Tâm lý
   Con bạn đã sẵn sàng vào lớp 1 chưa?
 

Gia đình mải bồi đắp kiến thức cho con trong khi một số kĩ năng lại bỏ quên. Vì thế, trẻ vào lớp 1 hiện nay, phần lớn là thừa kiến thức nhưng lại thiếu kĩ năng.

LTS: Đưa ra những chia sẻ về việc trang bị kĩ năng sống cần thiết cho con trước khi trẻ bước vào lớp 1, cô giáo Phan Tuyết đã có bài viết.

Tòa soạn trân trọng gửi đến độc giả bài viết.

Khi con sắp vào lớp 1, phụ huynh thường lo lắng nhất về việc sợ con không theo kịp chương trình, sợ con thua chúng bạn, sợ con sẽ trở thành “con vịt lạc đàn” trong lớp. Thế nên nhiều gia đình đã cho con đi học chữ ngay từ khi con mới 4, 5 tuổi.

Mải bồi đắp kiến thức cho con trong khi một số kĩ năng cần thiết gia đình thường bỏ quên. Vì thế, trẻ vào lớp 1 hiện nay, phần lớn là thừa kiến thức nhưng lại vô cùng thiếu các kĩ năng.

Do đó, các bậc phụ huynh nên trang bị cho con em mình những kĩ năng sống cần thiết.

Các gia đình nên trang bị những kĩ năng sống cần thiết cho trẻ trước khi vào lớp 1 (Ảnh minh họa trên Báo Chính phủ).

Kĩ năng hòa nhập

Vào lớp 1, cái gì đối với trẻ cũng khác lạ so với môi trường mẫu giáo. Đó là trường lớp, thầy cô, bạn bè đến cả cách học, cách chơi...

Có em hòa nhập rất nhanh, nhưng không ít em phải cần cả một thời gian khá dài mới làm quen được.

Thậm chí có em tỏ thái độ hoảng sợ và thường la hét, khóc lóc mỗi sáng mai đến trường.

Khác với mẫu giáo, trẻ vừa học vừa chơi nên các bé thoải mái. Vào lớp 1, học 2 tiết (tính cả thời gian thực học và thời gian chuyển tiết là 120 phút) các bé mới được ra chơi nên nhiều em bức bối, khó chịu học mất tập trung.

Theo nhiều giáo viên dạy lớp 1 cho biết, phần đông các em chỉ tập trung cao độ khoảng 15-20 phút đầu tiên của tiết học.

Sau đó, các bé thường mất trật tự. Em ngồi nói chuyện, em chọc bạn, em nằm vật trên bàn, em ngó lơ như chẳng quan tâm điều gì.

Để trẻ có được kĩ năng trên, phụ huynh phải tập cho trẻ từ từ không nên nóng vội.

Ví như, vào những ngày hè, ba mẹ tranh thủ đưa các bé đến trường giới thiệu ngôi trường các em sẽ học. Trẻ sẽ có một tuần làm quen trường lớp.

Với trẻ có tính nhút nhát, tự ti, ba mẹ nên theo sát con để hướng dẫn, giải thích thật kĩ để bé quen dần.

Ở nhà, phụ huynh phải tập cho các bé ngồi học thật tập trung ít nhất là một tiếng. Sau đó mới cho giải trí như uống nước, đi vệ sinh.

Kĩ năng sử dụng nhà vệ sinh và chăm sóc bản thân

Nhiều trẻ chưa biết cách đi vệ sinh, như việc ngồi bồn cầu, bỏ giấy nơi nào và dội nước ra sao? Thế nên cứ đi vệ sinh xong là trẻ chạy ngay vào lớp.

Nhà vệ sinh hôi dơ nguyên nhân chính vì những lỗi như thế.

Có em chưa biết làm thế nào để vệ sinh thân thể được sạch sẽ. Thế nên, sau khi đi vệ sinh bị bẩn dính khắp người không thể nào tiếp tục học được.

Có em, có lẽ do gia đình dặn dò kĩ quá nên khi vào thấy nhà vệ sinh không sạch đã nín. Thế là “tai họa” đã xảy ra khi đang học mà cả lớp phải bung chạy bởi có bạn đã không thể nín nổi.

Kĩ năng biết tự lập trong học tập

Chuyện trẻ đến lớp quên bút, sách, vở thường xuyên xảy ra. Khi hỏi các bé thường thưa “vì ba mẹ con không bỏ vào”. Đây chính là hậu quả của việc cha mẹ làm thay con.

Từ việc soạn sách vở theo thời khóa biểu, soạn đồ dùng học tập mang theo. Do làm thay con nên nhiều khi giáo viên dặn mang thêm sách, vở trẻ không hề nhớ.

Được ba mẹ làm hộ, đến lớp các bé không tự lấy sách vở ra viết sao cho đúng. Sau khi học xong cũng không thể tự thu dọn đồ dùng học tập vào cặp sao cho gọn gàng.

Tập cho trẻ kĩ năng này không hề khó. Cha mẹ chỉ cần cho con nhìn thời khóa biểu và hướng dẫn các bé tự soạn sách, vở, đồ dùng trong sự giám sát của mình.

Cũng như khi bé học bài xong nên để các em tự thu dọn và cất vào cặp. Các bậc cha mẹ tuyệt đối không vì các em làm chậm mà làm thay, từ đó dễ sinh tính ỉ lại.

Khi bé đã có được một số kĩ năng cần thiết cơ bản nêu trên, phụ huynh hãy cứ yên tâm vì các bé sẽ hòa nhập môi trường mới một cách khá tự tin và nhanh chóng.

Nguồn http://giaoduc.net.vn

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Dạy con ham đọc sách từ sơ sinh, không khó (20/7)
 Bố mẹ Việt Nam đừng cố nuôi con hoàn hảo, hãy học cách thức dạy con này của người Đức! (19/7)
 Muốn nuôi dạy con lớn lên có tính cách tốt đừng quên 9 điều này (18/7)
 Tạo dựng niềm lạc quan và yêu đời vào cuộc sống cho con trẻ (17/7)
 Dạy con dưới 6 tuổi học kỹ năng sống như thế nào (12/7)
 Rèn kỹ năng cho con trước khi vào lớp 1 (5/7)
 Cách nuôi dạy những đứa trẻ hạnh phúc từ 6 nhà giáo dục lừng danh (5/7)
 Hãy chuẩn bị tâm lý tốt cho con bước vào lớp 1 hơn là cho con đi học trước chương trình (21/6)
 Rèn kỹ năng cho con trước khi vào lớp 1 (15/6)
 Làm sao để kỳ nghỉ hè của con không là nỗi lo của bố mẹ? (22/5)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i