Xã hội
   Ðiều chỉnh hoạt động trong những ngày rét đậm
 

Các bé Trường mầm non Họa Mi (Hoàn Kiếm) được bảo đảm đủ chăn ấm, đệm êm trong giờ ngủ trưa. Ảnh: HÀ THU

Ðể bảo đảm sức khỏe cho hơn hai triệu học sinh Thủ đô trong đợt rét đậm giữa tháng 12, các trường học ở Hà Nội tiến hành điều chỉnh giờ học và tăng cường các biện pháp phòng, chống rét cho học sinh.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Ðào tạo (GD và ÐT) Hà Nội Phạm Xuân Tiến cho biết, theo dự báo của Trung tâm Khí tượng - Thủy văn Trung ương, hiện nay không khí lạnh đang ảnh hưởng đến nhiều nơi ở Bắc Bộ. Khu vực Hà Nội có những ngày rét đậm, rét hại. Ðể bảo đảm sức khỏe cho học sinh, Sở GD và ÐT yêu cầu, trong những ngày rét đậm, căn cứ điều kiện thời tiết mỗi vùng, các trường có thể điều chỉnh thời gian học, sao cho học sinh không phải đến trường quá sớm. Trong trường hợp học sinh đến muộn vì lý do thời tiết, cần giải quyết để học sinh không phải nghỉ học.

Theo bác sĩ Ðào Hữu Thân, cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội, với tình hình không khí lạnh dự kiến kéo dài từ nay đến tháng 3-2021, nhiều loại vi-rút sẽ phát triển cùng với tình trạng cơ thể dễ nhiễm lạnh, tạo môi trường lây lan nhiều loại dịch bệnh theo mùa. Trong đó, vào mùa đông xuân thường xuất hiện nhiều bệnh liên quan đến đường hô hấp, cúm mùa, thủy đậu, tay - chân - miệng… Hiện nay, dịch tay - chân - miệng đang lây lan nhanh trong học sinh, nhiều nhất các cháu từ hai đến bốn tuổi. Hiện các trường học ở các huyện: Mê Linh, Ðông Anh, Sóc Sơn, Ba Vì, Phú Thọ… có số lượng các cháu nhỏ bị nhiễm bệnh này nhiều hơn các địa phương khác. Do vậy, công tác vệ sinh môi trường lớp học, vệ sinh ăn uống rất quan trọng.

Ðặc biệt lưu ý với các em nhỏ ở lứa tuổi mầm non vì chưa có sức đề kháng cao, dễ nhiễm bệnh khi thời tiết trở lạnh, Phó Trưởng phòng Giáo dục mầm non (Sở GD và ÐT) Nguyễn Thị Hào nhấn mạnh, các trường khối mầm non cần đặc biệt quan tâm phòng, chống dịch bệnh trong điều kiện thời tiết rét đậm, vì cấp học này có nhiều tiết học hoạt động ngoài trời. Một số trường vẫn chưa quan tâm đến việc bố trí nước ấm cho trẻ uống, mà vẫn cho học sinh uống nước từ bình nước có sẵn, không phù hợp với thời tiết rét đậm hiện nay. Ngoài ra, việc bố trí nước ấm trong nhà vệ sinh cũng rất cần thiết với khối học này. “Các trường mầm non cần hạn chế cho trẻ vui chơi ở ngoài sân, tuyệt đối không cho trẻ hoạt động ngoài hành lang lớp học, nhất là ở những nơi có gió lùa. Cần linh hoạt đưa các hoạt động giáo dục, chăm sóc trẻ vào khu vực được giữ ấm” - bà Hào nhấn mạnh.

Với yêu cầu tăng cường công tác phòng dịch bệnh đông xuân cho học sinh, đồng chí Phạm Xuân Tiến nhấn mạnh, các trường học cần phối hợp gia đình học sinh, nhất là trẻ mầm non, trong đó thầy cô cần đặc biệt quan sát, nắm bắt tình hình sức khỏe, để phản ánh, nhắc nhở phụ huynh học sinh mặc đủ ấm cho con trước khi đến trường.

Để chủ động đối phó trong trường hợp thời tiết lạnh kéo dài, nhiệt độ giảm sâu, Sở GD và ÐT Hà Nội đang lấy ý kiến góp ý về quy định cho học sinh nghỉ học. Hiện nay, quy định nghỉ học vẫn đang áp dụng với học sinh mầm non, tiểu học là khi nhiệt độ xuống dưới 100C và với học sinh THCS, THPT dưới 70C. Tuy nhiên, đồng chí Phạm Xuân Tiến cho biết, Sở này nhận được nhiều phản ánh cho rằng mặc dù thời tiết có thể lạnh dưới 100C, nhưng nếu trẻ mặc đủ ấm, điều kiện trường lớp bảo đảm chống rét thì không cần thiết phải cho trẻ nghỉ học, vì việc nghỉ học của học sinh ảnh hưởng khá lớn đến công việc của phụ huynh học sinh. Bên cạnh đó, việc bố trí học bù cũng ảnh hưởng đến kế hoạch học tập trung của nhà trường. Hơn nữa, nhiều phụ huynh phản ánh về quy định nghỉ học khi trời rét khiến nhiều trẻ phải ở nhà, không có người chăm sóc, sẽ gặp rất nhiều nguy cơ mất an toàn.

Chia sẻ ý kiến về vấn đề này, đại diện Phòng GD và ÐT huyện Ba Vì cho biết, với thực tế thời tiết tại địa phương này thì 100C ở vùng núi cao khá lạnh, nhất là ở những xã miền núi nhiều mù, rét buốt, cho nên phòng vẫn muốn giữ quy định hiện tại là nếu nhiệt độ xuống dưới 100C thì cho học sinh mầm non và tiểu học nghỉ học, dưới 70C thì học sinh THCS và THPT nghỉ học đối với trường học vùng cao. Còn với khu vực thị trấn thì tùy tình hình thực tế, nếu không mưa rét, gió lớn vào những ngày này, thì với nền nhiệt độ thấp như vậy, học sinh vẫn có thể đến trường. Phòng GD và ÐT huyện Chương Mỹ ủng hộ ý kiến hạn chế cho học sinh nghỉ học khi nhiệt độ dưới 100C và thời tiết khô ráo, vì nếu học sinh được trang bị quần áo ấm đầy đủ vẫn nên đến trường để được chăm sóc tốt hơn là ở nhà không có người lớn trông nom. Ý kiến này được đại diện phòng GD và ÐT các quận nội thành tán thành. Cô giáo Ðinh Bích Hà, Hiệu trưởng Trường mẫu giáo Việt Triều (quận Ðống Ða) cho biết, lâu nay dù nhiệt độ xuống dưới 100C, trường vẫn tổ chức dạy học bình thường. Rất nhiều phụ huynh gửi con đến lớp vì cho rằng, các con sẽ được chăm sóc đầy đủ, vì bố mẹ vẫn phải đi làm, không có điều kiện trông con.

Sở GD và ÐT Hà Nội sẽ tiếp tục lấy ý kiến rộng rãi và sớm đề xuất phương án xử lý đối với quy định cho học sinh nghỉ học khi thời tiết rét đậm để bảo đảm sức khỏe cho học sinh, đồng thời không gây xáo trộn, ảnh hưởng đến các gia đình có con em đi học.

Nguồn https://nhandan.com.vn

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Lạnh dưới 10 độ C, học sinh được nghỉ học có hợp lý? (22/12)
 Chuẩn hóa bữa ăn học đường dưới góc nhìn chuyên gia (21/12)
 Nhiều khó khăn trong xây dựng trường chuẩn ở các huyện miền núi (21/12)
 Lập vườn rau làm “giáo cụ” đặc biệt cho trẻ mẫu giáo (21/12)
 Các trường học Hà Nội được điều chỉnh thời gian học muộn hơn trong những ngày giá rét (18/12)
 Quỹ Vì Tầm vóc Việt hoàn thành nâng cấp một điểm trường mầm non ở Vân Hồ, Sơn La (18/12)
 Không bắt buộc học sinh mặc đồng phục khi trời rét (17/12)
 Giáo dục đặc biệt, công việc của những con người đặc biệt (17/12)
 217 giáo viên mầm non đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm 2020 (16/12)
 Hà Tĩnh: Xét tuyển 190 giáo viên ở 3 cấp học (15/12)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i