Giáo dục mầm non
   Trường Mầm non Linh Chiểu - Q. Thủ Đức - TPHCM đạt chuẩn quốc gia
 
Vừa qua, trường Mầm non Linh Chiểu - Quận Thủ Đức - TPHCM đã vinh dự đón nhận bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2002-2005.

Được hình thành và phát triển vào những năm đầu đất nước được giải phóng 1975, trên cơ sở sáp nhập chung từ hai trường Mẫu giáo Trí Đức và Mẫu giáo Á Thánh Gấm. Trải qua hơn 30 năm nỗ lực cố gắng không ngừng vươn lên của tập thể sư phạm, để đến hôm nay sự cố gắng đó đã được ghi nhận bước đầu. Có được vinh dự đó là cả quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ của tập thể sư phạm nhà trường, cùng sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự đồng thuận cao của phụ huynh học sinh (PHHS).

Với những thành tích đã đạt được như bằng khen của Bộ GD&ĐT năm học 1992-1993 và năm học 1996-1997; bằng khen của UBND thành phố từ năm 1983-2002; 25 năm liên tục đạt danh hiệu trường tiên tiến cấp thành phố. Giấy khen của Sở GD&ĐT về các hoạt động phong trào văn thể mỹ từ 1985-2001; bằng khen của Công đoàn Giáo dục ngành. Bên cạnh đó trường còn có một số cá nhân được UBND thành phố tặng bằng khen về thành tích dạy giỏi và cùng với nhiều giấy khen về hoạt động phong trào.

Cơ sở vật chất là yếu tố quan trọng tạo nên chất lượng nuôi dạy trẻ. Xác định được rõ vấn đề này từ nhiều năm qua trường luôn nhận được sự quan tâm từ các cấp lãnh đạo tạo điều kiện cho trường. Trường có tổng diện tích 8.560m, trong đó xây mới một trệt, một lầu với 12 phòng học và 15 phòng chức năng, khu cây xanh, và đồ chơi cũng phong phú nhằm phục vụ việc học tập vui chơi của các cháu một cách tốt nhất. Dù cơ sở vật chất có tốt đến mấy nếu không có Ban giám hiệu và đội ngũ sư phạm có chất lượng cao, tâm huyết với nghề thì việc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao một cách xuất sắc là hoàn toàn hết sức khó khăn.

Đội ngũ giáo viên được xem là yếu tố tạo nên chất lượng và bản sắc của ngôi trường. Hiện trường có 48 giáo viên, đạt chuẩn 100%, Ban giám hiệu có 3 người trong đó 2 người tốt nghiệp ĐHMN, một người sắp tốt nghiệp. Bên cạnh đó BGH luôn quan tâm tới việc tạo điều kiện cho  giáo viên đi học nâng cao trình độ chuyên môn, trau dồi những kỹ năng nuôi dạy trẻ. Hiện có 16 giáo viên đang theo học ĐHMN tỷ lệ 57,14%. Bên cạnh đó CB-GV-CNV nhà trường luôn trau dồi phẩm chất đạo đức, nắm vững chuyên môn, chấp hành kỷ luật và nội quy, nhờ vậy mà việc chăm sóc các cháu tạo được sự tin tưởng của phụ huynh học sinh. Đặc biệt là hoạt động chăm sóc giáo dục nuôi dưỡng trẻ được xem là khâu quan trọng trong toàn bộ hoạt động của nhà trường, nhất là hiện nay đang trong giai đoạn đổi chương trình chăm sóc - giáo dục mầm non.

Tại buổi lễ đón nhận bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cô Nguyễn Thị Thúy Nga - Hiệu trưởng nhà trường xúc động nói: “Để có được thành quả trên là cả một quá trình vượt khó của tập thể sư phạm, công nhân viên, và sự tin tưởng của phụ huynh, sự quan tâm sát sao của các cấp lãnh đạo. Nhân đây tôi xin thay mặt toàn thể đội ngũ sư phạm cám ơn Sở GD&ĐT, Quận ủy, HĐND, UBND quận Thủ Đức; Đảng ủy, HĐND, UBND phường Linh Chiểu; và đặc biệt là Phòng Giáo dục và sự tín nhiệm của PHHS. Trường cố gắng sẽ làm tốt  hơn nữa trong giai đoạn tới.

Báo Giáo Dục TPHCM

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:


guest

Nên nghĩ kỹ trước khi đăng bài
Ngày gửi: 5/6/2013 9:26:43 AM

Một tin nhắn như thế này lên mạng, có thể làm hại một đời người. Sao bạn không đến gặp cô giáo đó để góp ý, để nghe thông tin hai chiều? Bạn có nghĩ đến nhân quả không? Bạn hại người ta, người ta không biết bạn, nhưng rồi bạn sẽ nhận được những gì? Bạn vui mừng vì người ta thất bại ư? Hay nhỉ.


guest
Có nên trộn lẫn chuyện gia đình riêng tư với lợi ích chuyên môn?
Ngày gửi: 5/6/2013 11:33:27 AM


Thời bao cấp với những định kiến về lý lịch và chuyện riêng tư đã lùi vào quá khứ. Hiện nay các cơ quan, doanh nghiệp chú trọng đến nghiệp vụ chuyên môn và hiệu quả công việc của nhân viên hơn là những chuyện gia đình riêng của họ. Tôi biết cô Uyển là một giáo viên dạy tốt, học trò mến mộ và nhiều khi tôi lấy làm tiếc là không có thêm đứa con nào để giao cho cô ấy dạy. Những học trò năm ngoái học lớp cô Uyển năm nay học lớp 1 rất giỏi, nhiều trò hiện nay đang học lớp cô Uyển cũng đã bỏ nhiều thói xấu như kén ăn, ít ngủ, ham chơi... Các bạn có thể làm một phép trắc nghiệm phỏng vấn trực tiếp học trò lớp cô Uyển đang dạy. Để một người giáo viên có chuyên môn khá như cô Uyển rời khỏi trường là điều đáng tiếc vì để đào tạo được 1 giáo viên như vậy rất tốn kém. Thừa giáo viên dở, thiếu giáo viên giỏi và có tâm với học trò.



guest

Chuyện đời tư ko thể lấy so với chuyện nghề !
Ngày gửi: 5/6/2013 10:04:21 PM

Ui Trời ui .....Trường đạt chuẩn quốc gia từ năm 2002 cơ mà ...tới nay mới có hơn chục năm , mà lúc này thì vẫn còn chuẩn quốc gia ....Sao lại có cô "giật chồng " chứ ko phải lấy chồng ...có quan hệ gì tới việc chất lượng dạy và học của trường nhỉ?Khi cô ấy dạy học hãy xem xét như là tư cách của một cô giáo , ví như bạn là nhà giáo có khi nào bạn ko cãi lộn với CSGT khi bạn bị tuýt kèn oan ko? Lúc đó bảo bạn ko có tư cách GV hả? vậy cô giáo này mà giật chồng từ cô giáo khác thì đàn ô xem ra ...dễ giật nhỉ ?Chuyện đời thường mà bạn đem ra nêu tư cách cô giáo sợ là có ý trách khéo BGH chăng?...



guest
Qua đi
Ngày gửi: 6/3/2013 1:10:09 PM


Chọn sang đề mục khác đi, sao để trang này hoài vậy, thật buồn lắm, nói xấu nhau làm gì


Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 TPHCM: Hơn 200 trường mầm non đang xuống cấp (2/5)
 Trường CĐSPMGTW3: Lễ hội (24/4)
 Ngày hội thể dục thể thao của bé (24/4)
 Lớp tập huấn “Phương pháp luận – lấy trẻ là trung tâm” (24/4)
 Tổng kết hội diễn văn nghệ ngành GD&ĐT TPHCM năm học 2006 - 2007: Tặng giấy khen 113 tiết mục xuất sắc. (23/4)
 Người tốt việc tốt: Hết lòng vì trẻ thơ (21/4)
 Họp giao ban ngành học MN TPHCM: Điều chỉnh cách gọi “Học năng khiếu” thành “hoạt động ngoại khóa” (20/4)
 Trường mầm non quốc tế ở TP.HCM : Học phí cao, chất lượng có cao? (19/4)
 TPHCM: Thêm 3 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia (17/4)
 Hội thi-triển lãm đồ dùng dạy học tự làm của giáo viên quận Hoàn Kiếm (9/4)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i