Việc nuôi dạy trẻ sinh đôi thường gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là trong việc phát triển từng cá tính riêng biệt cho mỗi trẻ.
Nhiều ông bố bà mẹ có con sinh đôi thường xuyên băn khoăn không biết làm thể nào để có thể phát triển tính cách cá nhân của mỗi bé trong khi hai bé cũng sống trong một môi trường giống nhau, và đặc biệt là giống nhau về cả ngoại hình.
Trẻ sinh đôi cũng giống như biết bao những đứa trẻ khác, chúng cũng có những cơ thể khác nhau, những tâm hồn vào bộ óc khác nhau. Và bởi thế, tất nhiên sẽ phát triển những tính cách cá nhân khác nhau. Bố mẹ nên là người giúp trẻ phát huy những cá tính đó, chứ không phải là người tại ra những tính cách đấy cho trẻ.
Trong năm đầu tiên của các bé, bố mẹ vẫn chưa cần thiết phải quan tâm đến việc phát triển những tính cách cá nhân cho các bé. Mà chỉ khi các bé được 18 tháng - 3 tuổi thì trẻ mới bắt đầu hình thành những quan niệm cá nhân và lúc này bố mẹ mới thực sự phải vào cuộc.
Dưới đây là một vài cách rất đơn giản nhưng cũng rất hữu ích và quan trọng mà mỗi bậc làm cha có các bé sinh đôi cần phải biết để có thể phát triển cá tính riêng cho từng bé:
• Đặt cho các bé những tên khác nhau. Ở Việt Nam, nhiều ông bố bà mẹ có thói quen đặt cho các bé sinh đôi những cái tên giống nhau.Nào là: Hoàng An, Hạ An. Diễm My, Trà My. Điều này vô hình chung đã lấy mất cá tính của các bé. Những cái tên khác nhau thể hiện những cá nhân với những tính cách khác nhau. Bố mẹ nên đặt cho các bé những cái tên riêng biệt để các bé có thể nhận thức được mình cũng có những cá tính riêng của bản thân mình.
• Cho các bé mặc đồ khác nhau, không nên để hai bé thường xuyên xuất hiện với những trang phục giống nhau. Lúc các bé còn nhỏ thì bạn có thể cho bé mặc đồ giống nhau được. Nhưng khi bé lớn lên, ngoại hình lẫn thể chất đã phát triển khác nhau rồi thì bạn nên cho hai bé mặc những bộ đồ khác nhau khi xuất hiện cùng lúc tại một thời điểm nào đó.
Bố mẹ nên là người giúp trẻ phát huy cá tính, chứ không phải là người tại ra cá tính cho trẻ.( ảnh minh họa)
• Để riêng đồ hai bé với nhau. Đồ đạc, quần áo của hai bé bạn nên để ở những nơi riêng biệt, không nên để lẫn vào với nhau để trẻ có thể biết được thứ nào thuộc về mình. Nếu như các bé muốn mặc đồ giống nhau thì bạn cũng không nên ngăn cản. Bạn chị cần cho các bé biết được rằng mỗi người đều có những không gian riêng tư.
• Gọi tên hai bé riêng biệt. Có nhiều bà mẹ mỗi khi gọi tên một bé là gọi luôn tên của hai bé ra. Đây là một điều hoàn toàn không nên. Như đã nói mỗi bé cần phải có những cái tên khác nhau, cho trẻ có thể tự ý thức được cá tính của riêng mình.
• Với những ngày sinh nhật của hai con, bạn nên tăng cho hai bé những món quà khác nhau, làm những chiếc bánh sinh nhật khác nhau.
Nói chung, một điều bạn cần phải ghi nhớ là: Không nên đánh đồng các trẻ sơ sinh với nhau. Mỗi trẻ đều có những tốc độ phát triển thể chất lẫn tinh thần khác nhau vì thế bố mẹ cũng cần phải có những biện pháp nuôi dạy khác nhau ở mỗi trẻ. Chúc các mẹ thành công!
Theo Eva.vn