba năm gần đây, như sư phạm toán học: 22,5 - 20,5 - 21, sư phạm vật lý: 22 - 16,5 - 18,5... Nhiều trường SP phải tuyển cả nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 mới đủ chỉ tiêu.

Thay đổi quy trình đào tạo
Ông Lê Hùng Phi, Trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vinh, cho biết, mấy năm nay số thí sinh thi vào ngành SP của trường đều thấp nên trường phải thay đổi quy trình đào tạo. Với ngành SP kỹ thuật, nhà trường đào tạo kỹ thuật công nghệ trước, sau đó chọn một số SV là kỹ sư có đủ năng lực và năng khiếu sư phạm để đào tạo trong 6 tháng để trở thành giáo viên SP kỹ thuật.

Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, ông Trần Trung, nói rằng, hai năm gần đây trường cũng thay đổi quy trình đào tạo, vừa cấp bằng kỹ sư công nghệ và chứng chỉ SP là cách thuận tiện nhất cho SV. Phương thức này nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo cũng như chuẩn đầu ra về kiến thức SP và chuyên môn. Thống kê của nhà trường cho thấy, ba tháng sau khi tốt nghiệp, 80% SV có việc làm. Khi đi thực tập, các em có xe đưa đón, được bao ăn ở và trả phí 40.000-50.000 đồng một ngày. 100% SV tốt nghiệp có chứng chỉ SP được tuyển vào làm giáo viên các trường nghề.

Tuy nhiên, điều lãnh đạo các trường SP lo lắng nhất là chính sách đào tạo SP không phù hợp với thực tế: miễn giảm học phí cho SV nhưng lại không có đầu ra, thu nhập giáo viên quá thấp so với các ngành khác như kinh tế - tài chính, công nghệ thông tin... Các trường dạy nghề, trung cấp chuyên nghiệp có nhu cầu giáo viên ngành SP kỹ thuật công nghiệp ngày càng ít.

Theo Báo Đất Việt

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:


guest

Hãy nghĩ đến thực tế
Ngày gửi: 6/15/2010 8:39:15 PM

Qủa thực vấn đề ngành SP ngày càng ít SV đăng ký học là điều tôi đã nghĩ từ khi bắt đầu ra trường SP và đi làm.
Kiến thức là một lý thuyết, tuy nhiên vấn đề là kiến thức nên đáng để chúng tôi có thể thực hiện công việc SP của mình. Tuy nhiên cái khó ở đây là công việc rất vất vả, nhất là GVMN, lương thì thấp, áp lực nhiều và cấp lãnh đạo chỉ biết ra lệnh bắt làm mà không hề biết GV mình khổ vất vả như thế nào.
Làm một thời gian ai cũng mệt mỏi, ức chế và tìm công việc khác, nghĩ đến cảnh cho con em mình học tiếp SP là oải, không dám khuyến khích ai theo cả.
Bây giờ là vậy, tương lai 10 hay 20 năm nữa tôi nghĩ SP sẽ không còn ai dám học để thực hiện ước mơ cao đẹp của mình là phát triển sự nghiệp GD.
Sống không nổi với nghề thì làm sao làm tốt nghề được



Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Trường tư thục, dân lập không được thi tuyển đầu vào lớp 1 (15/6)
 Sóc Trăng: Xây nhanh trường lớp, nhà công vụ giáo viên (15/6)
 Phát triển giáo dục ở huyện khó khăn nhất của Thủ đô (14/6)
 Quảng Ninh: Điểm vui chơi cho thiếu nhi vừa thiếu, vừa yếu (14/6)
 Giảm thiểu lao động trẻ em: Nỗi lo của người lớn (14/6)
 Hai doanh nghiệp sản xuất đồ chơi được chứng nhận hợp quy (14/6)
 Học ngoại ngữ từ lớp 3: Khó khả thi (11/6)
 Dịch vụ chăm sóc trẻ sơ sinh tại nhà: Nghề “hot” (11/6)
 Chớ coi thường (11/6)
 Lo thiếu giáo viên tiểu học (11/6)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i