Giáo dục mầm non
   Hà Nội: Nhiều trường mầm non quá tải gấp 2 - 3 lần
 
Tại Trường mầm non công lập Kim Liên, tình trạng quá tải cũng diễn ra. Theo phản ảnh của một số phụ huynh, có lớp ở đây cũng xấp xỉ 70 cháu.

Sau một số bê bối từ trường mầm non tư thục gần đây, các trường mầm non công lập trên địa bàn Hà Nội càng thêm quá tải. Một lớp cần 7 giáo viên nhưng chỉ có 3 cô, một trường chỉ chứa được 100 cháu nhưng phải nhận tới 200- 300 trẻ...

Sĩ số quá đông làm cho cô giáo vừa quá vất vả vừa thiệt thòi cho trẻ
vì sẽ ít được quan tâm hơn những lớp có sĩ số vừa phải.

Sĩ số... gấp 3
Theo Điều lệ trường mầm non do Bộ GD&ĐT ban hành, mỗi lớp mầm non công lập phải đảm bảo dưới 35 cháu/lớp/2 cô. Từ các mức này trở lên, cứ thêm 10 cháu, phải thêm một cô giáo. Diện tích dành cho mỗi học sinh tại các lớp mầm non phải đạt tối thiểu 1,5m2. Tuy nhiên, hầu hết các trường mầm non công lập trên địa bàn Hà Nội đều vi phạm vì sĩ số quá đông nhưng diện tích lại chật hẹp.

Một phụ huynh có con đang học tại Trường mẫu giáo Hoa Hồng (Ngõ Thái Thịnh 2, Đống Đa, Hà Nội) phản ánh, tại lớp của con chị, có tổng cộng đến 76 cháu/3 cô giáo. Năm ngoái, sau mỗi buổi học, cháu đều khen hôm nay ở lớp ăn ngon, nhiều đồ chơi nhưng năm nay, do sĩ số lớp tăng lên quá đông nên cháu cho biết ít khi được chơi đồ chơi tại lớp. Nếu cứ theo quy định, 76 cháu, ít nhất phải có 7 cô giáo, song với 3 cô giáo như trên, buổi học nào, các cô cũng phải mệt nhoài trông trẻ. Nhiều phụ huynh có con gửi ở đây cũng lo ngại, liệu trường sẽ tiến đến chuẩn quốc gia ra sao nếu sĩ số lớp vẫn giữ nguyên như hiện nay?!

Tại Trường mầm non công lập Kim Liên, tình trạng quá tải cũng diễn ra. Theo phản ảnh của một số phụ huynh, có lớp ở đây cũng xấp xỉ 70 cháu.

Giáo viên mầm non Lê Thanh N (Trường mầm non Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho hay, mặc dù trường đã xây dựng đúng quy chuẩn về trường lớp nhưng lúc nào cũng trong tình trạng quá tải. Do nhu cầu quá cao nên lớp chị N hiện có đến 50 cháu/2 cô, gấp đôi quy định của Bộ GD&ĐT. Theo ghi nhận của chúng tôi, như vậy, cô giáo vừa quá vất vả vừa thiệt thòi cho trẻ vì sẽ ít được quan tâm hơn những lớp có sĩ số vừa phải.

Tương tự, các trường mầm non Họa My, Tuổi Thơ (quận Ba Đình) cũng luôn trong tình trạng quá tải học sinh. Thống kê cuối năm học 2007-2008, quận này có hơn 7.000 trẻ học tại 135 lớp mẫu giáo và 26 lớp nhà trẻ công lập. Sĩ số trung bình là 50 trẻ/lớp mẫu giáo và 35 trẻ/lớp nhà trẻ. Nếu thực hiện đúng quy định của Điều lệ trường mầm non, 35 trẻ/lớp mẫu giáo và 25 trẻ/lớp nhà trẻ, quận Ba Đình cần thêm 60 phòng học, tương đương với 6 trường học.

Chen chúc vì... học phí nhẹ
Biết trường công quá tải, nhưng không phải ai cũng có điều kiện gửi trẻ ở các trường mầm non tư thục. Theo bà Nguyễn Thị Minh Hải, Hiệu trưởng Trường mầm non tư thục Minh Hải (Đống Đa, Hà Nội), mức học phí cũ của trường này năm nay sẽ tăng lên khoảng 1 triệu đồng/cháu/tháng. Chị Hồng Hạnh (KĐT Định Công, Hà Nội) cho biết, con chị cũng đang học trường mầm non tư thục chất lượng cao Hương Giang với mức học phí 1,3 triệu đồng, lớp có 11 cháu/2 cô. Một số trường mầm non tư thục khác trên địa bàn Hà Nội có mức học phí khoảng 1,5 triệu đồng/tháng với chế độ chăm trẻ rất khoa học. Tuy nhiên, mức học phí trên đây, nhiều gia đình dù có nằm mơ cũng không dám gửi.

Chị Nguyễn Thị Hoa (KTT ĐH Bách Khoa) cho biết, lương công chức của chị một tháng khoảng 2 triệu đồng, trong thời buổi thứ gì cũng tăng giá nên gia đình phải gửi con gái lớn học trường mầm non công lập Bách Khoa. Mức thu đầu vào của trường chưa đến 400.000 đồng/tháng/cháu, với chị cũng khá dễ thở. Vả lại, sau những vụ bê bối do trẻ học trường tư thục trên địa bàn TP Hà Nội trong thời gian gần đây, gia đình thấy gửi con vào trường công vẫn yên tâm hơn.

Trở lại với trường hợp phụ huynh phản ánh về tình trạng quá tải ở Trường mẫu giáo Hoa Hồng, chị cho biết, đầu năm trường có tổ chức họp phụ huynh, nhiều bố mẹ đã yêu cầu nhà trường mở thêm lớp hoặc tăng cô giáo nhưng nhà trường trả lời: chưa thể thực hiện được! Vậy là, dù biết lớp quá tải, con mình có thể không được chăm kĩ càng, tuy nhiên, do trường gần nhà, chi phí vừa phải và xin học dễ nên gia đình chị vẫn phải đưa con đến lớp công lập. Đây cũng là lựa chọn bất đắc dĩ của hàng vạn phụ huynh khác trên địa bàn Hà Nội.

Năm nay, do địa bàn TP Hà Nội mở rộng nên số trường mầm non trên địa bàn tăng gấp đôi. Hiện, Hà Nội có 300 trường mầm non công lập, 461 trường ngoài công lập và 269.212 trẻ đến trường. Số trường này chỉ đáp ứng được khoảng 40% nhu cầu gửi trẻ của người dân. Khoảng 60% số gia đình còn lại phải gửi con ở trường mầm non tư thục hoặc ở nhóm trẻ gia đình.

Theo KTDT
 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Ngày 20/10 viết về “Người Mẹ thứ hai”. (21/10)
 Họp giao ban lãnh đạo Phòng GD-ĐT (20/10)
 Tâm sự cô giáo Mầm Non. (19/10)
 Hành vi và thái độ của Giáo viên mầm non (17/10)
 Phụ huynh lấy lòng cô bảo mẫu bằng tiền "bồi dưỡng" (16/10)
 Nỗi buồn cô giáo mầm non... (20/10)
 Nỗi niềm mầm non “VIP” (15/10)
 KonTum: ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục mầm non. (15/10)
 Nước mắt cô nuôi dạy trẻ (14/10)
 Tiền phụ trội cho giáo viên mầm non: Bị bỏ quên suốt 21 năm! (13/10)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i