Trẻ (8-12 tuổi) thường xao nhãng, không thực hiện những yêu cầu của bạn như dọn nền nhà sau khi chơi xong, tưới cây... Bạn đừng tức giận với trẻ! Hãy đi tìm hiểu những nguyên nhân...
Trẻ bị phân tán. Bạn yêu cầu trẻ trong 10 phút phải dọn sạch đồ chơi dưới nền nhà nhưng trẻ vẫn mải mê với chiếc tàu hỏa đang chạy hoặc dán mắt vào màn hình máy vi tính. Bởi vì, trẻ đang cố gắng tỏ ra độc lập vì vậy tất cả thời gian chúng đều dành cho bạn bè, đồ chơi mà phớt lờ những yêu cầu của bạn.
Quá nhiều áp lực. Học tốt, chơi thể thao giỏi lại phải làm công việc nhà... trẻ cảm thấy có quá nhiều "áp lực" trong cuộc sống. Vì vậy, thay vì giao cho trẻ những công việc lớn, bạn hãy chia nhỏ nó ra. Ví dụ: thay vì bạn bảo trẻ dọn dẹp phòng thì bạn nói trẻ nên cất quần áo vào tủ cho gọn lại.
Trẻ sợ thất bại. Khi còn nhỏ hơn, tất cả mọi thứ đều mới mẻ và trẻ có thể mắc lỗi. Nhưng vào độ tuổi này, trẻ sợ nếu làm một điều gì đó sai, sẽ làm giảm "uy tín" của bản thân. Do đó, bạn cần làm rõ quan điểm với trẻ về vấn đề giá trị của bản thân là gì? Có thể hỏi trẻ "Một căn phòng ngăn nắp sẽ thể hiện con là một đứa trẻ có trách nhiệm. Tại sao con lại không dọn dẹp chúng nhỉ?".
Thiếu động cơ làm việc. Tạo một vài tình huống thúc đẩy động cơ cho trẻ như: nếu hoàn thành công việc nhà đã giao thì trẻ có thể được đi ra ngoài chơi với các bạn... Đừng quên khuyến khích trẻ khi chúng làm tốt.
Theo eva