Bạn nhỏ quanh ta
   Nhà vô địch trẻ thế giới và gia đình toàn kỳ thủ ở Quảng Ninh
 

Bố mẹ đều là kiện tướng, Nguyễn Lê Cẩm Hiền ngay từ nhỏ đã yêu thích những quân cờ và mới đây gây bất ngờ bằng chức vô địch lứa U8 nữ tại Giải vô địch cờ vua trẻ thế giới 2015.


Kỳ thủ nhí Nguyễn Lê Cẩm Hiền thi đấu tại giải cờ vua trẻ thế giới 2015 tại Hy Lạp. Ảnh: Gia đình cung cấp


Trong căn nhà ở phường Cao Xanh, TP Hạ Long (Quảng Ninh) những ngày này luôn rôm rả tiếng nói cười của gia đình và bà con lối xóm đến chúc mừng Nguyễn Lê Cẩm Hiền vừa mang vinh quang về cho quê hương.


Ngồi tập luyện bên bàn cờ cùng với mẹ, em rụt rè kể lại quá trình thi đấu đánh bại đối thủ nơi đất khách. "Mỗi ván đấu cháu rất căng thẳng, nhất là ván cuối cùng phải mất hơn năm tiếng mới giành được chiến thắng trước đối thủ đang xếp thứ sáu của Mông Cổ. Khi biết mình vô địch, cháu rất vui, liền chạy đến ôm chầm lấy bố", Cẩm Hiền rụt rè kể.


Bề ngoài bẽn lẽn nhưng lối nói chuyện của cô bé luôn lưu loát và trưởng thành hơn so với độ tuổi. "Sau khi vô địch, cháu được bố cho đi thăm quan một số điểm ở Hy Lạp và ăn đồ tây. Cháu thích nhất là món mỳ Ý vì nó kèm theo nước sốt rất ngon", kỳ thủ nhí tươi cười nói và cho biết ước mơ là trở thành đại kiện tướng như bố.


Cẩm Hiền là con gái lớn, phía sau là em gái hai tuổi, của gia đình toàn kỳ thủ. Ông nội Nguyễn Khắc Hùng không thi đấu chuyên nghiệp nhưng cũng là một tay cờ nổi tiếng, trong khi bố của em là Đại kiện tướng quốc tế Nguyễn Anh Dũng (39 tuổi) và mẹ là kiện tướng quốc tế Lê Phương Liên (36 tuổi).


Từ nhỏ, thay vì chơi với búp bê hay các món đồ chơi nữ tính khác, Cẩm Hiền chọn những quân cờ đen trắng để làm bạn. Thậm chí, cô bé lớn lên từ đất mỏ này thường xuyên ngủ quên bên bàn cờ. Năm lên bốn tuổi, Cẩm Hiền được ông nội hướng dẫn rồi sớm bộc lộ tố chất đặc biệt. Lên năm tuổi cô bé đã thi đậu vào lớp năng khiếu của tỉnh, cũng là nơi bố Dũng là huấn luyện viên trưởng.


Chị Liên cho biết, buổi tối Cẩm Hiền đến lớp năng khiếu để tập cờ với anh chị, còn khi về nhà hai vợ chồng thay nhau rèn giũa thêm và cho em tập đánh cờ trên mạng. "Những ngày Cẩm Hiền thi đấu ở Hy Lạp, cả gia đình đều hồi hộp chờ ngóng kết quả, nhất là ván thứ 11 - ván đấu quyết định Cẩm Hiền giành chức vô địch hay không. Cả nhà lúc nào cũng túc trực bên máy tính để cập nhập kết quả. Sau khi ván đấu cuối cùng kết thúc, lúc đó khoảng 1h sáng, nhận được điện thoại của chồng từ Hy Lạp gọi về nói con gái đã vô địch, tôi như òa khóc vì vui mừng", chị Liên xúc động kể.


Ngoài việc tập luyện cờ vua, ở lớp học văn hóa Cẩm Hiền còn là học sinh ngoan, học giỏi, có thành tích cao trong học tập. Cô Nguyễn Thị Xuân Hà, giáo viên chủ nhiệm lớp 3A5 Trường Tiểu học Cao Xanh cho biết, Cẩm Hiền tính tình hơi nhút nhát nhưng ngoan ngoãn và hòa đồng với bạn bè, thông minh tiếp thu các môn học rất nhanh. "Năm lớp một Cẩm Hiền là học sinh giỏi và giành giải nhất trường về cuộc thi vở sạch chữ đẹp, còn năm lớp hai em là học sinh xuất sắc", cô Hà nói.


Sau hơn một năm rèn giũa, năm 2013 Cẩm Hiền có lần đầu xuất ngoại dự tranh giải vô địch các nhóm tuổi trẻ châu Á tại Iran, và lập tức giành HC vàng nội dung cờ chớp, cùng HC bạc nội dung cờ nhanh và cờ tiêu chuẩn lứa tuổi U6.


Năm 2015 có thể coi như một dấu son cho sự nghiệp vừa mới bắt đầu của tài năng nhí này. Hồi tháng 6, Cẩm Hiền giành HC đồng nội dung cờ chớp và HC vàng đồng đội giải trẻ Đông Nam Á. Đến tháng 8, em tiếp tục thành công khi giành HC bạc giải vô địch cờ vua trẻ châu Á.


Tại giải vô địch cờ vua trẻ thế giới tổ chức tại Hy Lạp từ 25/10-5/11, dù không được đánh giá cao (elo 1299) và có sự khởi đầu không được tốt khi chỉ giành được bốn điểm sau sáu ván và xếp hạng 20, Cẩm Hiền đã gây bất ngờ bằng việc giành chiến thắng cả năm ván cuối cùng. Chung cuộc, với chín điểm, cô bé quê Quảng Ninh lên ngôi vô địch, vượt qua những kỳ thủ có hệ số vượt trội như VĐV người Hungary Gaal Zsoka (elo 1534, cũng giành được 9 điểm nhưng kém hệ số Cẩm Hiền) và VĐV người Bulgary Ivanova Dilyana (elo 1369, giành được 8,5 điểm).


Với chiến thắng này, Cẩm Hiền trở thành kỳ thủ Việt Nam duy nhất giành HC vàng tại Giải vô địch cờ vua trẻ thế giới năm nay. Đây cũng là lần thứ tám Việt Nam lên ngôi tại Giải vô địch cờ vua trẻ thế giới (từ U18 trở xuống), sau Đào Thiên Hải (U16, năm 1993), Nguyễn Thị Dung (U12, năm 1994), Nguyễn Ngọc Trường Sơn (U10, năm 2000), Lê Quang Liêm (U14, năm 2005), Trần Minh Thắng (U8, năm 2008), Nguyễn Anh Khôi (U10, năm 2012 và U12, năm 2014).


Theo HNM

 

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Mỹ cấm trẻ em dưới 11 tuổi chơi bóng bằng đầu (12/11)
 Thần đồng 9 tuổi trở thành CEO và chuyên gia an ninh mạng (10/11)
 Thiên tài 17 tuổi tìm ra định lý có thể thay đổi Toán học (6/11)
 Nam sinh đi bộ 320km gây quỹ được Thủ tướng Anh khen (2/11)
 Bé gái 9 tuổi trở thành phi hành gia trẻ nhất thế giới (28/10)
 Những “đặc quyền” đáng mơ ước của trẻ em ở Phần Lan (26/10)
 Nữ sinh 15 tuổi giành giải khoa học trị giá 25.000 USD (23/10)
 Thần đồng 13 tuổi vào danh sách phụ nữ quyền lực nhất Mexico (20/10)
 Nhóc tì 5 tuổi nổi tiếng cho ra sách ảnh đầu tay (13/10)
 Chú bé khiến cả thế giới sửng sốt với "con mắt thứ 3" (5/10)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i