Nếu một người mẹ mắc bệnh cúm, viêm phổi hoặc
một bệnh lây nhiễm qua đường tình dục trong thời gian mang
thai thì nguy cơ mắc bệnh ung thư bạch cầu ở đứa con là rất
cao, một nghiên cứu gần đây cho thấy.
Trong một bài báo đăng trên tạp chí Dịch tễ
học của Mỹ, các chuyên gia của Viện nghiên cứu Kaiser
Permanente, Oakland, bang California cho biết họ đã tìm hiểu
365 trẻ bị ung thư bạch cầu và 460 trẻ khỏe mạnh. Nhóm nghiên
cứu phỏng vấn mẹ của các em để thu thập dữ liệu về những loại
bệnh cùng thuốc mà họ dùng từ trước khi mang thai cho tới lúc
ngừng cho con bú.
Các nhà khoa học nhận thấy, trong thời gian
đó, nếu người mẹ mắc bệnh cúm, viêm phổi thì nguy cơ mắc ung
thư máu của con sẽ là 89%. Nếu người mẹ mắc một trong những
bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, chẳng hạn như herpes (mụn
rộp) hoặc viêm cổ tử cung, nguy cơ đó tăng gấp 6 lần.
Ngược lại, con của những phụ nữ sử dụng dược
phẩm bổ sung nguyên tố sắt trong thời kỳ mang thai có tỷ lệ
mắc ung thư máu thấp hơn rất nhiều.
"Nhìn chung, kết quả nghiên cứu cho thấy tầm
quan trọng của việc giữ gìn sức khỏe trong thời kỳ mang thai
đối với việc cho ra đời những đứa con khỏe mạnh", Marilyn
L.Kwan, Trưởng nhóm nghiên cứu, kết luận.
Theo VnExpress