Xã hội
   Sữa gây dậy thì ở trẻ 4 tháng: từ New Zealand và châu Âu?
 

Hôm nay 11-8, công ty sản xuất sữa quốc tế Synutra (Trung Quốc) công bố trên trang web của họ thông tin tất cả sữa nguyên liệu gây dậy thì ở trẻ 4-15 tháng đều nhập từ tập đoàn sản xuất sữa Fonterra của New Zealand và châu Âu.

Bé Tiểu Anh (trái), 13 tháng tuổi ở Bắc Kinh là một trong bốn bé được cho là uốn sữa của Sunytra và có hàm lượng hormones tăng trưởng khá cao trong cơ thể - Ảnh: AFP

Thông tin này được đưa lên mạng một ngày sau khi Bộ y tế Trung Quốc cho biết điều tra sản phẩm sữa của Synutra do liên quan đến cáo buộc làm cho bốn trẻ dậy thì sớm.

Fonterra là tập đoàn liên doanh với hãng sản xuất sữa Tam Lộc trong vụ bê bối sữa nhiễm melamine khiến sáu trẻ thiệt mạng và hơn 300.000 trẻ khác ngã bệnh ở Trung Quốc năm 2008. Sau đó, melamine cũng được phát hiện trong sản phẩm của 22 công ty sữa trên khắp Trung Quốc.

Phản ứng trước thông tin trên, ngày 11-8, tập đoàn Fonterra của New Zealand tuyên bố nguồn nguyên liệu họ cung cấp cho công ty Synutra bảo đảm chất lượng 100% và họ sẵn sàn hỗ trợ phía Trung Quốc điều tra vụ này.

"Fonterra là nhà cung cấp nguyên liệu cho công ty sản xuất sữa quốc tế Synutra, tuy nhiên chúng tôi biết được Synutra còn nhập sữa nguyên liệu từ trong nước và nhập khẩu sữa nước từ châu Âu", Fonterra chính thức công bố trên trang web của họ trong cùng ngày.

Tập đoàn Fonterra cho biết thêm qui định kiểm soát các thành phần hormones tăng trưởng của New Zealand rất nghiêm ngặt, các chất này bị cấm sử dụng trong ngành sản xuất sữa, và cam đoan không có chuyện nguyên liệu của họ có chất tăng trưởng.

Tân Hoa xã cho biết hiện mối quan ngại đang lan rộng trong phụ huynh và giới bác sĩ ở tỉnh Hồ Bắc về việc trẻ uống sữa do công ty Syrutra ở Thanh Đảo trở nên dậy thì sớm. Trong khi đó công ty Synutra nhấn mạnh sản phẩm của họ là an toàn và cam đoan không có chuyện thêm hormones tăng trưởng vào sản phẩm trong qui trình sản xuất của họ.

Bộ Y tế Trung Quốc cho biết sẽ đưa ra kết quả điều tra trong thời gian sớm nhất. Hiện các bên liên quan đang chờ kết quả được công bố, dự kiến các mẫu sữa của Synutra sẽ được gửi đến Bắc Kinh để kiểm định trong ngày hôm nay (11-8).

Tân Hoa xã dẫn lời ông Đặng Hải Hoa, người phát ngôn của Bộ y tế Trung Quốc, cho biết nguyên nhân gây ra hiện tượng dậy thì sớm ở trẻ em rất phức tạp, có thể còn do nhiều yếu tố khác. Theo ông Đặng, tạm thời các chuyên gia chưa thể khẳng định hiện tượng dậy thì sớm bốn trẻ liên quan trong vụ trên là do thực phẩm hay môi trường gây ra.

Theo Tuổi Trẻ

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 “Đồng phục” cả đồ dùng học tập (11/8)
 Hà Nội tuyển 480 giáo viên cho năm học mới (10/8)
 Đồ chơi trẻ em chịu thuế nhập khẩu từ 10-20% (10/8)
 Báo động tình trạng những cậu bé “nhiều nữ tính” (10/8)
 Cuộc thi “Bé tài năng” quy tụ nhiều “sao” làm giám khảo (10/8)
 10/8: HN Thủ tướng CP triển khai Đề án PCGDMN 5 tuổi (9/8)
 Uống sữa bột, ngực bé gái 15 tháng to như 12 tuổi (9/8)
 Xây trường rồi... bỏ hoang (9/8)
 Bốn huyện, thị xã chưa có trường mầm non đạt chuẩn quốc gia (9/8)
 TP.HCM: Nhọc nhằn chỗ học mầm non (6/8)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i