Dinh dưỡng
   5 thói quen dinh dưỡng tốt
 
"Vừa ăn vừa uống như… vịt ấy! Khát thì ăn canh chứ không được uống". Nghĩ vậy nên chị Vy không cho con uống bất kỳ loại nước nào trong bữa ăn. Tuy nhiên, nguyên tắc này không phải lúc nào cũng đúng với những thói quen dinh dưỡng tốt cho bé…

Uống trong khi ăn

Tất nhiên, chỉ cần không phải là nước ngọt, vì loại thức uống này sẽ làm giảm cảm giác thèm ăn của bé. Điều bạn nên làm ở đây là cho bé uống nước lọc hoặc sữa tươi không đường trong bữa ăn khi bé có nhu cầu. Uống nhiều trong bữa ăn mới không tốt chứ một ly nước hoặc sữa khi bé muốn uống sẽ làm cho bữa ăn dễ nuốt hơn.

Ăn đúng giờ

Nên cho bé ăn vào những giờ nhất định torng ngày. Dứt khoát không chiều theo những kiểu nhằng nhị, hoãn bữa ăn của con. Từ việc hoãn, dần dà bé sẽ không có khái niệm "ăn đúng giờ" nữa. Bạn cũng không nên nuông chiều những thói quen không hay khác nhằm kéo dài giờ ăn như vừa ăn vừa đọc truyện hay chơi điện tử, bỏ bữa hay thay bữa chính bằng các món ăn phụ. Và dù bé có thể ăn nhiều bữa nhưng bữa cuối cùng trong ngày bạn không nên cho bé ăn quá trễ (tốt nhất là khoảng 7 giờ tối).

Ăn các bữa phụ

Thường các bé không thể nào ăn nhiều một lúc được, do đó, bên cạnh 3 bữa chính trong ngày, bạn nên cho bé ăn thêm từ 2 đến 3 bữa phụ. Ở đây, bạn cần phân biệt rõ bữa phụ với thói quen ăn vặt của bé (các loại bánh kẹo ngọt, sô-cô-la,…). Các bữa phụ có thể ăn rất đa dạng như chè, xôi, yaourt… trong đó, sữa được xem là một thức ăn phụ rất tốt vì dễ sử dụng mà giá trị dinh dưỡng cao. Cả các bé dư cân vẫn nên dùng sữa như một bữa ăn phụ như là sữa gầy, sữa tách béo hoặc sữa đậu nành.
Cho bé lựa chọn thực phẩm

Một nghiên cứu cho thấy có đến 75% các bé biết lựa chọn thức ăn cho mình. Do đó, bạn không nên "lờ" đi khả năng này của bé. Bạn có thể cho bé đi mua thực phẩm cùng hay chọn một món ăn nào đó mà bé thích. Được lựa chọn, bao giờ bé cũng có cảm hứng để ăn hơn. Chỉ cần bạn hạn chế cho bé nghía vào các món chiên xào bằng cách thay thế những hình thức chế biến khác như luộc, hấp, nấu canh… không nên để bé lựa chọn quá nhiều những loại thức ăn nhanh và thực phẩm công nghiệp. Ngoài ra, bạn có thể tập cho con ngay từ bé thói quen chọn ăn cá nhiều hơn thịt!

Năng vận động

Không phải chỉ có các bé béo phì, dư cân mới cần phải vận động, bạn nên tập cho bé một lối sống năng động ngay từ bây giờ với những công việc lặt vặt trong gia đình, đi dạo hay lên xuống cầu thang. Bên cạnh đó, bạn nên giúp bé giảm các hoạt động ngồi một chỗ như chơi game, xem tivi… Nếu được, bạn có thể tập cho bé chơi một môn thể thao nào đó và chơi đều đặn khoảng 3-4 lần/tuần. Như vậy, bạn không cần phải quan tâm đến hai từ "béo phì" trong suốt thời kỳ bé phát triển.

Nguồn: Sức khỏe 360 

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Dinh dưỡng tăng cường cho não (28/12)
 Bài thuốc chữa chứng biếng ăn ở trẻ nhỏ (26/12)
 Thực đơn trong tuần (26/12)
 Bánh bông lan chocolate (25/12)
 Cho trẻ ăn cơm nát khi nào? (24/12)
 Cải thiện thói quen ăn uống của trẻ (24/12)
 Ăn nhiều vẫn… suy dinh dưỡng! (21/12)
 Bánh bông lan nhân phô mai dâu (20/12)
 Nuôi dưỡng trẻ không được bú sữa mẹ như thế nào? (19/12)
 Chăm sóc trẻ 2 tuổi (19/12)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i