Trong vòng 2 tháng nay giá sữa vốn đã cao, nay bỗng nhiên tăng đột biến, có những loại tăng đến hơn 50 ngàn đồng/hộp khiến rất nhiều bà mẹ lo lắng. Các loại chi phí sinh hoạt hàng ngày cũng đã đắt đỏ hơn trước nhiều rồi, nay giá sữa lại tăng mạnh, gây ảnh hưởng rất nhiều đến sinh hoạt của gia đình đang có con nhỏ.
Giá sữa tăng, vì đâu?
Giải thích nguyên nhân sữa tăng giá mạnh, các chuyên gia kinh tế cho rằng giá sữa thành phẩm tăng do phải nhập từ các nước châu Âu và Mỹ. Khi đồng Euros và đồng đô la Mỹ tăng giá khiến chi phí nhập khẩu tăng theo. Một số ý kiến khác cho rằng giá sữa nguyên liệu tăng trên toàn thế giới khiến giá sữa bột phải tăng theo. Giá sữa phải tăng nhiều do chịu ảnh hưởng của giá sữa thế giới, cộng thêm thuế nhập khẩu, chi phí vận chuyển.
Hiện nay giá sữa lại tăng mạnh, gây ảnh hưởng rất nhiều đến sinh hoạt của gia đình đang có con nhỏ
Tuy nhiên, đó chỉ là ý kiến nhận xét chủ quan vì trong thực tế, tỉ lệ lạm phát hơn 25% vào 6 tháng đầu năm nay ở Việt Nam đã làm hàng hóa tiêu dùng đồng loạt tăng giá. Nhưng sau khi nhà nước bình ổn tỷ giá ngoại tệ đặc biệt là giá đô la Mỹ thì các mặt hàng đã bắt đầu giảm giá nhẹ và dần đi vào ổn định. Thế nhưng mặt hàng sữa, đặc biệt là những nhãn hiệu sữa đắt tiền không những không giảm đi, mà còn đồng loạt tăng giá mạnh hơn.
Theo các chuyên gia, các hãng sữa tăng giá mỗi khi có nhãn hiệu mới, quảng cáo rầm rộ sữa mới bổ sung nhiều vi chất giúp trẻ thông minh hơn, năng động hơn với chất lượng tốt hơn... Trong khi thực chất đây chỉ là kiểu "bình mới rượu cũ". Trả lời phỏng vấn, Phó chủ tịch Hội tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Đỗ Gia Phan cho rằng, giá sữa tại Việt Nam đã rất cao (nhiều thông tin cho rằng giá sữa tại Việt Nam cao hơn Thái Lan 1/3), nhiều loại chất lượng gần tương đương nhau nhưng giá lại chênh lệch nhau đến 5-6 lần và đây là một điều nghịch lý tại VN so với các thị trường khác.
Có nên chạy theo sữa đắt tiền?
Chủ các đại lý sữa trên đường Nguyễn Thông, Q.3. TP.HCM cho biết, tình hình chung là mặc dù giá sữa bột tăng một cách chóng mặt nhưng các bà mẹ có thu nhập trung bình vẫn cố gắng mua sữa đắt tiền cho con mặc dù cả nhà phải gồng mình thắt lưng buộc bụng. Các bà mẹ bị hấp dẫn bởi các mẫu quảng cáo sữa có bổ sung nhiều dưỡng chất thông minh hứa hẹn mang đến cho trẻ một sự thông minh vượt trội. Nên họ không ngại khi phải cố gắng để mua cho con mình những sản phẩm đắt tiền này.
Chọn sữa là chọn thành phần dinh dưỡng cơ bản chứ không nên
chạy theo quan niệm chỉ có sữa đắt tiền mới là tốt
Cũng theo tiến sỹ tâm lý học Huỳnh Văn Sơn trình bày trong hội thảo "Chọn sữa thời bão giá" tổ chức vào ngày 26 tháng 8: Thông minh phụ thuộc vào nhiều yếu tố như di truyền, môi trường sống, giáo dục gia đình... chứ không phải chỉ do dinh dưỡng. Trước khi chú ý đến phát triển thông minh vượt trội, các bà mẹ nên lưu ý đến sức khỏe của con mình là quan trọng.
Trẻ em cần nhất là được khỏe mạnh. Khi trẻ khỏe mạnh mới có thể hấp thu được các chất dinh dưỡng cũng như các dưỡng chất thông minh bổ sung trong thành phần sữa. Nếu trẻ hay đau bệnh, ốm vặt thì dù cho nó cung cấp thật nhiều các dưỡng chất thông minh cũng không thể nào giúp trẻ thông minh hơn được.
Bác sỹ Đào Thị Yến Thủy - Trung tâm dinh dưỡng TP.HCM, cũng đưa ra lời khuyên trong hội thảo như sau: lựa chọn sữa phải dựa trên hàm lượng các chất dinh dưỡng cơ bản, ví dụ như 1 lít sữa sau khi pha xong phải có mức calo tối thiểu là 650kgcalo, 78mg Canxi, 33g chất béo, 32g protein... thì mới đủ chất dinh dưỡng để bé có thể phát triển chiều cao, cân nặng, cơ bắp và trí não.
Thực tế cho thấy, hầu hết các nhãn hiệu sữa đắt tiền hay các sản phẩm của những công ty uy tín trong nước với giá bán hợp lý hơn, thì chất lượng và thành phần công thức sữa với hàm lượng các chất dinh dưỡng cơ bản và các dưỡng chất thông minh bổ sung như DHA, ARA, Choline... là gần như tương đương nhau. Điều quan trọng là phải cung cấp cho trẻ đầy đủ sữa theo nhu cầu dinh dưỡng của tứng lứa tuổi.
Trong thời điểm vật giá leo thang, các bà mẹ có thu nhập trung bình không cần phải cố gắng hết sức để chạy theo sữa đắt tiền mà nên có sự lựa chọn thông minh. Chọn sữa là chọn thành phần dinh dưỡng cơ bản chứ không nên chạy theo quan niệm chỉ có sữa đắt tiền mới là tốt.
Bên cạnh đó, nhu cầu về sữa của trẻ là rất dài, nên quan trọng là tìm được một loại sữa thích hợp, đáp ứng được đầy đủ nhu cầu dinh dưỡng của con và phù hợp với túi tiền của mẹ. Nếu không, các bà mẹ sẽ lâm vào tình trạng ''cháy túi" và "cạn sữa" cho con, khi nhu cầu sử dụng sữa của bé ngày càng nhiều hơn.
Theo Tin Tức