Giáo dục mầm non
   Thực chất chuyện "một học sinh mẫu giáo ở Hà Nội bị cho vào máy giặt"
 
Mấy ngày qua, dư luận đang khá phẫn nộ và bức xúc sau khi một bài viết được post lên website www.webtretho.com viết về việc một học sinh mầm non ở Trường Mầm non tư thục Smart Kids (Hà Nội) vì không chịu ăn nên bị cô giáo đưa lên sân thượng đánh, thả vào máy giặt và dọa cho chó dữ cắn. Thực chất câu chuyện này ra sao?
 
Chuyện nhỏ mà không nhỏ

Ngày 28.11, bà Phạm Thu Hằng - Hiệu trưởng Trường  mầm non  Smart Kids cho biết: 2 cô giáo vi phạm đã có bản kiểm điểm, bản tường trình của một cô có đoạn:  "Trong giờ ăn, bé N đã nôn ra rất nhiều lần, các cô đã cho con ăn lại, vừa kết thúc thìa cuối cùng của bát cháo thì N ậm oẹ đòi nôn ra. Các cô đã nói chuyện để con quên đi nhưng con cố tình oẹ ra và không chịu ăn nữa. Nên các cô đã doạ cho con vào máy giặt (nhưng chỉ doạ thôi và tuyệt đối không hề đánh cháu, tát cháu). Các cô vừa cho ra đến cửa thì con chó sủa ầm lên vì nghe tiếng khóc của cháu. Thấy cháu đã biết sợ và hứa sẽ ăn ngoan nên các cô đã cho con vào phòng ăn để ăn tiếp".

Theo bà hiệu trưởng, trên gác thượng của nhà trường cũng chỉ nuôi một con chó phốc nhỏ chứ không phải là chó dữ. "Tuy nhiên, đây là hành vi không chấp nhận được nên chúng tôi đã buộc thôi việc một cô giáo, 2 cô giáo khác bị cắt thưởng, trừ lương. Nhà trường đã đến gia đình cháu bé để xin lỗi, nói chuyện. Giữa hai bên có sự cảm thông, và cháu bé vẫn đi học bình thường"- bà Hằng nói.

Bà Hằng cũng chân thành: "Trường không có ý định thanh minh. Đó chỉ là hình ảnh của một cô giáo chứ không phải của nhà trường. Chúng tôi sẽ tiếp tục chăm sóc các cháu như đã từng chăm sóc. Tất cả GV đều làm việc với tinh thần bình thường, không phải làm gì để "lấp liếm hay che đậy".

Tuy nhiên, câu chuyện trên đã khơi mào cho một diễn đàn "kể tội" các cô trên mạng và thậm chí, topic đã  được đổi tên thành "Bạo hành ở trường mầm non - thực trạng và giải pháp" với hơn 8.400 lượt người đọc với 130 bài viết. Trong bài viết được đưa lên topic, bạn Thoanguyen - tự nhận là giáo viên mầm non, vì thế "biết rất rõ các cách phạt HS mà không để lại dấu vết, nhưng dấu vết trong tâm hồn trẻ thì sẽ không bao giờ mất được".

Các hình phạt Thoanguyen liệt kê ra thật khủng khiếp mà chúng tôi không muốn nêu lại trên mặt báo. Ngoài ra cũng đã có ý kiến cho rằng nạn bạo hành trong trường mầm non đang có xu hướng lan rộng (?).

Có hay không bạo hành trong trường mầm non?

Ngày 28.11, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, bà Lê Minh Hà -  Vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non, Bộ GDĐT khẳng định: Tất nhiên là Bộ GDĐT không bao giờ đồng tình với những việc làm vi phạm đạo đức nhà giáo. Đã có các quy định, chế tài xử lý đối với những hành vi vi phạm. Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân thậm chí đã thẳng thắn đề nghị những ai không đủ tư cách thì không nên làm nhà giáo nữa.

Theo bà Hà, việc bạo hành với trẻ mầm non cũng không phải đang lan rộng. Tất cả những vụ việc bị phát hiện đều đã bị xử lý. Hiện nay bộ cũng đang trong quá trình xây dựng chuẩn nghề nghiệp đối với giáo viên mầm non. "Đó là những con sâu bỏ rầu nồi canh. GV nào làm sai đã và sẽ phải trả giá". Bà Hà cũng đề nghị phụ huynh nên thẳng thắn với GV, góp ý trực tiếp để xử lý tại chỗ. Phối hợp chặt chẽ hơn nữa để cùng chăm sóc trẻ.

Thực tế, phụ huynh cũng rất thông cảm bởi nghĩ cho cùng, lúc cáu giận ai mà chả quát tháo, con mình còn đánh đỏ cả mông nữa là các cô. Để tìm hiểu xem các con ở trường thế nào, biện pháp các phụ huynh đưa ra là lắng nghe, khơi chuyện, lắp ghép mọi tình hình ở lớp, để cuối tuần đến lớp có cơ hội bịa chuyện trường khác ra "buôn" với cô, để cô thấy rằng "mẹ các bạn trong ban phụ huynh cũng mắt tinh tai thính lắm"... để các cô đúng mực hơn, trách nhiệm hơn...

Hơn 163 nghìn GV mầm non đang trông nom chăm sóc cho hơn 3,1 triệu HS. Nói giản dị, như một phụ huynh: Cô giáo đâu cần phải xinh xắn, đâu cần phải biết lấy lòng phụ huynh, đâu cần phải đàn hay múa giỏi, mà chỉ cần cái tâm, biết yêu và thuơng bọn trẻ nhỏ ngây thơ đó.

(  Theo Lao Động )

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Tiền ăn của trẻ cũng bị đánh thuế ! (27/11)
 Thầy giáo mầm non (26/11)
 Phòng Giáo dục Mầm non - Sở GD&ĐT đã vinh dự đón nhận Huân chương lao động Hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng. (23/11)
 MNBC Nam Sài Gòn Q7: Lễ kỉ niệm 25 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam và 10 năm thành lập trường 1997-2007 (22/11)
 MNBC Quận 11: Lễ dón nhận Huân Chương Lao Động Hạng III (21/11)
 Cô giáo trẻ và hành trình thực hiện ước mơ“ (21/11)
 Thông báo hoạt động chuyên mục mới của website mầm non (20/11)
 Hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam tại Công viên văn hóa Đầm Sen (19/11)
 Một đời vì sự nghiệp mầm non (19/11)
 TPHCM: Lễ kỉ niệm 25 năm ngày nhà giáo Việt Nam và tổng kết thi đua khen thưởng năm học 2006-2007 (17/11)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i