Chăm sóc trẻ
   Bé không chịu ăn, chỉ uống nước và bú mẹ
 

Nhưng mấy ngày gần đây, bé không chịu ăn uống gì cả, đưa thức ăn vô miệng là bé hất ra, chỉ uống nước và bú mẹ.

Kính gửi bác sĩ Hiền, cháu có con gái hiện nay được 13 tháng, cân nặng 8,5 kg, chiều cao 1,74. Bình thường cháu ăn rất ít, chỉ ngậm thức ăn rất lâu, nhưng vẫn chịu uống sữa ngoài, ngày được khoảng 200ml (bé còn bú mẹ lúc trưa và tối ngủ). Nhưng mấy ngày gần đây, bé không chịu ăn uống gì cả, đưa thức ăn vô miệng là bé hất ra, chỉ uống nước và bú mẹ. Xin bác sĩ tư vấn cho cháu nên làm thế nào để bé chịu ăn uống, bé đã sút gần 200g? Cháu thật sự lo lắng. Xin cảm ơn bác sĩ! (nhung tran - nhungtran...@gmail.com)

Trả lời:

Bạn Nhung thân mến!

Như vậy là con gái của bạn có tình trạng biếng ăn đã nhiều ngày nay (...bình thường cháu ăn rất ít, chỉ ngậm thức ăn rất lâu...) và trầm trọng hơn trong mấy ngày qua (...bé không chịu ăn uống gì cả, đưa thức ăn vô miệng là bé hất ra, chỉ uống nước và bú mẹ..., bé đã sút gần 200g...). Mặc dù hiện bé có chiều cao (có lẽ bạn viết nhầm 0,74m thành 1,74), cân nặng hơi thấp hơn so với chuẩn ( trung bình bé gái 13 tháng tuổi nặng 9,2kg, cao 75,2cm) nhưng vẫn ở trong giới hạn bình thường. Có nghĩa là tình trạng biếng ăn đã có ảnh hưởng tới tốc độ tăng trưởng của bé mặc dù chưa nhiều.

Chúng tôi hiểu được sự lo lắng của bạn, song trước mắt bạn cần bình tĩnh làm theo hướng dẫn sau:

- Đưa bé tới gặp bác sĩ càng sớm càng tốt nếu bé có kèm theo một hoặc nhiều trong các biểu hiện sau: ho, sốt, nôn trớ, quấy khóc, phân có máu, phân lỏng hoặc táo bón... hoặc bất cứ biểu hiện bất thường nào khác. Bạn cũng lưu ý xem trong thời gian qua có sự thay đổi người chăm sóc bé cũng như bé có mắc bệnh và dùng thuốc hay thức ăn khác biệt nào không?

- Nếu không có biểu hiện bất thường, trước tiên bạn nên tích cực cho bé bú mẹ (Mẹ cần ăn đầy đủ, uống nhiều nước, ăn thêm bữa hoặc uống thêm sữa công thức - đặc biệt là trước khi ngủ vì sữa mẹ được tiết nhiều vào ban đêm). Bạn nên kiên trì thay đổi thức ăn (súp, phở...) cho bé, không cố ép khi bé từ chối, nên chia nhỏ bữa ăn, thức ăn có thể lỏng hơn, thời gian ăn một bữa không quá 30phút/ngày...

- Tuy nhiên có rất nhiều nguyên nhân khiến trẻ biếng ăn, vậy nên nếu bé kéo dài tình trạng biếng ăn và tiếp tục giảm cân, và/hoặc bé có biểu hiện mệt mỏi gia tăng... bạn cũng nên sớm đưa bé tới gặp bác sĩ để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Chúc bé hay ăn chóng lớn!

Theo Afamily

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Bé đau bàn chân vì tăng cân quá nhanh (25/4)
 ‘Nguyên tắc vàng’ chăm bé ăn (23/4)
 8 cách thay thế ‘tét đít’ bé (23/4)
 Sữa nào phù hợp cho bé của bạn? (18/4)
 14 mẹo cho con ngủ chung an toàn (18/4)
 Mẹ nhầm lẫn cho con uống sữa sai số (17/4)
 Ăn dặm cũng cần 'cách tân' (17/4)
 Giải đáp về mọc răng (15/4)
 Bé thích bò lùi (12/4)
 3 món ăn dặm bé nào cũng "mê tít" (11/4)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i