Hiện nay, truyền hình, báo chí, internet... tạo ra nhiều kênh, nhiều phương tiện để tiếp nhận thông tin nên một số người có phần lơ là việc đọc sách.
Nếu người lớn không thích, không quan tâm việc đọc sách thì sẽ ảnh hưởng đến trẻ, khiến chúng cũng không có hứng thú đọc. Trong việc dạy con đọc sách, xin chia sẻ một số kinh nghiệm.
1. Nên thường xuyên đọc sách cho con nghe
Trẻ hơn hai tuổi là đã biết quan tâm đến hình ảnh, màu sắc. Vì vậy, cha mẹ nên đọc sách cho con nghe và giới thiệu những câu chuyện, những hình ảnh trong sách. Thông thường, sau vài lần được cùng cha mẹ đọc sách, trẻ sẽ có thói quen cầm sách lên ê a.
2. Nên chọn những loại sách phù hợp
Phù hợp ở đây là so với lứa tuổi, giớ tính. Ngoài ra, còn phải gắn với thói quen, bối cảnh, điều kiện cụ thể để chọn sách cho trẻ. Chẳng hạn, trẻ vừa xem phim hoạt hình Vịt Donald thì sẽ "dễ đọc" truyện tranh về chú vịt này hơn...
3. Nên thường xuyên nghe con đọc
Ngay khi trẻ chưa biết chữ, trẻ cũng có thể đã "biết đọc sách". Đó là khi người lớn đọc vài lần một quyển sách hoặc một đoạn nào đó, trẻ gần như thuộc lòng. Vì vậy, người lớn nên khuyến khích trẻ "đọc" nhiều hơn. Khi đã biết chữ, trẻ có thể tự mình đọc. Việc người lớn nghe trẻ đọc không chỉ nhằm giải thích những từ khó trong sách mà còn tạo cho trẻ có cảm giác là được chia sẻ, được lắng nghe.
4. Nên giải thích cho con rõ những điều trong sách
Dù là sách thiếu nhi, nhưng không phải từ nào trẻ cũng có thể hiểu rõ, nhất là các tầng ý nghĩa nằm bên trong câu chuyện... Vì vậy, người lớn nên kiên nhẫn giảng giải cho trẻ hiểu những điều trẻ thắc mắc, thay vì lờ đi, thoái thác hoặc cáu gắt.
5. Nên chia sẻ với con suy nghĩ của mình về một số điều trong sách
Sau mỗi truyện, mỗi quyển sách nhỏ, cha mẹ nên trao đổi những suy nghĩ, cảm xúc của mình, đồng thời qua đó gợi mở suy nghĩ, tìm hiểu cũng như định hướng tình cảm, suy nghĩ cho trẻ.
6. Nên quan tâm việc lĩnh hội từ sách của trẻ
Cha mẹ nên chú ý xem trẻ đã hiểu và hiểu đúng nội dung của sách hay chưa, nếu chưa đúng thì chưa đúng ở điểm nào, vì sao như vậy... Qua đó, cha mẹ có thể giải thích, định hướng cho trẻ hiểu đúng hoặc khích lệ điều trẻ đã hiểu đúng.
7. Thường xuyên kiểm tra và nhắc nhở việc đọc sách của con
Có rất nhiều lý do để trẻ "quên" hoặc lơ là việc đọc sách. Do đó, bản thân cha mẹ phải làm gương (như thường xuyên đọc sách, mua sách, nói về sách, giữ gìn sách cẩn thận...) và nên kiểm tra việc đọc sách của trẻ.
Đọc sách không chỉ là biện pháp để nâng cao kiến thức mà còn cải thiện năng lực tư duy và có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện nhân cách cho trẻ. Có thể nói, từ việc xác định loại sách mà trẻ thích đọc có thể phần nào hiểu được thiên hướng của trẻ, từ đó có thể có biện pháp giáo dục, phát huy được năng lực của trẻ hợp lý hơn.
Theo PN