Giáo dục mầm non
   “Càng yêu nghề bao nhiêu, càng yêu người bấy nhiêu”.
 

Mầm non Sơn Ca 10, Quận Phú Nhuận "Càng yêu nghề bao nhiêu, càng yêu người bấy nhiêu".

Trong những ngày đầu tháng 11, khi các bậc học khác đang tưng bừng chuẩn bị ngày hội tôn vinh các thầy cô giáo ngày 20/11 - ngày Nhà giáo Việt Nam. Tôi có dịp gặp gỡ cô : Lư Hồng Anh Thảo, Hiệu trưởng trường Mầm Non Sơn Ca 10 - Quận Phú Nhuận, được Cô chia sẻ những trăn trở, suy tư về nghề dạy học của mình.

Mamnon.com: Thưa cô, với đặc thù trường Mầm Non và đối tượng dạy học là trẻ em lứa tuổi mầm non, trường đã có kế hoạch gì nhằm giáo dục trẻ biết ý nghĩa ngày Nhà giáo Việt Nam cũng như giáo dục lòng biết ơn của trẻ đối với cô giáo của mình?
Cô Anh Thảo: Vì đặc thù trẻ ở lứa tuổi mầm non, vốn kiến thức và tầm hiểu biết, khả năng nhận thức của trẻ còn hạn chế hơn các bậc học khác vì vậy chúng ta không thể dùng các bài học về ý nghĩa khô khan để giáo dục trẻ hiểu mà phải lòng ghép qua chính các hoạt động hàng ngày của trẻ.
Cụ thể: Ngay từ đầu tháng 11, trường đã lên kế hoạch đưa xuống các lớp để chuẩn bị cho ngày 20 - 11. Trong đó có các nội dung:
- Xây dựng các giờ hoại động có lồng ghép nội dung cho trẻ tìm hiểu về ngày 20/11 và lòng biết ơn đối với thày cô giáo thông qua các bài thơ, bài hát, câu chuyện kể và trong các hoạt động học tập, vui chơi ở trường. Chính những hoạt động cụ thể, gần gũi với trẻ giúp trẻ hiểu và nhớ lâu hơn là bắt trẻ ngồi học những bài học giáo dục khô khan.
- Đưa xuống tất cả các lớp kế hoạch tập văn nghệ, tổ chức lễ hội 20/11 cho cô và bé. Ngay từ đầu tháng 11 này các lớp cũng đang chuẩn bị tập các tiết mục văn nghệ để tham gia lễ hội. Đây cũng là một trong những hoạt động cụ thể giáo dục trẻ về ý nghĩa của ngày 20/11 cũng như giáo dục trẻ lòng biết ơn đối với thầy cô giáo.

Mamnon.com: Thưa cô, đối với các hoạt động cho giáo viên mừng ngày 20/11, nhà trường đã có kế hoạch tổ chức như thế nào?
Cô Anh Thảo: Về phía các giáo viên trong trường, cũng như mọi năm trường cũng tổ chức các hoạt động:
- Tổ chức đăng ký dạy tốt học tốt
- Tổ chức tọa đàm cho tập thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong trường, nhắc lại ngày truyền thống 20/11 - ngày Nhà giáo Việt Nam. Ngoài ra còn nêu những tấm gương sáng trong ngành giáo dục, tấm gương về những nhà giáo tận tâm với nghề, yêu nghề và đứng vững với nghề dù cho bao khó khăn thử thách. Cùng chia sẻ những sáng kiến kinh nghiệm của các đồng nghiệp và động viên giáo viên, nhân viên trong trường cùng nhau cố giắng đoàn kết vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Tổ chức cho giáo viên sinh hoạt, vui chơi nhằm tạo bầu khí thân mật, đoàn kết giữa cán bộ, giáo viên và nhân viên trong trường.
- Việc tổ chức lễ hội nhân ngày Nhà giáo Việt Nam do cô và trẻ cùng tham gia thực hiện, trong đó trẻ trực tiếp tham gia vào tất cả các khâu của lễ hội: chuẩn bị, tổ chức, biểu diễn. Đây cũng là hoạt động nhằm giúp trẻ hiểu được công việc của cô và hiểu ý nghĩa của ngày lễ này. Từ đó hình thành cho trẻ tình cảm tốt đẹp về người giáo viên mầm non.

Mamnon.com: Thưa cô, trong dịp này, cô có chia sẻ gì với các đồng nghiệp đang vật lộn với những khó khăn cuộc sống để đứng vững với nghề?
Cô Anh Thảo: Nghề của mình còn rất nhiều khó khăn và áp lực nặng nề, không chỉ khó khăn về cơ sở vật chất phù hợp với chương trình giáo dục hiện nay, áp lực về chuyên môn mà giáo viên còn chịu áp lực rất lớn về trách nhiệm đảm bảo an toàn cho trẻ ở trường. Trách nhiệm với ngành và trách nhiệm với xã hội trong việc đào tạo con người là vô cùng to lớn.

Tuy nhiên những khó khăn mà ngành gặp phải trong giai đoạn hiện nay là khó khăn chung của xã hội, không chỉ ngành mầm non mà tất cả các ngành đang phải cố gắng đứng vững trước những biến động kinh tế cũng như đòi hỏi sự phát triển và hội nhập ngày càng cao.

Dù khó khăn, vất vả nhưng hiện nay ngành mầm non nói chung và giáo viên mầm non đã nhận được nhiều sự quan tâm của xã hội, của các cấp, ngành hơn. Đặc biệt là sự quan tâm, động viên và có những chỉ đạo, chính sách hỗ trợ giáo viên của Phòng, Sở Giáo Dục. Sự quan tâm của các cấp lãnh đạo cũng là nguồn động viên, khích lệ giáo viên chúng tôi vượt qua khó khăn và tiếp tục đứng vững trên con đường mình đã chọn.
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, với những năm từng trải với nghề, tôi cũng có một vài tâm huyết chia sẻ cùng với tất cả giáo viên đang từng bước vượt qua khó khăn trong cuộc sống để đứng vững với nghề.

"Để làm một thầy giáo giỏi, trước hết phải biết yêu cái điều mình dạy và những người mình dạy" (D.Iravkin)
Xã hội đã dành cho giáo viên một danh hiệu: "người mẹ thứ 2 của trẻ". Đã là mẹ thì phải dành hết tình yêu thương cho những đứa con của mình. Khi chúng ta hiểu rằng, để trở thành giáo viên giỏi, chúng ta cần phải biết yêu điều mình dạy và yêu người mình dạy. Khi chúng biết yêu điều mình dạy và người mình dạy chúng ta sẽ ý thức được rằng: " Nghề giáo là nghề cao quý". Vì vậy, để đứng vững với nghề chúng ta cần có lý tưởng, và ý thức trân trọng nghề của mình, và có niềm tin vào ngày mai. Xin đừng để một khó khăn nào làm mờ đi danh hiệu cao quý mà xã hội đã tôn vinh giáo viên mầm non chúng ta: "nghề giáo là nghề cao quý trên mọi người cao quý" và "giáo viên mầm non, tuy không phải là mẹ của trẻ nhưng chứa chan tình mẹ. Vì yêu trẻ mà yêu nghề và đứng vững với nghề."

Với các em sinh viên và các cô giáo trẻ mới vào nghề: các em hãy tự hào về nghề mình đã chọn, và hiểu một điều rằng: nghề chúng ta là nghề làm việc vì tình yêu và lý tưởng. Nếu không có tình yêu, lý tưởng và niềm tin cùng với lòng kiên nhẫn thì không thể đứng vững với nghề trước những áp lực và biến động từ cuộc sống.

Cám ơn cô vì những tâm huyết với nghề mà Cô đã chia sẻ và cũng là lời động viên với tất cả giáo viên mầm non đang từng ngày làm công việc của người mẹ. Mamnon.com xin chúc Cô luôn mạnh khỏe và vững bước trong sự nghiệp trồng người của mình.

QuynhGiao.mamnon.com

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Trẻ mầm non học bằng máy tính (12/11)
 Trách nhiệm “Người đưa đò sang sông”! (10/11)
 Nhiều trường mầm non ở Hà Nội thay thực đơn sau úng ngập (8/11)
 Công bố 30 giáo viên đoạt giải thưởng Võ Trường Toản năm 2008 (7/11)
 Hệ thống trường mầm non tại TP Hồ Chí Minh: “Bói” không ra cán bộ y tế (6/11)
 Nghịch cảnh mầm non ngày mưa (5/11)
 Các trường ồ ạt tăng học phí (3/11)
 Nỗi khổ của giáo viên mầm non công lập: Khó sống với lương hợp đồng (31/10)
 Thầy giáo mầm non độc nhất tại Hà Tĩnh (30/10)
 Mẫu giáo có nguy cơ đóng cửa vì… tăng giá ăn (29/10)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i