Giáo dục mầm non
   Nhiều trường mầm non ở Hà Nội thay thực đơn sau úng ngập
 

Hiện giờ, hàng ngàn héc-ta rau xanh bị ngập úng. Để đảm bảo sức khoẻ cho học sinh, nhiều trường đã thay đổi thực đơn bữa ăn vì sợ các loại rau nhiễm khuẩn do ngâm nước thải.

Thay rau bằng củ quả
Sáng 6/11, giáo viên Trường mầm non Thành Công (KTT Thành Công, quận Ba Đình) hối hả dọn dẹp vệ sinh, phun thuốc để chuẩn bị đón học sinh. Đây là một trong những trường ngập sâu (lớp học ngập 40cm) nên kế hoạch học tập dự kiến sẽ bắt đầu vào hôm nay 7/11.

Trong sân, hơn 50 thùng nước tinh khiết được nhập về để nấu nướng thay nước giếng đã bị nhiễm bẩn. Một thành viên Ban Giám hiệu cho biết, trong vài ngày tới, trường vẫn phải dọn dẹp bàn ghế, thau rửa đồ chơi học sinh và phun thuốc khử trùng. Vì vậy, khoảng cuối tuần, bếp ăn của trường mới khôi phục. Để đảm bảo sức khoẻ, trong vài ngày tới, tất cả mọi sinh hoạt đều phải dùng nước tinh khiết vì hiện tại, nguồn nước của trường đang được nhân viên y tế xử lý sạch bằng thuốc khử trùng. Riêng rau củ quả, trường sẽ liên hệ với đối tác cung cấp để bàn bạc cụ thể và chọn loại nào an toàn nhất cho các cháu.

Bí quyết giữ lại vitamin trong rau củ:
Mua rau tươi và ăn trong vòng 2 ngày. Cất ở nơi mát, khô ráo - tốt nhất là trong tủ lạnh. Không nên thái rau, củ quá cầu kỳ vì cắt bề mặt phơi ra ngoài không khí sẽ làm mất vitamin C. Không nên thái rau, củ xong rồi ngâm nước lâu trước khi nấu. Nấu rau, củ (ngoại trừ cà rốt) nhanh cho tới khi rau, củ mềm, nhưng không nên mềm quá vì sẽ mất vitamin C.

Để an toàn hơn, Trường mầm non Hoa Trà My (khu đô thị Trung Hoà, Nhân Chính) chỉ sử dụng rau trồng trong vườn trường. Theo bà Lê Thanh Hà - Giám đốc điều hành của trường, do trường không ngập nên vườn rau này tuyệt đối an toàn và đủ tự túc cho bữa ăn của các cháu hàng ngày, không phải đặt mua thêm.

Tuy vậy, không phải trường nào cũng có thể tự túc rau như Trường Hoa Trà My. Trao đổi qua điện thoại, một nhân viên bếp ăn của Trường mầm non Liễu Giai (quận Ba Đình) cho biết: Những ngày tới, nhà trường sẽ không cho trẻ ăn rau vội mà thay bằng các loại củ, quả như bí, su su, khoai tây... Trong ngày 6/11, các cháu được ăn canh chua với giá đỗ. Ngày 7/11, món rau xanh trong bữa ăn được thay bằng khoai tây, cà rốt. Trường tiểu học Quang Trung cũng có chủ trương thay rau bằng các loại củ, quả.

Tại một số trường khác, do mức đóng học phí hàng tháng khá cao nên sau đợt lũ này, trường chủ trương thay rau xanh bằng các loại rau củ đóng hộp. Trường Just Kids (đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy) cho biết, trong những ngày tới sẽ thay rau bằng rau đóng hộp trong nước hoặc nhập ngoại như đậu nành, đậu Hà Lan, cà chua...

Thay đổi chế độ ăn cho trẻ để bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Ảnh: Mạnh Dũng.


Không nên thay thế quá 1 tuần

Theo một số nhà khoa học, rau xanh là một trong 4 nhóm thực phẩm cần thiết để bữa ăn đầy đủ chất. Nó cung cấp cho cơ thể các chất dinh dưỡng như: vitamin A, C, chất khoáng, vi khoáng. Ngoài ra là các chất axit hữu cơ, xenluloza. Trong các loại rau, rau ngót, rau đay, rau dền có giá trị dinh dưỡng cao, đồng đều về lượng vitamin A và hàm lượng sắt, giàu muối khoáng, vi khoáng. Một số rau khác như rau muống cũng có nhiều dinh dưỡng và được sử dụng khá nhiều.

Theo kĩ sư nông nghiệp Lê Thanh Hùng (Khu công nghệ cao Láng - Hoà Lạc), hiện nhiều người vẫn sử dụng nước thải để tưới rau. Tuy nhiên, nếu rau ngâm trong nước thải có nồng độ ô nhiễm cao, nhiều chất dinh dưỡng trong rau xanh sẽ bị biến đổi, gây tổn hại tới sức khoẻ người sử dụng.

Theo bà Nguyễn Thị Lâm, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia: Chúng ta có thể dùng củ, quả thay thế rau xanh. Tuy nhiên, trong rau xanh có một số chất dinh dưỡng, một số axít quan trọng mà củ, quả không thể có. Vì vậy, việc củ, quả thay thế rau xanh chỉ nên dùng trong vòng một tuần, không nên kéo dài. Trong một tuần đó, tốt nhất vẫn có vài bữa rau xanh để cơ thể học sinh được bổ sung chất cần thiết. Tốt hơn hết, bữa ăn của học sinh nên kết hợp giữa rau xanh và củ quả.

Trong trường hợp bất khả kháng khi ngập lụt trên diện rộng, người tiêu dùng có thể ăn các loại mầm rau mới vươn ra sau khi bị ngập nước thải, tránh ăn đoạn thân rau bị ngâm nước trước đó vì có khả năng ô nhiễm cao, tổn hại đến sức khoẻ.

Theo Giadinh.net

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Công bố 30 giáo viên đoạt giải thưởng Võ Trường Toản năm 2008 (7/11)
 Hệ thống trường mầm non tại TP Hồ Chí Minh: “Bói” không ra cán bộ y tế (6/11)
 Nghịch cảnh mầm non ngày mưa (5/11)
 Các trường ồ ạt tăng học phí (3/11)
 Nỗi khổ của giáo viên mầm non công lập: Khó sống với lương hợp đồng (31/10)
 Thầy giáo mầm non độc nhất tại Hà Tĩnh (30/10)
 Mẫu giáo có nguy cơ đóng cửa vì… tăng giá ăn (29/10)
 Nhiều giáo viên mầm non ở Sơn Dương, Tuyên Quang: Bị chồng “hành” vì... lương!? (28/10)
 Chỗ học cho trẻ mầm non Hà Nội: "Liệu cơm gắp mắm" (25/10)
 “Mái Nhà Xanh” trong trường mầm non (25/10)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i