Giáo dục mầm non
   Năm 2009: Trẻ mầm non sẽ được học chương trình mới
 
Năm học này cả nước có hơn 3 triệu trẻ em đi nhà trẻ, mẫu giáo. Ảnh: Tiến Dũng.

Chiều 18/12, GS Nguyễn Hữu Châu, Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam cho PV biết, chương trình giáo dục mầm non này được thiết kế, nghiên cứu trong suốt 5 năm qua. Sau nhiều vòng xin ý kiến của các tổ chức, hiệp hội, ngày 19/12, đề án này tiếp tục được đưa lên bàn "mổ xẻ".

Chú trọng đến việc dạy các chủ đề tích hợp như đời sống, môi trường, mang tính thực hành, chương trình giáo dục mầm non mới sẽ giúp trẻ đắm mình vào môi trường chơi và học.

Chiều 18/12, GS Nguyễn Hữu Châu, Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam cho PV biết, chương trình giáo dục mầm non này được thiết kế, nghiên cứu trong suốt 5 năm qua. Sau nhiều vòng xin ý kiến của các tổ chức, hiệp hội, ngày 19/12, đề án này tiếp tục được đưa lên bàn "mổ xẻ".

Cũng theo ông Châu, chương trình mới này hướng đến dạy việc các chủ đề tích hợp như đời sống, môi trường... chứ không dạy thành các môn rời rạc và nhờ đó, trẻ được sinh họat trong môi trường thực hành, chơi và học chứ không như trước đây. Điều này sẽ giúp trẻ chuẩn bị tốt trước khi bước vào lớp 1.

"Chưa bao giờ giáo dục mầm non được chú trọng như hiện nay. Hy vọng là sau khi thẩm định và có những điều chỉnh, Bộ GD&ĐT sẽ ban hành đề án này trong quý I/2009 để đưa vào dạy ngay trong năm học tới", ông Châu nói.

Theo dự thảo lần thứ 13 chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam 2009-2020 vừa được Bộ GD&ĐT công bố, chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ sẽ được chuyển biến, giúp trẻ phát triển hài hòa về thể chất, trí tuệ và thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị tốt cho trẻ vào học lớp 1. Đến năm 2020, 95% trẻ 5 tuổi được học một năm mẫu giáo...

Theo Báo Kinh tế & Đô Thị

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:


guest

Dạy trẻ Mầm Non.
Ngày gửi: 12/19/2008 8:43:45 PM

Trẻ mầm non cần được vui chơi là chính, cần cô giáo trò chuyện gần gũi chăm nom vậy mà cô giáo bây giờ tối mắt tối mũi vì lo trang trí lớp theo chủ đề, lo giáo án, đồ dùng đồ chơi tự tạo, đưa công nghệ thông tin vào tiết dạy, bao nhiêu giờ trong một ngày cô giáo ở lớp, bao nhiêu giờ trong ngày cô dành cho gia đình vậy mà khi về nhà mang theo giáo án, sổ sách, đồ dùng tự tạo cần phải làm tranh ảnh cần trang trí, cơm nước chồng con không có thời gian dành cho, lật đà lật đật với giáo án, dụng cụ dạy học bằng công nghệ thông tin, trang trí, cơ khổ, Hãy cho cô giáo Mầm non thời gian tậm sự trò chuyện vui chơi với trẻ, thời gian cho chồng con gia đình và cho bản thân cô nữa, chạy theo những ôm đồm đó, cô quên hết rồi xung quanh cô rất cần cô chia sẻ vui buồn....Muốn đưa gì vào đổi mới thì đưa nhưng cần nghiên cứu cho cô giáo thời gian đừng để cô túi bụi với công việc rồi nổi quạu mà đánh trẻ, đánh con ly dị chồng là ...tội lắm


ngoc xit
Nỗi khổ của các cô giáo mầm non ai thấu?
Ngày gửi: 12/20/2008 9:45:47 PM


Ai cũng muốn con cái của mình được học hành trong môi trường tốt nhất. Ai cũng muốn thấy con cái của mình thế hệ đời sau được chăm sóc tận tâm học những điều bổ ích nhất. Nhưng ai hiểu cho nỗi khổ của các cô bây giờ. Các chương trình dạy trẻ được bổ xung làm mới và nâng cao dần đòi hỏi các cô giáo mầm non phải đầu tư thêm chất xám vào tiết dạy thêm thời gian và thêm cả chi phí. Thêm nhiều mà cũng thiệt nhiều với đồng lương ít ỏi thời gian làm thì nhiều thời gian nghi thì hạn hẹp khiến cho tinh thần các cô luôn căng thẳng. Với nền kinh tế như hiện nay thì đến bao giờ các cô mầm non mới không phải lo về vấn đề tiền lương và nhân sự để có thể chuyên tâm vào chăm sóc dạy dỗ các cháu và có thời gian để tạo môi trường học phong phú cho trẻ. Mỗi năm lại có một sự đổi mới liệu có bao giờ các cô mầm non được chú ý đến không?



guest

Mệt mỏi
Ngày gửi: 12/21/2008 11:17:05 AM

Thực sự cảm thấy mệt mỏi khi chạy theo những chương trình đổi mới từ trên ban xuống. Chưa thực hiện điện được cái mới này thì cái mới khác đã xuất hiện. Viện nghiên cứu rất nhiều, nhưng thấy chả có mục nào nghiên cứu đến việc tâm sinh lí của giáo viên mầm non khi dạy? Toàn thấy dồn ép giáo viên đi vào những ức chế. Điều quan trọng nhất là làm sao để cô giáo có tâm lí thoải mái để dạy các cháu vui vẻ, chất lượng giáo dục chính là ở đấy, ở những người gieo mầm và bỏ công tâm huyết chăm sóc nó. Nếu người trồng cây mà không có lòng nghĩ đến việc trồng cây, thì có đúng phương pháp cây mọc cũng chẳng tốt được.


guest
Thay đổi liên tục.
Ngày gửi: 12/21/2008 7:38:12 PM


Mỗi năm bộ Giáo Dục cứ ra chương trình mới hoài và bắt giáo viên mam non làm theo, nhiều khi chưa kịp hiểu chương trình này thì lại chương trình khác thay thế, trẻ mầm non cần được chăm sóc tốt là chính và được sự yêu thương lo lắng của các cô, nhưng chương trình thay đổi liên tục cô không nắm bắt kịp lấy thời gian đâu mà lo cho các cháu.



guest

Còn đâu sức khỏe là vàng ?
Ngày gửi: 12/22/2008 5:36:28 AM

Như mọi người thường nói "Sức khỏe là vàng" ai cũng biết điều đó, nhưng với công việc làm túi bụi của giáo viên mầm non thì không còn thời gian trống để chăm lo sức khỏe của mình nữa. Có những lúc cơ thể bị suy nhược vì công việc, đầu óc mệt mõi vì đầu tư soạn giảng, chương trình mới, đồ dùng tự tạo ...nhưng cũng phải tiếp tục bắt tay vào việc với đàn trẻ thân yêu. Vậy thử hỏi sức khỏe có được xem là vàng nữa hay không ?


guest
Góp nhặt
Ngày gửi: 12/23/2008 10:15:32 AM


Tôi rất tâm đắc với bài viết "Dạy trẻ mầm non".Đúng là từ trước tới nay các chương trình đưa ra chỉ nhằm vào đối tượng học sinh. Làm thế nào để trẻ tiếp thu tốt các chương trình Bộ đưa ra là trách nhiệm của giáo viên, trách nhiệm của cán bộ mầm non cơ sở chứ Bộ chưa nghĩ đến làm thế nào để giáo viên có được tâm trạng thoải mái, tinh thần hưng phấn vì không phải lo cơm áo gạo tiền, không bị gò bó bởi những cái Đổi mới đến chóng mặt (chưa thực hiện hoàn thiện đổi mới này đã phải tiếp nhận thêm những cái mới khác), áp lực tâm lý sẽ rất nặng nề thì làm gì có thời gian để đầu tư cho tiết dạy? Những gì cố gắng một cách gượng gạo sẽ không đem lại kết quả cao theo mong muốn.Có lẽ vì thế mà có một bộ phận giáo viên mầm non không yêu nghề nhưng phải theo nghề vì không có công ăn việc làm hoặc họ phải bỏ nghề cho dù rất yêu nghề...Nghịch lý đó mong rằng sẽ không còn nữa để các cháu không phải gánh chịu hậu quả giáo dục chắp vá mà giáo viên là người gây ra vì các cháu là sản phẩm của giáo dục...! Rất cảm ơn bài viết đã lột tả được hết nỗi khổ tâm của các giáo viên mầm non, cảm ơn nhiều!



guest

Hãy nhìn vào thực tế _đừng nói xuông
Ngày gửi: 12/29/2008 12:41:06 PM

Tôi là một giáo viên mầm non, tôi rất yêu nghề, mến trẻ. Bởi quá nhiệt tình với công việc tôi đã rất cố gắng và nỗ lực làm sao tôi luôn theo kịp thời đại ,từ học đàn thành thạo, rồi vi tính, tiếng Anh, chuyên môn ...tôi cũng phải học hành như bao nghành nghề khác, chính quy đàng hoàng ...vậy mà sự cố gắng của tôi được đền đáp như thế nào? Các cấp trên có biết hay không? Mỗi đợt thi cử (giáo viên giỏi ) tôi thấy như vắt kiệt sức lực của mình, tôi phải thức 2-3 h sáng làm giáo án, đồ dùng là chuyện bình thường, thử hỏi nếu gia đình tôi ai cũng làm việc kiểu đó thì con cái ai chăm, nhà cửa thế nào?...tôi chẳng giúp đỡ gì cho gia đình mà ngược lại gia đình tôi còn mỗi người một tay giúp đỡ tôi. Tôi chăm các cháu tốt có phụ huynh nào hay cấp trên nào khen ngợi, nhưng chỉ vô tình sơ ý một tí thì thôi rồi. Mệt mỏi, đau đầu ...Đồng lương thì thế nào chắc tôi không cần phải nói thêm nữa ...tôi tha thiết mong các cấp các nghành quan tâm và tạo điều kiện hơn nữa để chúng tôi, các cô giáo mầm non còn có sức để tiếp tục ươm mầm xanh đất nước.


Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Không nhận trẻ ốm: Quy định sao cho "thấu tình đạt lí" (18/12)
 Cơ sở vật chất và môi trường thân thiện cho bé! (18/12)
 Trường mầm non thiếu giáo viên (18/12)
 Sẽ xóa bỏ biên chế hàng triệu nhà giáo (17/12)
 Mầm non tư thục khu vực Hà Nội mở rộng đang bị thả nổi (16/12)
 Bảo đảm an toàn sức khỏe cho trẻ mầm non: Cẩn trọng từ những việc nhỏ (15/12)
 Nộp tiền để được lên...bìa lịch? (11/12)
 Quá tải mầm non công lập: Cần giải quyết sớm (11/12)
 Ở nơi trường không ra trường (10/12)
 Gửi trẻ kèm theo thuốc phải ký cam kết (3/12)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i