Xã hội
   5 cách thế giới đang hành động chống lại nạn bạo hành phụ nữ
 

Ngày 25/11 là Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực với phụ nữ, một ngày nhắc nhở thế giới rằng hành động bạo hành đối với phụ nữ trên khắp thế giới là một sự vi phạm nhân quyền cần phải ngăn ngừa.


Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), các nỗ lực hiện tại nhằm bảo vệ phụ nữ toàn cầu là chưa đủ, ngay cả sự nhận thức về các vấn đề đối với phụ nữ và bé gái. WHO chỉ ra rằng cứ 3 phụ nữ trên thế giới thì có 1 người từng bị bạn tình bạo hành về thể chất hoặc tình dục, hơn 100 triệu phụ nữ toàn cầu phải trải qua hủ tục cắt bỏ bộ phận sinh dục nữ và khoảng 70 triệu bé gái là nạn nhân của tảo hôn. Tất cả các vấn đề này đều gây hại cho phụ nữ trực tiếp hoặc gia tăng khả năng bị bạo hành thể chất.


Tuy nhiên, bên cạnh đó, nhiều chương trình hành động quan trọng đã được thực hiện nhằm bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái, đồng thời đảm bảo bình đẳng giới trong năm 2014.


Dưới đây là 5 cách thế giới hành động để ngăn chặn tình trạng bạo lực với phụ nữ:


Bạo hành gia đình đang giảm dần ở Mỹ

Theo số liệu liệu thống kê thường niên, tình trạng bạo lực gia đình đối với phụ nữ đã giảm 63% trong khoảng thời gian từ năm 1994 đến 2012. Cuộc khảo sát do Cục Thống kê Tư pháp thực hiện vào tháng 4 cho thấy tình trạng bạo hành gia đình suy giảm đáng kể từ khi chương trình Hành động chống bạo lực với phụ nữ được thực hiện cách đây 2 thập kỷ dưới sự lãnh đạo của Thượng nghị sĩ Joe Biden khi đó.


Liên Hiệp Quốc tuyên bố tất cả các quốc gia đều nên cấm tảo hôn

Vào ngày 21/11, Liên Hiệp Quốc đã thông qua sự đồng thuận kêu gọi tất cả các quốc gia cấm tảo hôn và hôn nhân cưỡng ép với trẻ em, một động thái sẽ tác động đến khoảng 15 triệu bé gái mỗi năm. UNICEF cũng chỉ ra rằng các bé gái kết hôn trước sinh nhật 18 tuổi thường có xu hướng bị bạo hành gia đình và chết do các biến chứng khi sinh con.


Chống lại hủ tục cắt bỏ bộ phận sinh dục nữ (FGM)

Dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Anh David Cameron, nước Anh đã cam kết chi 1.4 triệu bảng Anh vào tháng 7 để thực hiện chương trình chống lại hủ tục cắt bỏ bộ phận sinh dục nữ. Trong đó, phụ huynh sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để con mình thực hiện hủ tục này.


FGM là một hủ tục phẫu thuật thay đổi cơ quan sinh dục nữ vì lý do phi y tế, có khả năng gây nhiễm trùng, vô sinh và xuất huyết nặng, WHO cho hay. Tại Hội nghị thượng đỉnh Girl Summit 2014, ông Cameron đã gọi FGM là "một sự vi phạm cơ hội tận hưởng tuổi thơ và cơ hội sống một cuộc đời trọn vẹn".


Phụ nữ trên khắp thế giới được đi vệ sinh mà không sợ bị tấn công tình dục

Một nhà vệ sinh kín đáo có lẽ không phải là đặc quyền riêng của một số nước phương Tây, nhưng hàng triệu trẻ em gái và phụ nữ đang sống mà không có điều kiện vệ sinh cơ bản. Trong khi đó, nhà vệ sinh an toàn có thể tạo nên một sự khác biệt lớn, thay đổi cuộc sống của phụ nữ.


Không có nhà vệ sinh riêng, phụ nữ ở các nước đang phát triển sẽ buộc phải giải quyết nhu cầu lộ thiên, làm gia tăng nguy cơ bị tấn công tình dục hoặc hãm hiếp. Tuy nhiên, các cam kết chính trị đảm bảo người dân được tiếp cận với dịch vụ vệ sinh và nước sạch cơ bản luôn là vấn đề được quan tâm, theo Bác sĩ Maria Neira, Giám đốc ban môi trường và sức khỏe y tế cộng đồng của WHO. Các nỗ lực toàn cầu nhằm thực hiện những cam kết này vẫn đang được tiếp tục tiến hành để đạt được mục tiêu đề ra.


Tình trạng tấn công tình dục trong các học viện quân sự giảm

Tình trạng tấn công tình dục trong các học viện quân sự giảm nhẹ trong năm ngoái, từ 58 xuống 53 vụ so với năm trước đó, báo cáo của Lầu Năm Góc cho biết.


"Tấn công tình dục là một hành động phạm tội và không có chỗ trong các học viện, giống như không có chỗ cho tất cả các đơn vị quân sự còn lại", Tướng Jeffrey Snow, Giám đốc cơ quan phản ứng và phòng chống tấn công tình dục tuyên bố.


Mặc dù tỉ lệ giảm là khá nhỏ và Lầu Năm Góc tuyên bố khó xác định liệu sự sụt giảm này có phải là kết quả của việc ít nạn nhân dám lên tiếng tố cáo hơn hay không, thì bất kỳ hành động nào cũng là một bước đi đúng hướng.


Theo Trí Thức Trẻ

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Mỹ ban hành quy định dán nhãn thực phẩm để chống béo phì (26/11)
 5% trẻ em Việt Nam chưa có giấy khai sinh (25/11)
 Nạn buôn bán trẻ em gia tăng trên toàn cầu (25/11)
 Trường MN Chu Văn An đón nhận bằng khen của Thủ tướng CP (24/11)
 Bế giảng lớp sơ cấp cô nuôi dạy trẻ (24/11)
 Những bộ phim tuyệt đối không cho trẻ xem (24/11)
 9,7 tỷ đồng giúp trẻ em khó khăn (21/11)
 Trẻ em vẫn là mục tiêu chính của quảng cáo nước ngọt (21/11)
 UNICEF công bố dự án IMAGINE kỷ niệm 25 năm Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em (21/11)
 Không ước được nhận quà (20/11)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i