Xã hội
   Nhà giàu kỳ vọng gì ở con cái?
 
Các bậc phu huynh thường có tư tưởng: Cho con đến trường mẫu giáo tốt, nó sẽ vào được trường tiểu học tốt, từ trường tiểu học tốt nó sẽ vào được trường trung học hàng đầu, và như vậy đảm bảo cho con có suất ở trường đại học danh tiếng nhất.

Thành tích cao trong học tập sẽ mở cánh cửa đưa bọn trẻ đến với sự giàu có và hạnh phúc. Đó chính là kỳ vọng của hầu hết tầng lớp trung lưu.

Đây cũng là kết quả cuộc khảo sát mới của Connecticut firm Prince & Associates, công ty chuyên nghiên cứu thói quen của nhà giàu.

Hơn một nửa những người "siêu giàu" (có tài sản trên 10 triệu USD)  được hỏi trong cuộc khảo sát cho biết họ kỳ vọng con họ đạt thành tích học tập cao, chỉ 33% mong đợi đến ngày con lập gia đình và 46% mong sớm được lên chức ông bà. Trong khi đó, nhóm những người ít giàu hơn (có tài sản từ 1 triệu đến 10 triệu USD) thì có 84% mong con họ đỗ đạt cao, 74% mong con lập gia đình và 71% mong trở thành ông bà.

Russ Alan Prince, giám đốc công ty cho rằng sở dĩ những người siêu giàu không đặt mục tiêu bằng cấp lên hàng đầu bởi số tài sản và mối quan hệ của họ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho con họ trong cuộc sống sau này hơn so với con cái của những người ít điều kiện.

"Học nhiều không hẳn khiến bạn thông minh hơn hay giàu có hơn. Vì vậy, tên trường đại học bạn tốt nghiệp ko quan trọng lắm nếu bố mẹ bạn đã quá giàu".

Hạnh phúc cũng không hẳn là kỳ vọng được tất cả các bậc bố mẹ "siêu giàu" liệt kê. Chỉ 85% số người giàu trên 10 triệu USD đặt mục tiêu này cho con cái so với 99% ở những người có tài sản dưới 10 triệu USD.

Dường như những đứa trẻ có rất nhiều tiền sau này sẽ sống và làm việc theo cách mà bố mẹ chúng đã làm. "Các bậc bố mẹ muốn con họ trưởng thành và có một phong cách sống như họ, nhưng đôi khi những đứa trẻ này phát triển không như mong đợi. Khi trẻ con có quá nhiều điều kiện, bố mẹ có xu hướng ít quan tâm đến chúng hơn".

Quan điểm về diệc dạy dỗ con cái không giống nhau trong các gia đình triệu phú. Trong khi gần 100% gia đình “giàu vừa” coi việc dạy con cái là của họ thì chỉ 88% gia đình “siêu giàu” trả lời tương tự. Thay vào đó, các gia đình này coi việc dạy dỗ phụ thuộc cả vào gia đình, bạn bè, trường học và tất nhiên là các chuyên gia được thuê đắt tiền.

Gần hai phần ba trong số 296 các bậc phụ huynh giàu "vừa phải" được hỏi cho biết họ đưa con đến trường công, tuy nhiên đều là những trường công loại tốt nhất. Ông Prince cho biết mặc dù cuộc khảo sát diễn ra trong toàn nước Mỹ nhưng những người trả lời chủ yếu sống ở vùng ven biển hoặc các trung tâm thành phố lớn, nơi những trường công do những người đóng thuế trả tiền ở các cộng đồng giàu có có thể sánh ngang với các trường tư cao cấp. Ngay cả ở nhóm người "siêu giàu" thì cũng có 55% cho con học trường công, 44% học trường tư. Tại nước Mỹ, có 49 triệu học sinh trường công so với 5 triệu học sinh trường tư.

Đương nhiên, những người giàu có thường thêm các môn học đắt tiền vào việc giáo dục con cái, như âm nhạc, khiêu vũ hay cưỡi ngựa. Đồng thời, trung bình mỗi năm những đứa trẻ con nhà siêu giàu được đi du lịch nước ngoài nhiều, bổ sung thêm những bài học sinh động từ các nền văn hoá mới.

 Bảo mẫu

Bình quân, 30% các bậc phụ huynh thuê bảo mẫu theo giờ, 47% thuê bảo mẫu sống cùng. Tuy nhiên, cuộc khảo sát chưa tính đến số bảo mẫu làm nhiều công việc một lúc tại các gia đình.

Trường học

Hai phần ba số người được hỏi cho biết con họ đi học trường công, tuy nhiên trong nhóm những người "siêu giàu" thì có 55% cho con đi học trường công và chỉ 44% cho con đi học trường tư.
 
Kỳ nghỉ

Trẻ con nhà "siêu giàu" được đi nghỉ 3,2 lần/năm trong khi các bạn ở nhà "giàu vừa" được đi nghỉ 2,1 lần/năm

Đi lại

Hầu như không đứa trẻ nào trong gia đình dưới 10 triệu đô đi lại thường xuyên bằng máy bay riêng, nhưng 27% trẻ trong các gia đình giàu có hơn thường xuyên đi lại bằng máy bay của nhà.

Tài sản uỷ thác

Khoảng 42% các bậc bố mẹ "siêu giàu" lập tài sản uỷ thác cho con họ, bình quân là 6,2 triệu cho một đứa trẻ. Chỉ 5,5% bậc phụ huynh nghèo hơn lập tài sản uỷ thác cho con, bình quân "chỉ" 1,6 triệu USD.
 
Kỳ vọng lớn lao

Những bậc bố mẹ siêu giàu ít kỳ vọng hơn về bằng cấp cao và gia đình truyền thống. Chỉ 57% đặt mục tiêu bằng cấp cao cho con cái, 32% mong đến ngày con lập gia đình và 46% mong trở thành ông bà.

Trong khi đó, với những gia đình ít giàu hơn, 84% đặt nặng mục tiêu về học hành, 74% về lập gia đình, 71% mong có cháu. Đồng thời 88% mong con cái họ kiếm được nhiều tiền, 99% mong chúng hạnh phúc.

( Theo VnMedia )

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Nhà sản xuất đồ chơi Nhật Bản quan tâm đến VN (21/11)
 Dinh dưỡng trẻ nông thôn - thành thị: Cán cân lệch! (21/11)
 Thêm một đồ chơi độc hại cho trẻ em (19/11)
 Ngày hội của các giáo viên TPHCM (19/11)
 Ngày 20/11: Marketing “ngủ gục”! (19/11)
 TPHCM: Tuần lễ chăm sóc sức khỏe cho giáo viên (19/11)
 Vệ sinh thực phẩm “dừng chân” trước bếp ăn bán trú (17/11)
 Đẻ xong phải nằm ngoài hành lang do... quá tải (17/11)
 Hà Nội: Thị trường lịch 2008 rục rịch vào mùa (17/11)
 Bắt đầu sản xuất laptop 100 USD ở Trung Quốc (17/11)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i