Sức khoẻ
   Nắng nóng, trẻ mắc bệnh gia tăng
 
Tại TPHCM Thời tiết nóng bức dữ dội. Vào ngày cao điểm Bệnh viện (BV) Nhi Đồng 1 tiếp nhận khoảng 3.000 trẻ đến khám, chữa bệnh. BV Nhi Đồng 2 cũng gia tăng trẻ đến khám bệnh. Bác sĩ Tăng Chí Thượng - giám đốc BV Nhi Đồng 1 - khẳng định: “Tại Nhi Đồng 1, lượng bệnh nhi đến khám trong những ngày gần đây không gia tăng đột biến. Tuy nhiên, con số lúc cao điểm của BV là 3.000 bệnh nhi cũng là cao”. Tại Hà Nội : Trong gần một tuần qua, các bệnh viện ở Hà Nội luôn quá tải bởi số trẻ em ốm, hậu quả của thời tiết nóng. Ngay trong dịp nghỉ lễ, khoa Khám bệnh Bệnh viện Nhi trung ương vẫn tiếp nhận 500-600 trẻ mỗi ngày, chủ yếu mắc các bệnh về tiêu hóa và hô hấp.Trong dịp lễ 30/4-1/5, Bệnh viện Nhi Trung ương luôn có hơn 900 trẻ điều trị nội trú (trên tổng số 530 giường). Tại các phòng khám, bệnh nhân xếp hàng đông nghịt, mỗi bác sĩ phải khám tới 40-50 cháu/ngày, có khi làm việc cả buổi trưa với hy vọng giảm bớt số người chờ đợi của buổi chiều. Bác sĩ Nguyễn Văn Lộc, Phó giám đốc Bệnh viện cho biết, nếu tính tổng số bệnh nhân thì không tăng vì số trẻ đến đây khám đã đạt đến cực đại từ khi có chính sách khám miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi. Tuy nhiên, tính tỷ lệ các nhóm bệnh thì thấy các ca bệnh do thời tiết tăng vọt. Phần lớn số trẻ đến khám trong những ngày này bị viêm họng, phế quản, phổi, tiêu chảy, cảm sốt... Số trẻ ốm tăng một phần vì những ngày nắng nóng vừa qua cũng là ngày nghỉ, các bậc phụ huynh hay đưa con đi chơi. Các bệnh viện khác ở Hà Nội cũng đều phải tiếp nhận một lượng lớn bệnh nhi ốm do thời tiết. Từ 30/4, mỗi ngày ở Bệnh viện Xanh Pôn có khoảng 350-400 trẻ đến khám. Còn tại khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai, các phòng bệnh quá tải đến hơn 130%. Bốn bệnh thường mắc Về các bệnh liên quan đến thời tiết nóng bức, bác sĩ Trần Hữu Nhơn - trưởng khoa nội tổng hợp 1 BV Nhi Đồng 2 - cho biết trẻ thường mắc bốn loại bệnh sau: + Viêm phế quản cấp do siêu vi trùng đang diễn biến bất thường và chiếm khoảng 80% trong tổng số bệnh nhi ở Nhi Đồng 2. Bệnh bắt đầu với triệu chứng ho khan kéo dài và tăng dần không đàm. Bệnh thường gây ra các biến chứng như viêm tai giữa, viêm xoang, viêm phổi. + Nhiều trường hợp trẻ đang khỏe mạnh bình thường bỗng mệt mỏi, sốt cao và lên cơn co giật. + Một số bệnh nhi bị sốt phát ban. Triệu chứng ban đầu thường là sốt, ho, sổ mũi và xuất hiện ban đỏ ở mặt, bụng, tay, chân. + Riêng bệnh tiêu chảy cấp mất nước nặng thường do thức ăn, nhất là hàng rong nhiễm khuẩn. Vi khuẩn hay siêu vi theo thức ăn vào ruột gây viêm ruột non cấp tính, niêm mạc và gây rối loạn hấp thụ. Bệnh thường khởi phát đột ngột với các triệu chứng của bệnh tiêu chảy như trẻ ói, đi tiêu ra phân lợn cợn nước, có đàm, có lúc có máu hoặc phân xanh rêu, đau bụng, bụng trướng, sốt. Ở mức độ tiêu chảy cấp mất nước nặng thì sẽ có hai trong bốn dấu hiệu đặc trưng: hôn mê li bì, mắt trũng, khát nhưng không uống được hoặc uống rất ít, véo vào da thấy dấu véo mất chậm... Những điều lưu ý BV tiếp nhận nhiều trẻ bị nhiễm lạnh do ngâm mình quá lâu trong phòng tắm, hồ bơi hoặc nằm quạt thường xuyên. Quạt máy là để tạo không khí thoáng trong nhà, không nên cho trẻ nằm gần và quạt tốc độ lớn. Quạt phải luôn quay để thay đổi hướng gió, tránh quạt trực tiếp thẳng vào người trẻ. Chỉ cần nhiệt độ bên trong và bên ngoài chênh nhau quá 4 độ là trẻ đã có thể ốm. Bác sĩ Lộc khuyên nên dành khoảng 30-60 phút để cơ thể trẻ thích ứng với sự thay đổi nhiệt độ, bằng cách tăng nhiệt trong phòng lên, hoặc đưa con ra một chỗ thoáng đãng, ấm hơn một chút trước khi đưa ra ngoài. Về ăn uống, ai cũng biết rằng cần ăn chín uống sôi, giữ vệ sinh. Đáng ngại nhất là những gia đình cho trẻ bú bình. Ông Lộc nói: "Để rửa bình, núm vú cao su thật sạch đòi hỏi nhiều thời gian và thao tác tỉ mỉ, ít người đủ kiên nhẫn thực hiện. Nếu xóc rửa theo cách thông thường thì một lát sau, khi lấy ra cọ lại ta sẽ thấy vẫn còn cặn sữa. Vì vậy nếu cho trẻ ăn sữa ngoài thì tốt nhất là dùng thìa". Với thức ăn khác, nếu cần dự trữ thì phải cho ngay vào tủ lạnh, khi ăn thì đun lại. Vào mùa nóng, thức ăn chỉ để 2 giờ sau khi nấu là đã lên men, và chỉ cần như vậy đã có thể gây tiêu chảy chứ không cần phải nhiễm khuẩn. Thời tiết nóng, ra mồ hôi nhiều, cần lưu ý bù nước cho các cháu. Nhưng phải chú ý nước đảm bảo vệ sinh. Chỉ cho uống nước mát chứ không nên cho trẻ uống nhiều nước ngọt có gas, uống nước quá lạnh như nước đá dễ gây viêm họng, xoang. Tuy chưa đến mùa viêm não nhưng gần đây rải rác đã có một số cháu nhập viện với biểu hiện của bệnh này. Các chuyên gia dự báo, mùa hè năm nay cực kỳ nắng nóng nên nguy cơ bùng phát dịch viêm não khá cao. Virus viêm não có nhiều loại và có thể lây qua đường hô hấp, tiêu hóa hoặc qua muỗi. Việc tiêm văcxin phòng bệnh nên được thực hiện khoảng 3 tháng trước khi mùa dịch bắt đầu. Ngoài ra phải cho trẻ đeo khẩu trang khi ra đường để tránh khói bụi, đảm bảo chế độ dinh dưỡng khi ăn uống, không bắt trẻ thức khuya... Bác sĩ nhấn mạnh tuy là những bệnh thông thường nhưng những loại bệnh này xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Do đó, để tránh những biến chứng nguy hiểm, khi trẻ có triệu chứng bệnh, phụ huynh nên đưa trẻ đến BV hoặc cơ sở y tế gần nhất khám và điều trị. Tổng hợp theo Tuổi Trẻ và VnExpress
 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Phát tặng lịch tiêm chủng theo ngày sinh của từng trẻ (2/5)
 Bé khỏe hơn nhờ đi nhà trẻ (25/4)
 Trẻ em và người lớn ngủ giống nhau (21/4)
 Nỗi kinh hoàng từ bình sữa (15/4)
 Phát hiện sớm nhược thị ở trẻ (13/4)
 Rượu gây hạn chế tiết sữa (12/4)
 Hàng nghìn trẻ nhập viện vì... quạt máy (11/4)
 Siro trị ho, an thần có thể gây nguy hiểm cho trẻ (10/4)
 Mùa nắng: Hãy để ý đến sức khỏe của con nhiều hơn! (27/3)
 Miền Bắc cũng xuất hiện hàng loạt ca bệnh rubella (18/3)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i