Xã hội
   Giáo dục giới tính toàn diện cho trẻ- Bài toán khó chưa có lời giải
 

Có một thực tế ngày càng nhức nhối là tình trạng trẻ em bị đánh đập, bắt nạt, bị quấy rối tình dục, xâm hại thân thể hiện nay ngày càng nhiều.


Nhà trường, gia đình, phụ huynh và cả xã hội vẫn loay hoay đi giải quyết hậu quả của tình trạng trẻ em bị đánh đập, bị bắt nạt, thậm chí là bị xâm hại thân thể, bị quấy rối tình dục... Có những trường hợp, chỉ khi sự việc đã xảy ra rồi, hậu quả nghiêm trọng để lại cho nạn nhân, nhiều người mới tá hỏa.


Giáo dục giới tính cho trẻ em vẫn là bài toán khó chưa có lời giải đáp. Ảnh minh họa


Hiện trạng này xảy ra đối với trẻ em không còn mới đối với xã hội. Bởi hàng ngày, ở đâu đó những hành vi bạo hành đối với trẻ em vẫn đang diễn ra thường xuyên, thậm chí nhiều đứa trẻ bị đánh đập, lạm dụng như cơm bữa. Nạn bạo hành trẻ em đã gây bức xúc trong xã hội và không một lý do nào có thể biện minh cho điều này.


Nửa đầu năm 2016, dư luận rúng động khi liên tiếp xảy ra những vụ bạo hành trẻ em nghiêm trọng khiến nhiều người đau lòng. Đó là trường hợp của một bé gái mới 6 tuổi ở TP Thái Nguyên bị mẹ nuôi đánh đập dã man đến gãy ngón chân vì "thầy" phán hai mẹ con không hợp tuổi, làm ảnh hưởng đến công việc làm ăn. Hay trường hợp đáng thương của bé gái 7 tuổi bị bạo hành ngay tại một cơ sở tu tại gia ở Bình Dương.


"Trẻ em như búp trên cành", thế nhưng có nhiều người lớn lại quên mất đi điều thiêng liêng đó. Chỉ vài cơn nóng giận mà có thể hành hạ dã man một đứa bé không có khả năng kháng cự.


Thông tin từ Bộ LĐ-TB&XH cho biết, Bộ đã xây dựng đường dây nóng (số 18001567) để ghi nhận, tư vấn và xử lý những vấn đề liên quan tới trẻ em. Mỗi năm đường dây này nhận khoảng 300.000 cuộc gọi. Tuy nhiên, việc truyền thông quảng bá đường dây chưa thường xuyên, đa số người dân chưa biết.


Còn theo khảo sát của Tổng cục Thống kê với sự hỗ trợ của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), có gần 80% số trẻ em Việt Nam từ 2-14 tuổi bị cha mẹ hoặc người chăm sóc hay những người khác trong gia đình trừng phạt bằng bạo lực.


Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm Bộ Công an cũng cho biết, mỗi năm trung bình có từ 1.600 - 1.800 vụ xâm hại trẻ em nghiêm trọng được phát hiện (kể cả xâm hại tình dục).


Nhiều ý kiến cho rằng, chính sự giáo dục ngay từ nhỏ ảnh hưởng rất lớn đến sư phát triển sau này của trẻ. Vì thế, nạn bạo hành trẻ em, xâm hại thân thể, hay quấy rối tình dục trẻ em là những hành vi không thể tha thứ và không thể biện hộ.


Để nâng cao nhận thức, ý thức cũng như những kiến thức, kỹ năng cần thiết cho trẻ, sự ra đời của bộ sách giáo dục giới tính toàn diện là cần thiết đối với xã hội hiện đại.


Theo HNM

 

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Thế giới hiện đại vẫn còn 45 triệu nô lệ (23/6)
 'Muốn không thất nghiệp, cử nhân Sư phạm hãy bớt đòi hỏi' (22/6)
 LHQ đánh giá cao bước tiến của Việt Nam trong bảo vệ chăm sóc trẻ em (21/6)
 Cả nước hiện đang thiếu khoảng 23.500 giáo viên mầm non (20/6)
 Thanh Hóa: Nỗ lực đưa đến trường 7.700 trẻ không được đi học (17/6)
 Có nên đưa kỹ năng sinh tồn thành môn học cho trẻ? (16/6)
 Lao động trẻ em nằm ngoài tầm kiểm soát (15/6)
 Quan sát trẻ dựa trên quá trình – Cách tiếp cận để nâng cao chất lượng giáo dục mầm non (14/6)
 ILO: Khoảng 168 triệu trẻ em có nguy cơ bị bóc lột sức lao động (13/6)
 Quảng Bình: “Nóng” chuyện tuyển sinh bậc Mầm non (10/6)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i