Chăm sóc trẻ
   Khoảng cách giữa 2 lần sinh con quá gần, trẻ dễ bị tự kỷ
 

Sinh con vốn thuộc lẽ tự nhiên, tức là không phải cứ muốn là được mà đôi khi niềm vui lại đến dồn dập. Vấn đề đặt ra là, khoảng cách giữa 2 lần sinh con quá gần liệu có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của mẹ và bé?


Trong quan niệm của người Á Đông, sinh con ai cũng muốn có nếp có tẻ. Tức là, rất ít gia đình sinh con một mà lựa chọn có anh, có chị gia đình thêm vui. Điều cần cân nhắc duy nhất là khoảng cách giữa hai lần sinh con. Tại sao lại như vậy?

Chẳng phải khi sinh con liền nhau, mẹ có thể dễ dàng tận dụng lại đồ dùng của bé đầu cho bé thứ 2 cũng như kiến thức chăm con còn "nóng hổi" của mình. Hơn nữa, do độ tuổi cách biệt không nhiều, các bé dễ thân thiết với nhau hơn.

Đúng là như vậy, nhưng đi cùng với đó cũng là những nguy cơ sinh non, sinh con thiếu cân, mẹ dễ bị stress và đặc biệt con thứ hai dễ bị tự kỷ hơn. Một nghiên cứu được công bố trên tờ Daily mail còn cho thấy mối liên hệ giữa việc sinh con quá gần nhau và nguy cơ tự kỷ ở trẻ.


Sinh con năm một trẻ có nguy cơ bị bệnh tự kỷ cao

Nghiên cứu tiến hành phân tích hồ sơ của hơn 7.000 trẻ em sinh ra trong khoảng từ năm 1987-2005 tại Phần Lan cho thấy mang thai lần 2 trước khi bé đầu tròn 1 tuổi sẽ làm tăng 30% khả năng mắc bệnh tự kỷ ở trẻ thứ 2.

Không chỉ các chuyên gia Phần Lan mà Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ (CDC) mới đây cũng đã công bố nếu bạn muốn có 2 đứa con, khoảng cách 2-4 năm là "đẹp" nhất cho một thai kỳ thứ 2 an toàn. Nếu vội vã mang thai lần nữa nguy cơ mắc tự kỷ của đứa bé ra đời sau sẽ tăng thêm 50%.

Nhưng nếu khoảng cách kéo dài quá 4 năm một số bằng chứng về các vấn đề rối loạn phát triển cũng được tìm thấy, tuy chưa rõ ràng như nguy cơ tự kỷ ở những đứa em gần tuổi anh chị.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng cơ thể phụ nữ cần ít nhất 18 tháng để cân bằng lại, tự bổ sung những chất dinh dưỡng cần thiết cho việc mang thai và nuôi dưỡng những đứa trẻ. Nghiên cứu này vừa được công bố ngày hôm nay trên tạp chí Autism Research dựa trên số liệu của 356 trẻ mắc chứng rối loạn tự kỷ, 600 trường hợp rối loạn phát triển và 524 trường hợp không có rối loạn.

Theo tiến sĩ Laura Schieve, đến từ CDC và là tác giả chính của nghiên cứu khuyên rằng với những hiểu biết và điều kiện chăm sóc sức khỏe hiện tại, các cặp vợ chồng nên lên kế hoạch có con khoa học và thảo luận điều này với chuyên gia để bảo đảm con bạn được ra đời trong điều kiện thuận lợi nhất.

Theo Marrybaby

 

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Thực đơn đủ chất cho trẻ nhỏ (6/3)
 Bố trẻ hơn, con có tuổi thọ dài hơn (26/2)
 7 tai nạn trẻ em hay gặp nhất do lỗi chủ quan của bố mẹ Việt (30/1)
 Từ vụ bé gái bị mảnh sành đâm vào cổ: Phụ huynh cần xử lý thế nào? (24/1)
 Khoa học chứng minh: Bố mẹ ít dùng điện thoại, nói chuyện nhiều với con sẽ giúp trẻ học ngôn ngữ nhanh hơn (16/1)
 Không phải tự nhiên bé lười ăn, tất cả đều có nguyên do (16/1)
 6 thực phẩm giúp trẻ thông minh (8/1)
 Những món ăn dặm của bé tuyệt đối không thể hâm lại (5/1)
 Cho bé ăn dặm đúng cách từ A-Z (2/1)
 Tin ngay đi, con sẽ thông minh gấp 3 nếu bố chăm việc nhà! (19/12)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i