Tâm lý
   Giúp con tự tin bằng cách luôn khích lệ
 

Nhà giáo dục nổi tiếng Mỹ Naponeon Hill nói: "Mỗi đứa trẻ đều có nhiều cái hay trong khi bố mẹ lại chỉ nhìn thấy cái dở. Vì họ nghĩ làm thế mới giúp con mau trưởng thành. Thực ra đó chỉ là người thợ vụng không thể làm ra sản phẩm tốt đẹp".


Thực tế, nhiều bố mẹ chỉ nhìn thấy những khuyết điểm của con, lấy khuyết điểm đó để so sánh với ưu điểm của những đứa trẻ khác, tưởng rằng con mình sẽ thấy xấu hổ mà cải thiện, hoặc thấy tốt đẹp mà noi gương nhưng họ hoàn toàn sai lầm.


Sự so sánh chê bai chỉ làm con thiếu tự tin và cảm thấy bị coi thường trong cái nhìn của cha mẹ, sinh ra những hành động tiêu cực.Vì vậy, bố mẹ cần khéo léo phát hiện ra ưu điểm của con, giúp chúng trưởng thành một cách tự tin. Ngay cả với những đứa trẻ hư cũng vẫn có những ưu điểm để chúng ta tìm ra để khắc phục nhược điểm.


Ưu điểm không phải là thành tích

Khi con đạt được một thành tích nào đó, ví dụ như học tập, bố mẹ liền cho rằng con mình có ưu điểm là học giỏi mà quên chú ý đến nếp sống, sự lễ độ, có văn hóa, chịu khó làm việc nhà, ngăn nắp, sạch sẽ, khéo tay. Khi xem xét thành tích học tập của con cha mẹ cũng cần chú ý đến cách con bố trí thời gian học tập, sự thận trọng, cần cù chăm chỉ, sách vở sạch sẽ chứ không riêng gì điểm số cao.


Hãy biểu dương, khích lệ con đúng cách (Ảnh minh họa)


Nhìn thấy sự tiến bộ của con

Người lớn thường không nhìn thấy sự tiến bộ của con trẻ qua từng ngày mà chỉ chăm chú đến việc con đã làm đúng ý mình chưa. Nếu như hôm nay con quét nhà sạch hơn hôm qua, đó là điều đáng khen, nhưng cha mẹ lại chỉ cứng nhắc một điều: quét nhà phải sạch.Vì vậy, phải tìm ra khả năng phát triển, thay đổi, chuyển biến của trẻ trên mỗi việc chúng làm.


So sánh thành tích của trẻ hôm qua với hôm nay để chúng nhận ra sự tiến bộ mà phấn đấu tiếp. Nếu chúng không thể đạt được như mong muốn hãy kiên trì động viên để con cố gắng, đừng trách mắng rồi cho rằng mình đang "bó tay" khiến trẻ trở nên chán nản, tuyệt vọng.


Phân tích rõ ràng ưu nhược điểm của trẻ
Khi biểu dương tán thưởng hoặc góp ý những nhược điểm, cha mẹ cần phải nói rõ ràng, không nên nói chung chung khiến trẻ không biết cách nào để tiến bộ hơn hoặc sửa những sai lầm. Ngoài ra cần chú ý đến cá tính và độ tuổi của con để biết cái gì cần nói ngay, cái gì cần đợi thời cơ thích hợp mới nói.


Khi có điều gì phiền lòng vì con, đừng vội ca than hay quát mắng, hãy nghĩ đến những điều con đã làm cho mình hài lòng để thấy được những nét đáng yêu mà từ bỏ thái độ bi quan khi dạy dỗ chúng.Tóm lại, ta biểu dương trẻ càng nhiều chúng sẽ có nhiều ưu điểm hơn.


Trái lại chê trách dằn vặt càng nhiều, trẻ sẽ càng phạm phải nhiều khuyết điểm hơn.Sự thành công hay thất bại của cha mẹ chính là biết chỗ tìm ra ưu điểm của con trẻ hoặc chỉ nhìn thấy khuyết điểm của chúng mà thôi. Vì vậy, cha mẹ đừng làm người thợ vụng.


Theo Mevabe

 

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Trẻ nhỏ có lòng tự trọng sớm hơn chúng ta tưởng (17/11)
 6 kiểu cha mẹ dễ nuôi được con thành đạt sau này (16/11)
 Bé học tiếng Anh cả năm chưa biết nói: Cha mẹ đừng sốt ruột (13/11)
 Trừng phạt và khen thưởng trẻ (12/11)
 10 kiểu chọc ghẹo trẻ con “xấu xa” người Việt nên bỏ ngay (11/11)
 Những kỹ năng sống mẹ nhất định cần dạy cho bé (10/11)
 Viện nhi khoa Hoa Kỳ cho rằng iPad không ảnh hưởng đến trẻ em nếu dùng điều độ (9/11)
 Con trai thường... cẩu thả? (6/11)
 12 quy tắc không thể quên khi dạy tiếng Anh cho trẻ mầm non (5/11)
 7 cách phạt con khoa học để trẻ thông minh ngoan ngoãn (4/11)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i