Giáo dục mầm non
   Nộp tiền để được lên...bìa lịch?
 

"Sản phẩm" của Trường Mầm non Việt Triều, Đống Đa, Hà Nội có ghi tên trường trên mỗi tờ lịch.
Trước phòng học nhiều trường mầm non hiện có dán thông báo kèm theo giá cả chụp ảnh làm lịch năm mới 2009. Phụ huynh có nhu cầu sẽ đăng ký qua cô giáo.

Khi thị trường lịch rục rịch, trong các trường học mầm non, tiểu học cũng rộn ràng với việc chụp ảnh làm lịch lưu niệm cho trẻ. Một số chiêu "dịch vụ" đã len lỏi vào trong nhà trường.

Trước phòng học nhiều trường mầm non hiện có dán thông báo kèm theo giá cả chụp ảnh làm lịch năm mới 2009. Phụ huynh có nhu cầu sẽ đăng ký qua cô giáo. Cô Trần Bích Chi, lớp mẫu giáo 5 tuổi Trường Mầm non Việt - Bun (quận Hai Bà Trưng) cho biết, lớp có 57 cháu, đến nay có khoảng gần chục cháu đăng ký.

Năm ngoái, chị Thảo có con 5 tuổi học ở trường đã đăng ký chụp ảnh tại trường cho con. Giá phóng ảnh và ép gỗ khoảng 300.000 đồng. Ảnh này còn đẹp nên năm nay chị không làm nữa.

Ở Trường Tiểu học Cát Linh, giá ảnh lịch cũng được thông báo từ 170.000-300.000 đồng tùy chất liệu, kích cỡ.

Trường mầm non Việt - Triều làm chung 1 cỡ ảnh, lịch và giá là 160.000 đồng mỗi kiểu. Lớp mẫu giáo lớn 5 tuổi của cô Kim Dung có 60 cháu thì đã có hơn 20 cháu đăng ký làm lịch. Lớp mẫu giáo của cô Minh có 57 cháu và cũng khoảng nửa lớp đăng ký. Theo cô Dung, cô Minh, có thể là năm cuối nên gia đình muốn lưu giữ kỷ niệm cho các cháu.

Những trẻ đăng ký chụp ảnh, làm lịch của Trường Mầm non Việt - Bun đều được cô giáo đưa lên tầng 3 của trường vì đi với bố mẹ nhiều khi khó chụp. Theo một cô giáo, những năm trước, mỗi ảnh các cô được "bồi dưỡng khoảng 5.000-10.000 đồng", còn năm nay không biết thế nào.

Cô Hoàng Thị Thanh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Việt - Triều, quận Đống Đa cho hay, có giáo viên của trường cấp 3, làm nghề tay trái chụp ảnh, do quen biết nên năm nào cũng đến chụp cho các cháu theo nhu cầu.


Thông báo chụp ảnh lịch của Trường MN Việt - Bun và...

Việt Triều.


Trường không "ra tay", không thành công
Một số hiệu trưởng cho hay, "dịch vụ" chụp ảnh lịch cho trẻ nhân dịp sang năm mới do phụ huynh tự nguyện theo giá cả của nhà nhiếp ảnh. "Nhà trường không có ý định làm dịch vụ theo kiểu này", cô Đặng Thị Sáu, Hiệu trưởng Trường Mầm non Việt - Bun, quận Hai Bà Trưng khẳng định.

Theo cô Sáu, mức học phí 600-650 nghìn đồng mỗi HS đã khá cao nên trường không muốn thu thêm khoản nào nữa.

"Thậm chí, gần đây khá nhiều công ty, trung tâm đến mời chào chụp ảnh làm lịch cho các cháu nhưng tôi phải nói qua Sở GD-ĐT để từ chối khéo", cô Thanh cho biết.


Không thích làm lịch có thể để ảnh. Ảnh Trường Mầm non Việt - Bun, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.


Ông Đỗ Quang Hợp, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội quan điểm, trường đồng ý cho nhiếp ảnh vào chụp vì không ảnh hưởng đến giờ học và đáp ứng được nguyện vọng, sở thích của một số phụ huynh và HS. Việc này phụ huynh hoàn toàn do thỏa thuận và tự nguyện.

Năm trước, có công ty đến chụp miễn phí, phụ huynh nào thấy ảnh đẹp thì trả tiền lấy ảnh. Để chụp cho 1.600 HS, phải mất 1 tuần. Năm nay, do nhà trường không vận động nên cả trường chỉ có khoảng hơn chục em đăng ký.

Một phụ huynh đến đón con học lớp 2B giải thích, phải thấy ảnh đẹp mới đăng ký làm lịch. Nếu mỗi kiểu giá khoảng 150.000 đồng đổ lại thì còn "ưu ái" chứ đắt quá sẽ không chụp.

Anh Phạm Cường, chụp ảnh cho Trường Mầm non Việt - Bun nhiều năm cho biết, mỗi năm chỉ có vài chục phụ huynh đăng ký. Theo anh, giá cả đưa ra là mặt bằng chung trên thị trường và ảnh phải đạt yêu cầu phụ huynh mới chấp nhận. Hơn nữa, chụp cho trẻ con rất khó, cả một buổi sáng, cũng chỉ chụp được cho hơn chục cháu.

Theo Bảo Anh/VNN

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:


guest

Chụp ảnh cho bé
Ngày gửi: 12/12/2008 1:26:42 PM

Hà Nội chụp mắc thế? Trường MN Tân Phú TPHCM chụp ảnh lớn có 75K thôi. Tôi còn muốn chụp 3, 4 kiểu gửi ông bà nội, ngoại nữa nè.


guest
Chụp hình lịch cho bé mẫu giáo
Ngày gửi: 12/21/2008 1:11:13 PM


Hà Nội chụp hình cho bé mắc quá, chứ ở trường mình tổ chức chụp hình lịch cho bé có 50.000đ/tờ lịch. Phía trên là ảnh của bé phía dưới là lịch nguyên 1 năm, có thể treo ở phòng khách được. Các Phụ huynh mỗi người đăng ký 2 tấm để treo ở nhà Nội và Ngoại, có người đăng ký chụp để treo trong phòng làm việc cơ quan nữa đó.


Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Quá tải mầm non công lập: Cần giải quyết sớm (11/12)
 Ở nơi trường không ra trường (10/12)
 Gửi trẻ kèm theo thuốc phải ký cam kết (3/12)
 Ngành mầm non bước qua khó khăn để đi lên! (2/12)
 Gợi ý từ Giáo dục Mỹ bậc tiểu học (1/12)
 “Người của Đảng” (28/11)
 Xót con thì phải "phong bì" cho cô giáo? (27/11)
 Chưa thể tìm trường cho trẻ từ 3 tháng tuổi (26/11)
 Nhà giáo ưu tú của bậc học mầm non (25/11)
 Hồi âm “Thư gửi các cô giáo mầm non” (24/11)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i