Xã hội
   Trẻ em cần phải hòa mình với thiên nhiên nhiều hơn
 

Xã hội ngày càng phát triển kéo theo không gian và thời gian vui chơi ngoài trời của lũ trẻ ngày càng bị thu hẹp. Không những thế, công nghệ phát triển đã khiến những cô cậu nhóc mê đắm trong thế giới vuốt và chạm mà bỏ quên những giây phút nô đùa dưới ánh mặt trời. Điều này ảnh hưởng không chỉ tới sức khỏe mà còn tác động lớn đến sự phát triển thể chất lẫn tinh thần của trẻ con.


Theo một cuộc khảo sát đăng trên trang The Guardian, tại Anh, 64% trẻ em được chơi ở bên ngoài ít hơn 1 lần/tuần , 28% người chưa từng đặt chân đến nông trại và 20% người chưa bao giờ trèo cây. Bên cạnh đó, qua kênh TV channel Eden, cuộc khảo sát thực hiện trên 2.000 trẻ em từ 8-12 tuổi cho thấy, nhiều trẻ em biết đến Dalek (nhân vật trong phim khoa học viễn tưởng Doctor Who) nhiều hơn là một con cú, 43% các bậc cha mẹ cho rằng trẻ không nên chơi ở bên ngoài và cần có sự giám sát cho đến khi chúng được 14 tuổi. Trong khi đó, số trẻ bị chấn thương vào viện do rơi khỏi giường nhiều hơn so với ngã từ trên cây xuống.

 

Trong thời đại công nghệ thông tin và thiết bị điện tử phát triển mạnh, truyền hình cáp, Facebook, Youtube không ngừng "quyến rũ" trẻ thơ giúp chúng có một chút hiểu biết về thế giới tự nhiên thông qua màn hình, song tình yêu thiên nhiên qua tiếp xúc trực tiếp thì không có nhiều. Tờ The Guardian cho hay: " Về mặt sinh học, một cơ thể người có thể phát triển mà không cần tiếp xúc với thiên nhiên...Tuy nhiên, các nhà khoa học đáng kính - các bác sĩ, chuyên gia sức khỏe tâm thần học, nhà giáo dục, xã hội học lại có rất nhiều nghiên cứu cho thấy, khi trẻ vui chơi trong thế giới tự nhiên, nó có tác động lớn không chỉ ảnh hưởng tới sự phát triển của một cá thể mà còn ảnh hưởng tới toàn thể cộng đồng".


Nhà tự nhiên Stephen Moss khẳng định: "Có một nghịch lý, nhiều trẻ em rất quan tâm và yêu thích thế giới tự nhiên hơn bao giờ hết, chúng có thể ghé thăm các khu vực bảo tồn thiên nhiên hoặc ngắm nhìn tự nhiên qua màn hình. Tuy nhiên, chúng lại ít được tiếp xúc trực tiếp với tự nhiên khiến sự cảm nhận đôi khi không trọn vẹn". Việc cha mẹ lo lắng sợ con em mình bị người lạ bắt cóc hoặc bắt nạt là rào cản lớn nhất khiến lũ trẻ khó thoát khỏi tầm kiểm soát của người lớn để được tự do vui chơi trong thiên nhiên. Nhưng ngược lại, nguy cơ đó là rất thấp, từ những năm 70 đến nay, số trẻ em ở Anh bị người lạ hãm hại chỉ là 1/1 triệu. Moss cho rằng, vấn đề nghiêm trọng hơn chính là các phương tiện giao thông phức tạp khiến số người bị tai nạn đang tăng theo cấp số nhân và trẻ em cũng nằm trong số đó.


Việc trẻ ít vận động do ngồi trong nhà giải trí với TV và công nghệ cũng đã khiến chứng bệnh béo phì gia tăng nhanh chóng. Bên cạnh đó, hàng chục nghiên cứu trên thế giới cho thấy, thường xuyên vui chơi ngoài trời sẽ cải thiện khả năng học tập, sáng tạo và tinh thần, tâm lý và cảm xúc hạnh phúc, giảm chứng tăng động. Hơn nữa, nghiên cứu của Đại học Essex cho thấy, chỉ mất khoảng 5 phút thực hiện "bài tập xanh" sẽ giúp cơ thể sản sinh ra nhiều hormone hạnh phúc, lòng tự trọng ở giới trẻ.


Đó là chưa kể, thiên nhiên còn là người thầy tốt nhất dạy lũ trẻ kỹ năng sống và sinh tồn trong bất kể hoàn cảnh nào. Thế giới hiện đại đang khiến trẻ con bị tước mất quyền được học các kiến thức sống từ tự nhiên, trong đó, bố mẹ đang là tác nhân "yêu con mù quáng" dẫn đến gây hại cho chúng mà không biết.

 

Tự do và vui chơi ngoài trời giúp trẻ tăng kỹ năng giải quyết vấn đề, tập trung và tính kỷ luật tự giác, tính linh hoạt và khả năng nhận thức. "Trẻ sẽ thông minh hơn, học tốt hơn, khỏe mạnh và hạnh phúc hơn khi có nhiều cơ hội tự do hòa mình với tự nhiên" - theo công bố của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ năm 2005. Moss cho rằng, thiên nhiên là công cụ để trẻ em tự trải nghiệm một thế giới rộng lớn hơn so với tiếp xúc qua màn hình. "Vì vậy, leo lên cây và học cách trèo xuống, tự chịu trách nhiệm với bản thân trước những rủi ro sẽ mang lại nhiều hiệu quả hữu ích đối với tuổi thơ của trẻ" - ông nói.


Theo Songmoi.vn

 

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 WHO kêu gọi tích cực phòng chống bệnh sởi (14/11)
 “Truyền thông cho trẻ em” - làm thế nào để thoát lối mòn? (14/11)
 Đà Nẵng ban hành chính sách mới hỗ trợ mổ tim cho trẻ em nghèo (13/11)
 35.000 bản sách tặng trẻ em nghèo Bắc Giang (13/11)
 Cảnh sát Trung Quốc giải cứu 11 trẻ sơ sinh bị bắt cóc (13/11)
 Cấm quảng cáo sữa dành cho trẻ dưới 2 tuổi (12/11)
 Ngày 20/11, trường mầm non từ chối không nhận quà của phụ huynh (12/11)
 Trao thiết bị đồ chơi cho 2 trường mầm non trị giá 45 triệu đồng (12/11)
 Việt Nam có trên 100 trẻ em tử vong mỗi ngày vì không tiêm chủng (11/11)
 “Hy sinh” đời cha mẹ có… “củng cố” được đời con? (11/11)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i