Xã hội
   “Truyền thông cho trẻ em” - làm thế nào để thoát lối mòn?
 

Hiện nay, hầu hết các câu chuyện trên truyền thông dành cho trẻ em đều có xuất xứ từ một số rất ít các nền văn hóa (60% các chương trình thiếu nhi được sản xuất ở Bắc Mỹ), do những người thuộc "tầng lớp trên" viết và được chuyển thể để đáp ứng nhu cầu của thị trường.


Có những đề tài đã được kể đi kể lại nhiều lần, ví dụ như công chúa ở trong lâu đài hay các ngôi sao nhạc pop xuất thân từ những gia đình thượng lưu. Những chương trình này có một giá trị hữu dụng quan trọng đối với trẻ em khắp nơi trên thế giới, nhưng chúng cũng đồng thời hạn chế tầm nhìn của trẻ. Các nhà làm truyền hình được khuyến khích khám phá ra những câu chuyện có giá trị, thể hiện bản sắc trong nền văn hóa của họ bỏ qua những định kiến và khuôn mẫu, và biến những câu chuyện này trở thành các chương trình truyền hình thiếu nhi hấp dẫn. Trọng tâm là những câu chuyện ấn tượng nâng cao khả năng đề kháng cho trẻ em.


Xuất phát từ thực tế đó, Viện Goethe đã thực hiện dự án "Những câu chuyện ấn tượng dành cho trẻ em mạnh mẽ" lựa chọn một số câu chuyện từ cuộc sống hàng ngày của trẻ em, những câu chuyện chưa từng bao giờ được kể. Vào sáng 14.11, tại Viện Goethe HN (58 Nguyễn Thái Học), TS. Maya Götz sẽ có buổi workshop với các nội dung: Tìm hiểu tầm quan trọng của một nhân vật truyền hình tạo nên đặc tính chung của trẻ em; Tìm ra một câu chuyện ấn tượng trong tiểu sử của riêng mỗi người; Khả năng chịu đựng của trẻ em và điều gì khiến cho một câu chuyện bình thường trở thành một câu chuyện có khả năng khiến cho trẻ em trở nên mạnh mẽ; tìm ra yếu tố khu vực trong câu chuyện; Cách làm cho một câu chuyện riêng thành một câu chuyện ấn tượng về trẻ em ngày nay; thông tin về những kết quả nghiên cứu mới nhất về thói quen xem truyền hình của trẻ em và trải nghiệm về những điều giúp ích cho trẻ em trong cuộc sống; những gợi ý về cách đưa những kiến thức này vào các chương trình truyền hình...


TS. Maya Götz là biên tập viên khoa học tại Viện Trung tâm quốc tế về truyền hình Thanh thiếu niên và Giáo dục (IZI) của Truyền hình Ba-va-ri-a, Munich từ năm 1999. Từ năm 2003 cô đảm nhiệm vị trí Giám đốc Viện. Ngoài ra, từ năm 2006, cô còn lãnh đạo PRIX JEUNESSE INTERNATIONAL, là Liên hoan và mạng lưới danh tiếng nhất thế giới về truyền hình thiếu nhi. Lĩnh vực chính trong công việc của cô là nghiên cứu "Trẻ em/Thanh thiếu niên và truyền hình".


Theo LĐ

 

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Đà Nẵng ban hành chính sách mới hỗ trợ mổ tim cho trẻ em nghèo (13/11)
 35.000 bản sách tặng trẻ em nghèo Bắc Giang (13/11)
 Cảnh sát Trung Quốc giải cứu 11 trẻ sơ sinh bị bắt cóc (13/11)
 Cấm quảng cáo sữa dành cho trẻ dưới 2 tuổi (12/11)
 Ngày 20/11, trường mầm non từ chối không nhận quà của phụ huynh (12/11)
 Trao thiết bị đồ chơi cho 2 trường mầm non trị giá 45 triệu đồng (12/11)
 Việt Nam có trên 100 trẻ em tử vong mỗi ngày vì không tiêm chủng (11/11)
 “Hy sinh” đời cha mẹ có… “củng cố” được đời con? (11/11)
 McDonald's thu hồi đồ chơi mèo Kitty gây tắc khí quản trẻ em (11/11)
 Hỗ trợ nuôi dạy trẻ em vùng cao (10/11)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i