Vui chơi cùng trẻ
   Cùng con đi khắp thế gian, xu hướng nuôi dạy con hiện đại
 

Nuôi dạy con thời hiện đại nói khó không phải khó nhưng dễ thì không đúng. Thời đại công nghệ, bố mẹ và cả con trẻ đứng trước nhiều cám dỗ của internet và các thiết bị điện tử. Cùng con tạm thời dời xa điện thoại, tivi để đi khắp thế gian là lựa chọn thông minh đang được nhiều cặp vợ chồng trẻ áp dụng.


Chỉ cần gõ từ khóa "cùng con đi khắp thế gian" trên công cụ Google search, bạn sẽ tìm thấy ngay gần 5 triệu kết quả khác nhau. Đây đang được cho là xu hướng nuôi dạy con thời hiện đại hiệu quả.
Từ các cặp vợ chồng người nổi tiếng cho đến những bà mẹ ở vùng quê đang ngày càng lựa chọn thoát khỏi khuôn khổ truyền thống trong chuyện kiêng cữ sau khi sinh. Họ không còn ở cữ 3 tháng 10 ngày hay chỉ ăn thịt heo kho nghệ, canh đu đủ hầm xương... mà chọn lựa cho bé cưng tiếp cận với thế giới sớm hơn và cuộc sống của mẹ thoải mái hơn.
Từ cặp vợ chồng nổi tiếng Lý Hải - Minh Hà
Cặp đôi nổi tiếng Lý Hải - Minh Hà được biết đến như những người đi tiên phong trong các phương pháp giáo dục con cái hiện đại nhất nhưng vẫn không đánh mất nét truyền thống Á Đông. Chuyện cho con đi chơi xa từ rất sớm là một ví dụ điển hình.

Lý Hải - Minh Hà rất chú trọng đến các phương pháp giáo dục con sớm

Minh Hà đã từng chia sẻ với báo giới rằng cô rất quan tâm đến việc giáo dục con cái từ những năm tháng đầu đời. Chuyến đi gần đây của cả nhà đến Phú Quốc khi bé út Sunny mới gần 4 tháng tuổi. Theo bà mẹ trẻ nổi tiếng này, thông qua những chuyến đi du lịch, bé con sẽ học được tính tự lập cũng như tìm hiểu, khám phá thiên nhiên xung quanh.
Đến những ông bố trẻ mê con
Một câu chuyện gây bão trên mạng xã hội cũng như được các webside uy tín đăng tải khác là câu chuyện của một ông bố trẻ cùng hai cô công chúa xinh đẹp đi du lịch khắp nơi trên thế giới từ khi bé còn nằm trong bụng mẹ 5 tháng tuổi.
Đó là anh Nguyễn Tiến Đạt và chị Trinh Mai Oanh - bố mẹ của 2 con Hà My và Mỹ Hạnh. Bé Nguyễn Hà My chỉ chưa đầy một tuổi nhưng thành tích đi du lịch của bé cũng rất đáng kể. Chào đời được 5 tháng bé cùng cả nhà đi Huế. 8 tháng tuổi, bé đi du lịch Mỹ, 10 tháng tuổi đi du lịch Nhật Bản, 11 tháng tuổi đi Đà Nẵng - Hội An. Ngoài ra, bé còn theo gia đình đi du lịch cuối tuần đến Vĩnh Phúc, Đường Lâm, Bắc Ninh...
Chị của bé Hà My là Mỹ Hạnh tính đến thời điểm bố mẹ chia sẻ cũng đã đi 15 quốc gia, trong đó đến Mỹ 3 lần, đi du lịch 6 nước châu Âu, Nhật, Hàn Quốc và nhiều quốc gia khác.
nuôi dạy con 1
Những trải nghiệm thời ấu thơ sẽ ghi dấu ấn mạnh mẽ với trẻ
Chia sẻ về kinh nghiệm du lịch, vợ chồng anh Đạt - chị Oanh cho biết: "Các bé khi đi du lịch rất ngoan, ăn ngủ tốt, bố mẹ vẫn có thể vừa thay nhau chăm bé, vừa tham quan du lịch".
Nói về lý do cùng con đi khắp thế gian này, anh chị chia sẻ việc cho trẻ đi du lịch sẽ giúp bé sớm nhận thức và học hỏi về thế giới quan rộng lớn hơn là chỉ quanh quẩn trong bốn bức tường hay những siêu thị chật ních người và hàng. Trẻ cũng sẽ được nhiều cơ hội để vận động và học cách thích nghi với môi trường sống mới, kỹ năng mới.
Và mẹ đơn thân cũng chẳng nề hà
Một nữ biên kịch trẻ tuổi khá nổi gần đây tên N.T.A chọn cách nuôi con theo bản năng và không hề gò bó. Ngay từ khi còn trong tháng, bà mẹ này đã đưa con đi khắp thế gian để gặp gỡ bạn bè và người thân.
Theo quan điểm của bà mẹ này: Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ cũng giống như bất kì người lớn nào, thậm chí còn đặc biệt hơn, mỗi giai đoạn phát triển của con là cơ hội để con thích nghi và hình thành tính cách, khả năng bản thân với môi trường sống.
Khi nào cho con đi ra ngoài?
Từ xưa tới nay, các bà mẹ thường rất e ngại về việc đưa con ra ngoài quá sớm. Một phần vì quan niệm truyền thống, phần cho rằng môi trường ngoài căn phòng kín có thể khiến bé mắc bệnh. Nhưng điều này hoàn toàn sai lầm.
Không có tài liệu y khoa nào khẳng định mẹ phải cho em bé ở trong nhà để tránh các loại bệnh. Cũng không có nghiên cứu nào chỉ ra mẹ cần phải ở trong nhà một vài tháng và ăn kiêng đủ thứ. Chuyện ra ngoài cùng bé hay không nằm ở quyết định của chính bố mẹ.
Trên thực tế, không khí trong lành và sự thay đổi không gian là điều tốt cho mọi người dù ở độ tuổi nào và ngay cả trẻ sơ sinh. Để tránh cho bé khỏi virus, vi khuẩn không mong muốn, hãy hạn chế thời gian ở những nơi đông đúc, tránh tiếp xúc người bệnh...
Mỗi ngày trôi qua, bé sẽ lớn lên và cảm nhận thế giới xung quanh từ âm thanh cho tới hình ảnh mùi vị. Mỗi chuyến đi xa sẽ lưu lạnh trong ký ức tuổi thơ của bé cưng kỹ niệm đẹp. Nuôi dạy con như vậy chẳng phải thú vị và hoan hỉ hơn sao?

Theo Marrybaby

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Thường xuyên chơi những trò này với trẻ để kích thích trí thông minh tuyệt đỉnh từ sớm (2/8)
 Vì sao trẻ em Mỹ thường hạnh phúc và năng động hơn trẻ em ở các nước khác? (4/5)
 Lợi ích khi cha mẹ vui chơi cùng trẻ nhỏ (7/4)
 6 trò chơi cho trẻ sơ sinh từ 0 – 3 tháng tuổi (13/1)
 Không tốn tiền mà bố mẹ vẫn khiến con thích mê khi cùng bé chơi những trò này (3/1)
 Bác sĩ Nhi khoa gợi ý 6 trò chơi kích thích trẻ phát triển trí não từ sớm (20/12)
 Đồ chơi xếp hình và những lợi ích tuyệt vời cho bé (12/12)
 Tuổi chừng nào, chơi chừng nấy! (14/10)
 Vận động sao cho vừa với tuổi? (22/9)
 Chọn đồ chơi phù hợp với độ tuổi của bé (7/9)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i