Giáo dục mầm non
   Học hè: Giúp trẻ làm quen với lớp học cao hơn
 

Thời điểm này, đa số các trường mầm non trên địa bàn TP.HCM đã mở lớp dạy hè. Gửi con ngày hè không những giúp phụ huynh an tâm làm việc, mà còn giúp trẻ làm quen dần với những kỹ năng cần thiết để chuẩn bị vào lớp lớn hơn.


Cô giáo Trường Mầm non 19-5 Thành phố hướng dẫn trẻ kỹ năng rửa tay sạch sau giờ chơi


Hành trang để trẻ chuyển lớp
Theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT TP.HCM về kế hoạch nhận giữ và chăm sóc trẻ trong hè 2016, các trường mầm non bắt đầu nghỉ hè từ ngày 30-5 và mở lớp giữ trẻ từ ngày 13-6 đến 12-8 để đáp ứng theo nhu cầu của phụ huynh. Theo đó, sở yêu cầu trong thời gian này, các trường phải đảm bảo an toàn mọi mặt về sinh hoạt, ăn uống... của trẻ. Trường phải đảm bảo đủ giáo viên tương ứng với số trẻ trong hè, có cán bộ quản lý được phân công trực, giải quyết công việc trong thời gian hè.


Chị Trần Hiền (nhân viên kế toán, có con trai theo học hè ở Trường Mầm non Mai Khôi, quận Gò Vấp, TP.HCM) cho biết chị muốn cho con học hè sớm vì ở nhà không có ai trông nom. Hơn nữa chị cũng muốn cho con đi học để bé làm quen nề nếp trong việc ăn uống, ngủ nghỉ và các kỹ năng cần thiết khác để chuẩn bị cho năm học mới của con được chu đáo hơn.


Theo cô Nguyễn Ngọc Hiệp (Phó Hiệu trưởng chuyên môn Trường Mầm non 19-5 Thành phố), chương trình học hè chủ yếu giúp trẻ làm quen với việc chuyển lớp, được học một số kỹ năng mới, được làm quen cô giáo và không gian lớp học mới. Theo đó, các cô giáo sẽ chú trọng rèn luyện cho trẻ một số kỹ năng tự phục vụ để trẻ không bị bỡ ngỡ khi lên học lớp lớn hơn. Chẳng hạn như các bé nhà trẻ sẽ được cô giáo hướng dẫn cách tự thay đồ, lau mặt, đánh răng... để chuẩn bị kỹ năng cho trẻ vào lớp mầm trong năm học mới. Tương tự, đối với trẻ lớp chồi, thì các cô giáo ở lớp lá sẽ hướng dẫn cách ngồi thẳng lưng, biết cách lấy đồ dùng trong lớp, làm quen các hoạt động nhóm... Cô Hiệp cho biết thêm, việc giữ trẻ ngày hè giúp phụ huynh an tâm hơn, vì có nhiều gia đình không có người coi sóc con. Trong khi trẻ học hè vẫn đảm bảo chế độ sinh hoạt và nề nếp về ăn uống, ngủ nghỉ... Đặc biệt chế độ ăn cho trẻ trong hè vẫn đảm bảo lượng calo như trong năm học chính.


Công nhân an tâm với ngôi trường "chuyên biệt"
Đó là Trường Mầm non Ngôi Sao Nhí (huyện Hóc Môn). Chị Phạm Thị Thanh Châu (công nhân xí nghiệp chế biến hải sản trên địa bàn huyện Hóc Môn) mừng rơn khi xin được chỗ gửi con gái gần 3 tuổi ở trường trong mùa hè này: "Thật may mắn là tôi tìm được trường này để gửi con, trong khi nhiều anh chị làm chung xí nghiệp phải gửi con về quê vì trường nghỉ hè dài đến cả tháng. Ở khu vực Hóc Môn không dễ gì tìm được trường mầm non chấp nhận giữ con cho công nhân ngày hè và đặc biệt là không nghỉ trong các dịp lễ, Tết như Trường Mầm non Ngôi Sao Nhí. Với những người lao động bị áp lực công việc như chúng tôi, thì đây là ngôi trường lý tưởng để chúng tôi chọn để gửi gắm con mình".


Chị Châu cho biết thêm, do đặc thù công việc của một công nhân chế biến đồ hải sản đông lạnh là tăng ca nhiều và đổi ca liên tục nên thường về rất trễ, nên gửi con ở trường này vợ chồng chị rất yên tâm vì con được chăm sóc chu đáo, ăn uống đầy đủ kể cả bữa cơm tối.


Trao đổi với chúng tôi, cô Lê Thị Phượng (Hiệu trưởng nhà trường) cho biết trường không nghỉ hè vì phụ huynh phần đông là công nhân, nên ngày hè họ không biết gửi con ở đâu để đi làm. Cả ngày hè và trong năm học trường đều nhận giữ trẻ tăng ca để phụ huynh an tâm làm việc. Trong đó có những trẻ ở trường đến 19 giờ hoặc trễ nhất là 22 giờ vì cha mẹ tan ca mới về đón được.


Theo Báo giáo dục

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Thời gian nghỉ hè giáo viên vẫn được hưởng phụ cấp thu hút (16/6)
 Định mức giáo viên mầm non trong một lớp (15/6)
 Hà Nội: Hơn 70 trẻ học một lớp mầm non (14/6)
 Đa dạng hóa xây dựng nhóm trẻ 6 - 18 tháng tuổi (13/6)
 Thanh Hóa: Thêm 9 trường công nhận đạt chuẩn quốc gia (10/6)
 Bình Dương: Thực hiện nghiêm tuyển sinh mầm non năm học 2016-2017 (9/6)
 Đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non cả về thể chất và tinh thần (8/6)
 Đảm bảo giáo viên được luân phiên nghỉ ngơi trong hè (7/6)
 Đảm bảo an toàn cho trẻ trong trường mầm non (6/6)
 Chính sách hỗ trợ với giáo viên mầm non hợp đồng (3/6)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i