Con mình gần 2 tuổi rưỡi nhưng mức độ bướng bỉnh càng tăng chứ không giảm.
Những lúc bé ăn vạ, mình đã thử lờ đi nhưng bé khóc to và dai quá. Ông bà không chịu nổi và lại dỗ dành khiến bé được thể càng "làm tới". Mình phải làm sao?
Nguyễn Thị Hạnh (Phủ Lý, Hà Nam)
Theo các chuyên gia tâm lý, từ 2 tuổi đến 4 tuổi là giai đoạn trẻ hay mâu thuẫn với chính mình, khó dạy bảo, thích thể hiện và có tính hiếu thắng. Các chuyên gia khuyên rằng, bố mẹ phải "kiên nhẫn" chờ cho thời gian này qua đi, không nên gây căng thẳng, quát mắng trẻ và cũng không nên "nhường nhịn" để trẻ lấn lướt.
Lúc trẻ ăn vạ, bố mẹ hãy lờ đi như không có chuyện gì, rồi trẻ sẽ trải qua giai đoạn này và trở lại ngoan ngoãn. Tất nhiên, bố mẹ luôn phải theo sát trẻ hàng ngày và có sự dạy dỗ, uốn nắn kịp thời. Nên từ chối yêu cầu của trẻ một cách cương quyết nhưng nhẹ nhàng. Nếu bố mẹ càng to tiếng thì trẻ sẽ càng lì hơn, thay vào đó, hãy hướng sự chú ý của trẻ vào chuyện khác. Nếu trẻ chuẩn bị ăn vạ, bố mẹ hãy cố gắng trêu chọc làm cho trẻ cười. Khi trẻ đã khóc ăn vạ rồi, tốt nhất nên nhượng bộ trẻ.
Theo Giadinh.net.vn