Mang thai và sinh đẻ
   Ăn uống dành cho sản phụ sau sanh
 
Ngoài những chứng mắc phải đã nói ở bài trước như bị tắc sữa, cương sữa quá mức, ra mồ hôi... thì sau khi sinh nở, sản phụ còn có thể gặp những trường hợp như: suy nhược, đau tim, táo bón, băng huyết... Sau đây là những món ăn vị thuốc trị liệu những chứng đó của lương y Trần Khiết (TP.HCM): * Sản phụ bị suy nhược: + Thức ăn: Gà mái vàng (1 con), làm sạch, bỏ lòng và ruột, rạch ở phía lưng một đường, cho vào đó 30 quả bách hợp và 100 gr gạo tẻ rồi may kín lại đem nấu chín, gia vị vừa đủ. Lấy nước làm canh ăn với cơm và cả thịt gà. * Sản phụ bị chướng bụng: + Bài thuốc: Mạch nha 30 gr, sao vàng, tán thành bột hòa với rượu trắng. Mỗi lần dùng khoảng 10 gr, ngày dùng hai lần, chứng chướng bụng sẽ giảm dần. * Sản phụ bị kiết lỵ: + Món thứ nhất: Gà rừng (1 con), làm thịt nấu cháo để ăn (gia vị, hẹ tươi thái nhỏ vừa đủ cho vào cho thơm ngon). + Món thứ hai: Lấy một nắm hẹ tươi rửa sạch, cắt khúc. Bầu dục dê (một đôi), thái thành lát mỏng. Hai thứ này đem xào chung để ăn mà trị bệnh. * Sản phụ bị táo bón: Sản phụ huyết kém, âm hư, nên dễ bị táo bón. Có khi 5 - 7 ngày mới đi cầu một lần, mỗi lần đi rất khó. Khi gặp tình trạng này, không nên dùng thuốc hạ (tẩy xổ) mà nên dùng thức ăn như sau: Mạch nha (1 kg) rang cho vàng, tán thành bột mịn cho vào lọ đậy kín lại. Mỗi lần dùng khoảng 10 gr pha với nước sôi hoặc nước cháo thật lỏng. * Sản phụ bị băng huyết: Lấy vỏ gương sen (gương sen lấy hết hạt chỉ chừa lại vỏ) 5 cái, hương phụ 15 gr. Hai thứ này đem sao vàng, tán thành bột mịn. Mỗi lần uống 6 gr pha với nước cơm gạo hoặc nước cháo lỏng. * Sản phụ bị trúng phong (tay chân co quắp, đầu, cổ bị ngửa ra phía sau): + Đậu nành (0,5 kg) đem rang với lửa thật mạnh để đậu nành nóng cháy bốc khói, rượu gạo (1 lít). Khi đậu nành đang nóng bốc khói thì cho ngay vào hũ rượu để ngâm. Mỗi lần uống 20 ml, uống liên tục, thấy mồ hôi ra dâm dấp là tốt. Bài thuốc này có tác dụng tiêu ứ huyết. + Bài thuốc "Tử mẫu bí lục": Tỏi độ 30 tép, bóc vỏ, đập dập cho vào nửa lít nước, sắc cạn còn 250 ml. Từ từ múc đổ vào miệng, đến khi người bệnh hết co quắp tay chân. Thanh Niên
 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Phụ nữ có thai nên tránh xa cá ngừ (28/10)
 Hiếm con trai vì khí bẩn (24/10)
 Kiểm tra trước khi sinh (24/10)
 Cá chép - thức ăn lý tưởng của phụ nữ có thai (20/10)
 Phụ nữ mang thai nên tăng bao nhiêu cân? (12/10)
 Mẹ bị stress sẽ sinh con bị chứng rốI loạn hành vi (10/10)
 Chấm dứt thai kỳ bằng nội khoa: Biện pháp an toàn cho thai phụ (30/9)
 Béo phì làm tăng nguy cơ sảy thai (21/9)
 Chìa khóa để làm mẹ an toàn (20/9)
 Hiện tượng thai chết lưu (19/9)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i