Sức khoẻ
   Tiến hành 3 ca ghép thận cho trẻ em
 
Sau ca ghép thận cho trẻ em đầu tiên thành công, BV Nhi Trung ương sẽ tiến hành ghép tiếp cho 3 bệnh nhân vào đầu tháng 12 tới. Ba cặp được ghép đều là những bệnh nhân bị viêm cầu thận mãn tính, suy thận giai đoạn cuối. Bệnh nhân được chọn là cháu Đồng Thị Kim Thanh, 12 tuổi ở Hà Nội, bị viêm cầu thận mãn tính, suy thận giai đoạn cuối, đang được chạy thận bằng phương pháp thẩm phân phúc mạc từ 4 tháng nay. Người cho thận là mẹ của cháu. Cặp thứ hai là cháu Nguyễn Hữu Hiệp, 13 tuổi ở Hải Dương cũng bị viêm cầu thận và suy thận. Cha đẻ sẽ là người cho thận bệnh nhân. Bệnh nhân thứ ba là Nguyễn Văn Anh, đây là trường hợp đã được chọn ghép đầu tiên cách đây 3 tháng nhưng quá trình làm các xét nghiệm cho thấy bệnh nhân Văn Anh bị viêm gan C. Đó là lý do chính khiến ca ghép phải lùi lại. Bệnh nhân Nguyễn Văn Anh bị suy thận mãn, huyết áp cao, đã được chạy thận nhân tạo trên 300 lần từ ba năm nay và phải truyền máu ba lần. Sau gần 5 tháng điều trị, trường hợp này sẽ được tiến hành ghép đợt tới. Hiện nay, cháu Văn Anh đang điều trị bệnh tại nhà nhưng sẽ quay trở lại viện vào tháng 11/2004 để chuẩn bị cho ca ghép thận vào đầu tháng 12. Theo PGS.TS Nguyễn Thanh Liêm, GĐ BV Nhi Trung ương: ''Mặc dù các xét nghiệm vẫn còn virus viêm gan nhưng theo đánh giá của các chuyên gia Pháp thì có thể tiến hành ghép''. PGS.TS Nguyễn Thanh Liêm, cho biết thêm: ''Lần ghép thận thứ hai cho trẻ em tại BV Nhi Trung ương sẽ thuận lợi hơn vì đã có kinh nghiệm từ ca đầu. Chi phí cho các ca sẽ được miễn phí hoàn toàn. Sau ca ghép này, dựa vào nhu cầu cần được ghép thận của bệnh nhân, BV sẽ tiến hành ghép thận thường xuyên khi chọn được những ca thích hợp. Lần ghép thứ hai này sẽ có các chuyên gia Pháp tham gia với vai trò là cố vấn, các công đoạn thực hiện sẽ do GS, BS BV Nhi Trung ương thực hiện cùng sự giúp đỡ của các BV khác''. Ca ghép thận trẻ em đầu tiên do BV Nhi Trung ương thực hiện tiến triển khá tốt. Hàng tháng, bệnh nhân Đoàn Thị Trung vẫn lên viện kiểm tra. Các xét nghiệm cho thấy, chỉ số chức năng thận tốt và không có dấu hiệu thải ghép. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), mỗi năm ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương có khoảng 80-120 người suy thận mãn ở giai đoạn cuối, tính trên 1 triệu dân. Tại Việt Nam, một năm có khoảng 6.400 bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối. Riêng tại BV Nhi Trung ương hiện có khoảng 40 bệnh nhân suy thận mãn tính phải điều trị. Chi phí cho điều trị thận khoảng 1,5 triệu đồng/tháng trong năm đầu tiên. Nếu bệnh tiến triển tốt, số tiền điều trị có thể giảm xuống. Trong khi đó, số tiền lọc máu cũng khá cao: khoảng 300.000 đ/lần, mà phải lọc 3 lần/tuần. Theo GS.TS Trần Đình Long, khoa Thận - Tiết niệu của BV Nhi Trung ương: ''Số lượng bệnh nhân có nhu cầu khám chữa về thận là khá cao. Mỗi tuần, chúng tôi tiến hành khám 2 buổi, không buổi nào số bệnh nhân đến khám dưới 20 trường hợp. Bên cạnh đó, số hồ sơ bệnh nhân điều trị ngoại trú có tới 4.000 hồ sơ. Đây chủ yếu là những trường hợp điều trị ở tuyến dưới mà bệnh không chuyển biến. Bệnh nhân chủ yếu bị suy thận cấp, suy thận mãn, kháng thuốc... Hiện nay, khoa chỉ có 25 giường điều trị nội trú nhưng số lượng người bệnh khá đông, có khi lên tới 50 bệnh nhân có nhu cầu vào nằm điều trị thường xuyên''. Đối với bệnh nhân mắc bệnh thận, Việt Nam đã tiến hành phương pháp lọc máu chữa suy thận. Với những bệnh nhân bị suy thận mãn, suốt đời họ phải gắn chặt với một phương pháp điều trị nào đó, như chạy thận nhân tạo, hay thẩm phân phúc mạc (lọc màng bụng)... Muốn kéo dài sự sống cho người bệnh thì ghép thận là biện pháp tốt nhất. L.Hà(VN Net)
 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Trợ thở bằng khí thường tốt hơn ôxy nguyên chất (14/10)
 Phát hiện bệnh sởi ở trẻ (13/10)
 Chứng liệt nửa mặt (13/10)
 Bệnh sởi và các biến chứng nguy hiểm (7/10)
 Ngộ độc thức ăn ở trẻ nhỏ (6/10)
 Tiếng nhạc lớn làm phổi trẻ bị tổn thương! (6/10)
 Rối loạn tiêu hóa ở trẻ em (23/9)
 Tật cắn ở trẻ nhỏ - nguyên nhân và cách chữa trị (23/9)
 Cô giáo mầm non làm gì giúp trẻ bị viêm tai giữa (21/9)
 Học sinh bị bệnh suyễn: phải làm gì? (6/9)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i