Giáo dục mầm non
   Trường mầm non, nhà trẻ nghỉ hè: Nỗi lo của phụ huynh
 
Giờ vui chơi của các cháu Trường Mầm non Hà Nội
Bắt đầu từ tháng 6, tất cả các trường học đều đồng loạt nghỉ hè, trong đó có cả các trường mẫu giáo, mầm non.

Theo quy định của Bộ GDĐT, giáo viên mầm non được nghỉ hè tối đa 2 tháng. Đây chính là nỗi lo lắng của các bậc phụ huynh đang gửi con ở các trường mẫu giáo, mầm non.

Gửi con ở đâu?
Khi các trường phổ thông kết thúc năm học vào cuối tháng 5 thì đầu tháng 6, đồng loạt các trường mẫu giáo, mầm non cũng sẽ nghỉ hè. Quyết định 38/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ GDĐT ghi rõ, tổng thời gian nghỉ hè đối với giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên là 2 tháng. Đây là dịp để giáo viên mầm non nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động. Bởi vậy, hầu như trường nào cũng nghỉ hè, kể cả công lập và tư thục.

Mặc dù quy định cho giáo viên mầm non được nghỉ hè 2 tháng, nhưng phần lớn các trường đều không nghỉ hết 2 tháng. Trường nào nghỉ nhiều cũng chỉ khoảng 1 tháng, còn lại các trường chỉ nghỉ 1-2 tuần, sau đó sẽ có các lớp học hè (có đơn xin học của phụ huynh học sinh). Hiệu trưởng các trường mầm non cho rằng, quy định của Bộ GDĐT về thời gian nghỉ hè như vậy là hợp lý, bởi cả giáo viên và học sinh đều cần phải được nghỉ ngơi sau một năm học dài, việc rút ngắn thời gian nghỉ hè của giáo viên và mở các lớp học thêm hoàn toàn vì nhu cầu của phụ huynh.

Mặc dù các trường mầm non đã cố gắng đáp ứng nhu cầu gửi trẻ vào dịp hè của phụ huynh, nhưng trong 15 ngày nghỉ hè đó, phải gửi con ở đâu là vấn đề khiến không ít gia đình phải đau đầu. Nhiều bố mẹ không nhờ cậy được ông bà, không tìm được người trông hộ, phải xin nghỉ làm, nghỉ phép... để ở nhà trông con. Một số gia đình đã tìm cách thuê thêm người giúp việc (ngắn hạn) hoặc gửi tạm ở một điểm trông trẻ tại nhà nào đó trong thời gian này. Chị Minh Hoa (phường Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội) cho biết: "Đối với các cháu đã đi học lớp 1, nghỉ hè có thể gửi cháu nhờ người khác trông hộ, nhưng với các bé mầm non, mới 2 - 3 tuổi thì biết nhờ ai?".

Chị Huỳnh Anh - nhân viên kế toán của một Cty may Nhật Bản thuộc Khu chế xuất Tân Thuận (TPHCM), gửi con ở Trường bán công Mầm non Sao Mai - cho biết: Trường đã "khoá sổ" từ cả tuần nay vì nhu cầu gửi con của phụ huynh rất lớn, mà "năng lực" của trường thì có hạn. Tuy nhiên, nửa tháng đầu và nửa tháng cuối của đợt hè thì phụ huynh vẫn phải tự lo liệu, bởi các cô phải được nghỉ hè theo đúng luật - trường cũng đã giải thích rõ.

Lớp học hè của con chị sẽ bắt đầu vào ngày 10.6, hiện trường chưa thông báo mức học phí cụ thể, mà chỉ là đóng tiền "giữ chỗ". Song theo tôi được biết thì mức phí sẽ tăng ít nhiều, bởi chỉ riêng ngày thứ bảy giữ ngoài giờ, nhà trường cũng đã tăng từ 25.000 đồng/ngày lên 30.000 đồng/ngày thì vào thời gian hè, là thời gian nghỉ của GV nên tôi nghĩ chắc cũng phải tính phí trả lương như giáo viên làm ngoài giờ. Ngoài ra, lớp hè bao giờ trường cũng mở tăng cường một số môn năng khiếu cho HS, những môn này phải đóng tiền thêm ngoài tiền học phí. Đó là chưa tính chi phí dành cho các cô (khoảng 50.000 đồng/cô/tháng), đây là khoản không chính thức, nhưng hầu như phụ huynh nào cũng phải thực hiện, bởi muốn con mình được các cô chăm chút hơn.

Bộ GD-ĐT nên nghiên cứu
Tất cả các bậc phụ huynh đều không muốn việc học hành, chăm sóc của con trẻ bị xáo trộn. Vì ai cũng hiểu rằng, với một đứa trẻ ở lứa tuổi này thì việc quen người trông là rất quan trọng. Một phụ huynh đã gửi ý kiến lên mạng điện tử của Bộ GDĐT nói lên tâm tư, nguyện vọng của hầu hết các bậc cha mẹ đang có con ở độ tuổi mầm non: "Tôi thấy hiện nay, đa số các trường mầm non đều cho các cháu nghỉ hè đến 2 tháng, thường thì nghỉ chính thức 1-2 tuần, còn nếu muốn học hè thì phải có đơn xin được học hè vì nhà trường cũng sợ trái với quy định của bộ, sở..., thực chất các lớp học hè phải ghép lớp, các cô chỉ luân phiên nhau trông các các cháu thôi chứ không có chương trình dạy, vì đây là thời gian nghỉ hè. Tôi thiết nghĩ, ở lứa tuổi từ tiểu học trở lên, các cháu nghỉ hè là đúng, vì các cháu phải học hành căng thẳng, còn ở độ tuổi mầm non, các cháu vừa chơi, vừa học, nếu để các cháu nghỉ hè 2 tháng thì bố mẹ các cháu đi làm thế nào, tôi mong Bộ GDĐT cần nghiên cứu đến vấn đề này, giúp cha mẹ các cháu yên tâm công tác".

Qua tìm hiểu thực tế, được biết do muốn để giáo viên được nghỉ hè trọn vẹn theo đúng quy định, một số trường không mở lớp học hè nên khiến không ít phụ huynh đang rơi vào tình thế rất khó khăn. Cụ thể, ngày mai (30.5), trường mầm non thuộc khu dân cư Bình Trị Đông (TPHCM) tổng kết niên học và HS chính thức nghỉ hè. Đây là một trong số những trường không thực hiện giữ trẻ vào dịp hè, nên khiến hàng trăm phụ huynh có con đang theo học tại trường phải chạy đôn chạy đáo để tìm chỗ gửi con.

Một thực tế hiện gây không ít rắc rối, khó khăn cho phụ huynh, đó là hầu hết các trường mầm non, nhà giữ trẻ thuộc hệ thống công lập đều có quy định phụ huynh phải đón con trước 17h. Một số trường là trước 16h30. Và các trường không nhận giữ trẻ vào hai ngày nghỉ cuối tuần (thứ bảy, chủ nhật). Trong khi đó, cũng theo quy định, hầu hết các cơ quan nhà nước đều áp dụng chế độ làm việc ngày 8 tiếng và giờ tan sở thường rơi vào 17h. Thực tế này khiến phụ huynh một là phải rơi vào tình thế "ăn cắp giờ nhà nước", hoặc phải gửi trẻ theo hệ thống nhà trẻ tư (có chế độ thực hiện giữ trẻ theo giờ thoả thuận).

Đây cũng là điều mà các cơ quan chức năng cần cân nhắc và thống nhất trong quy định để công tác quản lý không rơi vào tình trạng "trống đánh xuôi, kèn thổi ngược".

Theo Lao Động
 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:


guest

Nghỉ hè con sẽ gửi đâu ?
Ngày gửi: 6/3/2008 4:09:29 PM

Tôi thấy các chỉ thị của bộ và các sở giáo dục cần xem xét , nếu không cho các trường tư thục hay bán công giữ trẻ 3 tháng hè là rất khó khăn cho chúng tôi là cán bộ công nhân viên chức, buôn bán nếu không có chỗ gửi trẻ chúng tôi đi làm thế nào cho con vào cơ quan cũng không được, đem theo buôn bán cũng khó khăn chúng tôi thấy nên để các trường bán công tư thục dạy 3 tháng hè. Vì chúng tôi thấy các trường đưa công văn của sở cho người dân chúng tôi xem công văn như vậy là không được cần phải bàn lại để người dân đi làm không phải lo lắng, các trường các nước tiên tiến còn phải trông trẻ cho phụ huynh đi làm mà đất nước mình nghèo còn phải nghỉ để trông con thật sự rất khó khăn cho chúng tôi, cán bộ công nhân viên chức, buôn bán đâu có tháng nghỉ hè vậy bộ giáo dục nước ta nên xem xét lại. Chân thành cám ơn .


guest
Hãy thử là chúng tôi!
Ngày gửi: 6/15/2008 2:23:36 PM


Tôi là một GVMN, tôi muốn gửi thông điệp này đến đến tất cả các bậc phụ huynh, các nhà lãnh đạo và tất cả những ai quan tâm đến bậc học mầm non.Tôi nghĩ mỗi ngành nghề đều có cái được và cái mất của nó,muốn đánh giá chúng tôi,muốn xem xét chúng tôi, có nên tăng lương cho chúng tôi, có nên cho chúng tôi nghỉ hè hay bắt chúng tôi phải thế này, phải thế kia.....hãy thử là chúng tôi.
Các nhà quản lý ơi!Công lập, bán công, dân lập, tư thục, chuẩn quốc gia,.....để làm gì?Hãy tìm cách chăm lo thực tế hơn cho ngành học mầm non.




guest

Đối tượng giáo viên mầm non cần kiến nghị nhà trường
Ngày gửi: 5/23/2016 1:01:43 PM

Đa các giáo viên đều phản ứng với các ba mẹ về việc này nhưng nều họ trong tình cảnh ba mẹ thì cũng sẽ như vậy thôi. Các giáo viên quên rằng trường cũng có thể sắp xếp giáo viên nghỉ luân phiên để tốt cho đôi bên. Nhưng lý do chính mà các trường ko làm được là lợi nhuân do phải có thêm giáo viên để dự phòng


Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Ứng dụng công nghệ thông tin trong Giáo dục mầm non (29/5)
 Hướng mở cho quy định trường mầm non phải nhận trẻ từ 3 tháng tuổi (28/5)
 Trường MN 11 - Gò Vấp: Đi đầu trong công tác phát triển thể chất cho bé (28/5)
 Giáo dục mầm non: Giáo viên không nên áp đặt, làm mẫu... (27/5)
 Trường Mầm non Hoa Hồng: Xứng đáng lá cờ đầu ngành giáo dục mầm non quận Gò Vấp (27/5)
 TPHCM: Lương thấp, làm nhiều, hàng loạt giáo viên mầm non bỏ việc (26/5)
 Trường mầm non ngoài công lập: Thuế đang rút tỉa… “chất lượng” (26/5)
 Mầm non tư thục TP.HCM: Yếu và thiếu (26/5)
 Quy định trường mầm non phải nhận trẻ từ 3 tháng tuổi: Thiếu thực tế? (23/5)
 Xã hội hóa giáo dục mầm non tại TPHCM : Lợi nhuận thấp, khó thu hút đầu tư (22/5)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i