Xã hội
   TP Hồ Chí Minh: Quỹ phụ huynh: tự nguyện kiểu bắt buộc
 
Năm học này, học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (quận 4 - TPHCM) được học trong ngôi trường mới. Tuy nhiên, phụ huynh học sinh cũng phải đóng các khoản thu đầu năm lên tới 1 triệu đồng/học sinh
Quỹ phụ huynh học sinh thường bị các trường thu gộp với các khoản thu khác và thường được quy định như một khoản thu bắt buộc

Sở GD-ĐT TPHCM vừa kết thúc đợt thanh tra thu tiền trường đầu năm tại 23 trường. Ông Nguyễn Văn Nam, chánh thanh tra sở, nhận xét: Quỹ phụ huynh học sinh thường bị các trường thu gộp với các khoản thu khác và thường được quy định như một khoản thu bắt buộc. Thực tế, hiện nay hầu hết các trường đều thu theo kiểu này. Tuy nhiên, với mức độ công tác của mình, thanh tra của sở chưa đủ phát hiện và chấn chỉnh.

Nhiều trường vi phạm tính tự nguyện
Thời gian qua, Báo NLĐ nhận được nhiều phản ánh của phụ huynh về vấn đề các trường thu quỹ phụ huynh theo kiểu thu gộp, thu bắt buộc. Ví dụ tại Trường Tiểu học Lương Định Của, quận 3 - TPHCM, phụ huynh được trường thông báo các khoản tiền đầu năm như: khen thưởng học sinh 150.000 đồng, phụ lương tạp vụ 20.000 đồng/tháng, giấy photocopy bài kiểm tra 300.000 đồng...

Giải thích cho khoản thu phụ lương tạp vụ, bà Vũ Thị Mỹ Anh, hiệu trưởng nhà trường, cho rằng do hiện nay tiền lương của các bảo mẫu phục vụ chăm sóc học sinh quá ít, nên ban đại diện cha mẹ học sinh đã nhất trí cho thu thêm 20.000 đồng/tháng/học sinh để tăng thêm lương cho các bảo mẫu. Và các khoản còn lại, bà hiệu trưởng cũng cho biết đều đã được ban đại diện cha mẹ học sinh trường, lớp thông qua. Với cách làm này, phụ huynh không muốn đóng cũng khó lòng mà từ chối.

Không chỉ có phụ huynh bức xúc mà ngay cả người trong ban đại diện cha mẹ học sinh cũng tỏ ý bất bình vì khoản đóng góp tự nguyện mang tính bắt buộc này. Một thành viên trong ban đại diện cha mẹ học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Huệ, quận 1 phản ánh với Báo NLĐ về việc ban đại diện cha mẹ học sinh trường này gửi thư ngỏ cho các phụ huynh về việc thu quỹ phụ huynh trường.

Theo đó, để thực hiện 5 công trình: nâng cao điều kiện về cơ sở vật chất và trang thiết bị nhà trường; nâng cao hiệu quả học tập; nâng cao ý thức chấp hành nội quy nhà trường; tăng cường giáo dục toàn diện và chăm lo thầy cô giáo thì cần số tiền lên tới 179 triệu đồng. Do đó, mức đóng góp của mỗi học sinh là 200.000 đồng. Ngoài quỹ trường, phụ huynh học sinh còn phải đóng 100.000 đồng quỹ lớp, 20.000 đồng/tháng tiền hỗ trợ phục vụ bán trú... Cuối thư ngỏ còn có ghi chú: “Đề nghị quý phụ huynh đóng góp 200.000 đồng cho quỹ hội vào ngày họp 28-9. (Quý phụ huynh có thể đóng góp nhiều hơn 200.000 đồng...)”. Trong khi đó, theo quy định, việc đóng góp quỹ phụ huynh là hoàn toàn tự nguyện, nghĩa là ai đóng góp bao nhiêu thì tùy, không bắt buộc.

Không chịu công khai quyết toán
Trong nhiều năm qua, việc thu quỹ phụ huynh hết sức tùy tiện, gây bức xúc trong dư luận. Trước tình hình đó, Sở GD-ĐT quy định các trường chỉ được thu quỹ phụ huynh học sinh khi đề ra những công việc (còn gọi là công trình) cụ thể. Năm nay, đối phó với quy định đó, các trường đã đề ra hàng loạt công trình để thu hàng trăm triệu đồng của phụ huynh học sinh.

Vấn đề dư luận quan tâm là hiệu quả sử dụng số tiền này như thế nào? Theo ông Nguyễn Văn Nam, trong trường hợp quỹ phụ huynh không dùng hết, phải công khai cho tất cả phụ huynh được biết. Tuy nhiên, qua kiểm tra, sở vẫn phát hiện nhiều trường chưa thể hiện tinh thần công khai dân chủ đối với khoản thu này.

Thực tế có nhiều đơn vị đến cuối năm vẫn không chi hết tiền đóng góp của phụ huynh nhưng đầu năm lại cứ thu thêm.

Có phải sở “giơ cao đánh khẽ”?
Sai phạm của các trường đã quá rõ ràng và kéo dài khiến dư luận bất bình. Tuy nhiên, trong tháng 9 vừa qua, sở chỉ đi kiểm tra việc thu tiền đầu năm ở 23/1.200 trường. Và trong số 23 trường này, ông Huỳnh Công Minh, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, cho biết: “Ở những nơi vi phạm, đoàn kiểm tra đã đề nghị trường khắc phục, sửa chữa. Sắp tới, sở sẽ đi kiểm tra lại xem các trường đã khắc phục như thế nào”.

Điều đáng nói là đầu năm học, sở đã có văn bản đề nghị các trường thực hiện đúng việc thu chi theo quy định của sở. Tại sao khi đi kiểm tra vẫn có nhiều trường vi phạm? Ông Huỳnh Công Minh nói: “Tôi cũng không biết trả lời câu hỏi này như thế nào vì đó là việc thực hiện của các trường. Quan điểm của sở là khi thanh tra, kiểm tra, nếu phát hiện ở đâu vi phạm thì sẽ nhắc nhở, xử lý. Khi sở đi kiểm tra lại mà không thấy khắc phục, chấn chỉnh thì sẽ xử lý nghiêm”.

Gánh nặng
Tôi là một trong những người của ban đại diện Trường Tiểu học Nguyễn Huệ, quận 1 - TPHCM. Ngay sau cuộc họp phụ huynh đầu năm, tôi cảm thấy rất bức xúc với những cách dựng lên một bộ phận được gọi là ban đại diện cha mẹ học sinh nhằm để nhà trường sử dụng làm công cụ thu tiền của tất cả phụ huynh học sinh khác trong trường. Tôi thấy việc thu tiền quỹ trường không được đa số phụ huynh bằng lòng “tự nguyện” thực hiện, mà hầu như là sự bắt buộc thái quá.

Chúng tôi là những công chức chỉ làm công ăn lương, cho con cái học trường công lập đã đóng đầy đủ các khoản chi phí do sở GD-ĐT quy định, từ tiền cơ sở vật chất đến các loại phí liên quan, nay lại phải gồng mình gánh vác các loại quỹ trường, quỹ lớp như hiện nay thì thật sự là một khó khăn lớn.

(Trích thư một phụ huynh trong ban đại diện cha mẹ học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Huệ)

Theo Lao Động
 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Học phí tăng, chất lượng không được đảm bảo?! (10/10)
 Chợ họp chiếm hết lòng đường (10/10)
 Trẻ nhập viện tăng vì thời tiết (10/10)
 Một số trường mầm non: Không nhận sữa vì sợ ngộ độc (9/10)
 Sữa đắt tiền: Mẹ gồng con gánh (9/10)
 Khổ vì lớp năng khiếu (9/10)
 Trẻ em không thể... nhịn sữa (9/10)
 Hàng chục công trình bị bỏ dở, HS phải học nhà tạm (8/10)
 Trẻ đọc sách chống được béo phì (8/10)
 Trẻ học 2 ngôn ngữ có thể nói lắp (8/10)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i