Xã hội
   Luyện thi lớp 1 vào mùa
 

Sau giờ học ở trường mầm non, nhiều cháu nhỏ được bố mẹ đưa ngay tới trung tâm luyện chữ để thi vào lớp 1 (ảnh chụp tại trung tâm luyện chữ trên phố Chùa Bộc) - Ảnh: Ngọc Thắng
Gần nửa năm nữa mới tới ngày khai giảng nhưng cuộc đua vào lớp 1 đã bắt đầu trở nên gay cấn.

Từ sau Tết, nhiều trung tâm luyện chữ và các trường tiểu học bắt đầu khởi động những lớp ôn luyện dành cho trẻ chuẩn bị vào lớp 1. Sau hai ngày nghỉ làm để đi dự thính tại một vài trung tâm, chị Nguyễn Thủy Hoa (ngõ 107 Trần Duy Hưng) than thở: "Nói thật, tôi chỉ lo cháu nó không theo kịp các bạn, sợ thi không đỗ. Tốt nhất vẫn nên cho cháu đi luyện chữ và tập đọc trước, thế tôi mới yên tâm phần nào".

Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, Mỹ Đình, Từ Liêm có Câu lạc bộ Tuổi thơ; Trường Tiểu học Ban Mai - Văn Quán, Hà Đông có Câu lạc bộ Hành trang vào lớp 1, Trường Tiểu học dân lập Lê Quý Đôn - Mỹ Đình, Từ Liêm có Câu lạc bộ Hè... Các câu lạc bộ này bắt đầu được khai giảng từ tháng 3 cho đến hết tháng 5, tháng 6 và đều sinh hoạt vào các ngày thứ 7 hằng tuần với học phí từ 35.000 đến 40.000/buổi.

Đó là chưa kể tới những trung tâm tư nhân khác cũng nở rộ tại Hà Nội. Ngoài một số trung tâm chỉ chuyên luyện chữ viết như ở Chùa Bộc, Khâm Thiên, Hàng Mành, Phạm Hồng Thái... một tuần 2-3 buổi, nhiều bậc phụ huynh còn sẵn sàng cho con bỏ học ở trường mầm non, chuyển sang học bán trú nhà các cô giáo để ôn thi "trọn gói".

Trao đổi với chúng tôi, anh Kiên, phụ huynh cháu Việt Anh (hiện theo học tại một lớp luyện trên phố Lý Thái Tổ), cho biết: "Phải khó khăn lắm tôi mới xin được cho cháu vào lớp này đấy. Tuy lớp đông, trên 30 cháu nhưng con tôi không chỉ được luyện chữ mà sẽ được học làm toán, tập đọc... đầy đủ như đang đi học lớp 1. Dù phải nghỉ học ở trường mầm non nhưng cho cháu đi học như thế này tôi cũng yên tâm". Vừa khoe chúng tôi một tờ giấy đặc kín địa chỉ các lớp luyện chữ, luyện thi và danh sách các cô giáo chuyên kèm trẻ lớp 1, anh Kiên còn tiết lộ thêm: "Nói thật, tôi cứ cho con học thử vài lớp đã, nếu thấy con tiến bộ thì yên tâm không thì lại "nhảy" lớp khác".

Trong lúc chờ con tan học, chị Hoàng Thị Thùy, nhà ở Cầu Diễn, Từ Liêm đọc vanh vách lịch học của cô con gái đang "ôn luyện" ở trường tiểu học dân lập Lê Quý Đôn (Mỹ Đình, Từ Liêm) cho chúng tôi nghe: "Một ngày các cháu học bảy tiết, ba tiết học toán, bảng chữ cái và tư duy logic, hai tiết các cháu học tiếng Anh, còn hai tiết các cháu học nhạc, mỹ thuật và thể dục. Kể ra thì học cũng hơi nhiều nhưng để cho con quen dần với nếp sinh hoạt ở trường học thì sau đi học đỡ khổ".

Sau giờ học ở trường mầm non, đa phần các cháu bé sắp vào lớp 1 còn được bố mẹ xếp thêm lịch học ôn vào buổi tối. "Coi như đi học kín tuần, tôi biết vất vả nhưng chỉ còn mấy tháng nữa là vào lớp 1 rồi nên cũng phải ép chúng học. Giờ trường nào thi cũng khó mà lại thi nhiều thứ các cháu chưa được học nên phải cho đi ôn luyện", anh Nguyễn Tiến Thành, nhà ở Nhân Mỹ, Mỹ Đình, cho biết.

Tại lớp luyện chữ của cô Liên Hương (Chùa Bộc) vào 17 giờ chiều, đa số các phụ huynh đều cho biết, các cháu vừa tan học ở trường mầm non và được chở thẳng tới đây để luyện chữ. Một cháu trai tên M.A mắt đã đeo kính dày cộp lật đật lên cầu thang lớp học. Vừa đi, M.A vẫn cố nhai nốt chiếc bánh ngọt để lót dạ.

Một phụ huynh có con học tại đây còn cho biết: "Do lớp này chỉ luyện chữ thôi nên tôi phải cho cháu đi học thêm tập đọc, làm tính ở nơi khác cho yên tâm". Trong khi đó, có mặt tại một lớp luyện trên phố Lý Thái Tổ, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh một cháu bé mới 4 tuổi đã được bố mẹ đưa tới đây để ôn luyện. Ngoài luyện chữ, cháu cũng đã biết ê a đánh vần và tập tính toán không khác gì các anh chị sắp được đi học.

Theo Thanh Niên

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Tuyên dương 184 giáo viên dạy học sinh khuyết tật (19/3)
 TPHCM: Bệnh thủy đậu vào mùa (19/3)
 Hàng trăm trường học TP HCM 'trắng' nhân viên y tế (19/3)
 TPHCM: Thực hiện thí điểm chương trình phổ thông quốc tế Cambridge (18/3)
 Dạy và học âm nhạc trong nhà trường (18/3)
 Học sinh tiểu học nhặt rác kiếm tiền chơi game (18/3)
 11 mẫu sữa không đạt hàm lượng chất đạm, béo (18/3)
 Giáo dục ĐBSCL: Chưa thoát khỏi khó khăn: Kỳ 2: Giáo viên chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới (17/3)
 Cần làm rõ chất lượng của loại kẹo phản quang (17/3)
 Hướng dẫn cách chọn cho trẻ một ngôi trường quốc tế phù hợp (17/3)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i