Bạn nhỏ quanh ta
   Giáng sinh lan tỏa yêu thương
 

Sau 2 năm hạn chế vì đại dịch Covid-19, các hoạt động đón Giáng sinh 2022 ở nhiều trường học trên thế giới lan tỏa yêu thương…

 

Ông già Noel trong sự kiện Giáng sinh Kiddie và những em nhỏ khó khăn được nhận quà. Ảnh: The Legder

Diễn kịch, học lịch sử

Tại Trường Scoil Naomh Feichin ở làng Termonfeckin, hạt Louth (Ireland), các em đã chuẩn bị một loạt các buổi biểu diễn trong dịp Giáng sinh.

Hiệu trưởng Bryan Collins cho biết, ngôi trường - có 300 học sinh - tràn ngập màu sắc và sự phấn khích khi các em chuẩn bị bước lên sân khấu trước mặt gia đình. Đối với các bậc phụ huynh, được xem con mình biểu diễn là điều kỳ diệu trong ngày lễ này.

“Đó là một cảm giác thực sự tuyệt vời cho tất cả mọi người. Trước đây, một số phụ huynh chưa bao giờ đến dự hòa nhạc hoặc tới trường”, ông Collins cho biết mức độ hạnh phúc trong trường đã tăng vọt trong tuần này khi mọi người cùng nhau làm việc.

Học sinh lớp 1 của cô Sinead Dowd mặc trang phục gấu Bắc cực và chim cánh cụt khi cùng biểu diễn vở kịch “Chú chim cánh cụt Eddie”. Từ câu chuyện vui nhộn của vở kịch, cô Dowd nhấn mạnh về sự quan tâm đến môi trường và sự nguy hiểm của hiện tượng nóng lên toàn cầu với học sinh của mình.

Ngoài ra, năm học này, trường nhận 7 học sinh đến từ Ukraine. Ông Collins cho biết, học sinh của trường muốn làm điều gì đó để chào đón và thể hiện tình cảm đối với các bạn đến từ Ukraine vào dịp Giáng sinh.

Trong khi đó, Trường Cộng đồng Scoil Chliodhna ở Carrigtwohill, hạt Cork lại chuẩn bị cho Giáng sinh theo cách riêng. Hiệu trưởng Teresa Coughlan cho biết, dịp này các em học về lịch sử của lễ Giáng sinh. Ngày 21/12, trường tổ chức hoạt động mang tên “Giáng sinh trên toàn thế giới”. Tất cả giáo viên từ lớp 2 - 6, mỗi người sẽ đảm nhận một quốc gia và sau đó mỗi lớp sẽ đến thăm giáo viên đó. Những đứa trẻ sẽ có hộ chiếu tượng trưng và được đóng dấu vào các chuyến thăm của chúng. Mỗi lớp cũng sẽ hát, đọc thơ, diễn kịch ngắn tập trung vào truyền thống văn hóa khác nhau của lễ Giáng sinh cho gia đình đến dự.

 

Mykyta Chepel (10 tuổi, bên trái) và Anton Kulish (12 tuổi) từ Trường Trung học Wellfield ở Vịnh Whitley chuẩn bị quà Giáng sinh quyên góp được để gửi về Ukraine. Ảnh: ChronicleLive

Thi hát, làm thiệp

Sự kiện Giáng sinh Kiddie hằng năm diễn ra tại các trường công lập của hạt Polk ở Trung tâm hành chính Bartow, bang Flordia (Mỹ). Mỗi học sinh khó khăn được tặng một món đồ chơi trong danh sách mong muốn của mình, cũng như quần áo, một con gà tây cho gia đình và một chiếc xe đạp mới. Các em đều rất phấn khích khi được nhận quà.

Ở bang Hawaii, Trường Punahou tổ chức các sự kiện cho học sinh biểu diễn, làm thiệp, làm các món ăn để tặng và lan tỏa niềm vui tới những người khó khăn được nhận thực phẩm từ dịch vụ “Meals on the Weels”.

Các trường quốc tế thuộc nhóm Ryan International Group of Schools ở Ấn Độ đã mở đầu tinh thần ăn mừng, đoàn kết, gắn bó và hạnh phúc của lễ Giáng sinh bằng cách tổ chức cuộc thi hát tại Trường quốc tế Ryan (ICSE), ở ngoại ô Malad của Mumbai. Hàng trăm, học sinh từ 7 trường thành viên đến tham gia nhiệt tình, vui vẻ.

Cuộc thi với những bài hát mừng Giáng sinh du dương từ các trường tham gia đã làm say mê tất cả mọi người và mang lại không khí lễ hội cuồng nhiệt cho các em học sinh sau 2 năm phải đón Noel trầm lắng vì đại dịch.

 

Học sinh tại Trường Tiểu học St. Gregory ở Ottawa (Canada) chuẩn bị một hộp quà Giáng sinh. Ảnh: CTV News Ottawa

Bài học về sự cho đi

Trường Trung học Wellfield ở vịnh Witley (Anh) đã quyên góp quà tặng để chuyển tới Thủ đô Kiev của Ukraine đúng lễ Giáng sinh. Trường có 2 học sinh Ukraine là Mykyta Chepel (10 tuổi) và Anton Kulish (12 tuổi) đến học từ tháng 3. Trong những món quà các em quyên góp có thực phẩm, quần áo, thuốc men, đồ chơi, máy sưởi, máy phát điện. Học sinh của trường mong muốn dù đang chịu cảnh bom đạn, nhưng các bạn nhỏ ở Ukraine sẽ được đón một Giáng sinh vui vẻ như ở Anh.

Trường Pacelli dành cho người khiếm thị ở Nigeria đã tổ chức một buổi biểu diễn, trong đó họ kêu gọi sự hỗ trợ tài chính từ nhà nước và các tổ chức tư nhân. Trường có 140 học sinh và tiếp tục khuyến khích học sinh khiếm thị đến học miễn phí. Nhà trường cho biết đang thiếu tài chính để vận hành trôi chảy, thiếu đồ dùng học tập, cơ sở vật chất…

Học sinh tại Trường Tiểu học St. Gregory ở khu phố Crestview của Ottawa (Canada) đã có bài học về sự cho đi trong dịp Giáng sinh. Toàn trường dành nhiều tuần để thu thập và phân loại đồ quyên góp, trước khi cùng nhau đóng gói thành những món quà Giáng sinh. Một học sinh lớp 6 nói: “Chúng em tặng đồ ăn cho những gia đình khó khăn. Điều đó thật tuyệt và thật ấm lòng!”.

Hiệu trưởng Jennifer Murphy của trường cho biết, đây là một truyền thống tại St. Gregory. Đây là Giáng sinh đầu tiên của một số gia đình mới đến Canada, trong đó, rất nhiều gia đình đang gặp khó khăn về tài chính.

Mỗi lớp học nhận được một danh sách các vật phẩm mà họ có thể tặng. Ngoài ra, trường sẽ có hoạt động bán vật phẩm đã qua sử dụng mà học sinh quyên góp từ các gia đình. Số tiền đó cũng sẽ được dùng để giúp đỡ những người khó khăn, để đảm bảo ai cũng có một Giáng sinh an lành.

Giáo viên Rebecca Pereira dạy về tài nguyên của trường cho biết: “Chúng tôi rất vui khi thấy các em rất tích cực tham gia giúp đỡ cộng đồng và giúp đỡ bạn bè mình”.

Uyên Châu (TH)

Nguồn: https://giaoducthoidai.vn/giang-sinh-lan-toa-yeu-thuong-post620395.html

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Phụ huynh Nga kể chuyện trường mầm non ở Thổ Nhĩ Kỳ (21/12)
 Tương lai của 40 triệu trẻ em 'cuốn' theo khủng hoảng khí hậu (15/12)
 Người Đan Mạch làm thế nào để khiến học sinh vui vẻ khi đến trường? (24/11)
 Lợi ích bữa ăn học đường vượt ra ngoài giáo dục (11/10)
 Vòng lặp đói nghèo đeo bám học sinh Indonesia (8/10)
 3,6 triệu trẻ em có nguy cơ bỏ học ở Sừng châu Phi (30/9)
 Giáo dục Pakistan 'chìm trong biển lũ' (19/9)
 Hàn Quốc thiếu chương trình dạy thể dục cho học sinh đầu cấp (17/9)
 Úc: Xu hướng học tại nhà ngày càng tăng (13/9)
 7 nguyên tắc vàng giúp học sinh Đan Mạch hạnh phúc nhất thế giới (7/9)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i